Vụ giải cứu cháu bé bị bạn của mẹ 'bắt cóc': Khen thưởng 3 tập thể và 9 cá nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 21-10, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khen thưởng đột xuất 3 tập thể và 9 cá nhân trong vụ cứu thành công bé trai 6 tuổi bị bạn của mẹ bắt giữ trái pháp luật ở Đà Lạt.

Tại buổi khen thưởng, Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho 3 tập thể gồm: Đội Điều tra tổng hợp; Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường 10, Công an TP Đà Lạt).

Trong 9 cá nhân được khen thưởng, có Thượng tá Hồ Hải Dương, Phó trưởng Công an TP Đà Lạt; Trung tá Phan Nhật Vũ, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự; thiếu tá Từ Đức Tú, Đội trưởng đội điều tra tổng hợp; Trung tá Lê Văn Xinh, Trưởng Công an phường 10, Công an TP Đà Lạt)...

Ngoài ra, Công an tỉnh Lâm Đồng thưởng nóng Công an TP Đà Lạt 10 triệu đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen cho các cá nhân sau khi giải cứu thành công cháu bé 6 tuổi

Công an tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen cho các cá nhân sau khi giải cứu thành công cháu bé 6 tuổi

Trước đó, Báo SGGP phản ánh, chiều 19-10, Công an phường 10 (TP Đà Lạt) nhận tin báo về việc Đoàn Văn Đen (SN 1993, quê xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) bắt giữ trái phép cháu N.T.P.A. (6 tuổi), là con trai của chị N.T.V. (SN 1982, quê Quảng Trị).

Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ đã triển khai lực lượng rà soát, vây ráp đối tượng tình nghi.

Khi tổ công tác đến đèo Mimosa thì phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển mô tô BKS 49E1-192.36 có đặc điểm giống được mô tả, đang chở một cháu nhỏ ngồi phía trước nên truy đuổi.

Đến hẻm Bình Yên, đường Khe Sanh (phường 10, TP Đà Lạt), thanh niên này bỏ xe, ôm cháu bé bỏ chạy nhưng bị tổ công tác khống chế, đồng thời giải cứu cháu A. an toàn.

Hiện Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục củng cố hồ sơ khởi tố Đoàn Văn Đen để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null