Vòng đàm phán ở Doha mở ra con đường cứu sống người dân Palestine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 15-16/8, Israel và các nhà trung gian Mỹ, Ai Cập, Qatar đã tham gia vòng đàm phán ở Doha với mục tiêu chấm dứt cuộc chiến ở Gaza. Hamas không tham gia trực tiếp nhưng đã được thông báo về tiến trình.
Người Palestine sơ tán khỏi thành phố Deir el- Balah miền Trung Gaza ngày 16/8. Ảnh: AFP

Người Palestine sơ tán khỏi thành phố Deir el- Balah miền Trung Gaza ngày 16/8. Ảnh: AFP

Theo tuyên bố của 3 nhà trung gian hòa giải, đề xuất thu hẹp khoảng cách giữa Israel và Hamas, phù hợp với các nguyên tắc do Tổng thống Joe Biden đề ra vào ngày 31/5/2024 và Nghị quyết 2735 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ( LHQ), đã được thông báo tới 2 bên.

Các nhà trung gian tiếp tục làm việc trong những ngày tới chi tiết thực hiện, bao gồm việc sắp xếp cho các khía cạnh nhân đạo toàn diện của thỏa thuận và các vấn đề liên quan đến con tin và người bị giam giữ.

Tuyên bố chung giữa 3 nước làm trung gian hòa giải khẳng định, “con đường” hiện đã được mở ra để cứu sống người dân, cung cấp viện trợ vào Gaza và xoa dịu căng thẳng trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar - ông Majed bin Mohammed Al-Ansari - cho biết các nhà đàm phán “kiên quyết với cam kết tiến lên trong nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza”.

Nội dung cụ thể của đề xuất không được công bố. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Hamas coi đề xuất mới của Mỹ là để đáp ứng các điều kiện Israel đưa ra, theo CNN.

Nguồn tin của AFP cho biết các điều kiện mới của Israel bao gồm tiếp tục duy trì lực lượng tại Dải Gaza ở khu vực dọc biên giới với Ai Cập. Israel còn yêu cầu có quyền phủ quyết về tù nhân được đề nghị trao đổi, cũng như được phép trục xuất một số tù nhân thay vì đưa họ trở lại Gaza.

Trong khi đó, Hamas yêu cầu đối phương phải thiết lập lệnh ngừng bắn hoàn toàn, rút toàn bộ binh sĩ khỏi dải đất, cho phép người dân sơ tán được về nhà một cách bình thường và thực hiện thỏa thuận trao đổi tù nhân mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/8 tuyên bố ông tin tưởng các bên đang gần một thỏa thuận ngừng bắn "hơn bao giờ hết". Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết Ngoại trưởng Anthony Blinken sẽ tới Israel để thúc đẩy đề xuất mới nhất.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thì kêu gọi các bên trung gian gây sức ép để Hamas "chấp nhận các nguyên tắc đưa ra ngày 27/5", nhắc đến đề xuất trước đó của ông Biden. Jordan, đồng minh của phương Tây đổ lỗi cho ông Netanyahu là nguyên nhân khiến các bên chưa đạt được thỏa thuận.

Vòng đàm phán ở Doha được coi "cơ hội cuối cùng" để các bên đạt được lệnh ngừng giao tranh ở Dải Gaza, trước khi tình hình diễn biến phức tạp hơn nếu Iran tung đòn tấn công Israel để đáp trả vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran cuối tháng trước.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Na Uy ngày 16/8 cho biết nước này đã đóng cửa cơ quan đại diện tại Palestine sau khi chính phủ Israel quyết định thu hồi giấy chứng nhận đối với các nhà ngoại giao Na Uy làm việc trong chính quyền nhà nước Palestine, do những bất đồng liên quan đến cáo buộc "chính sách Trung Đông một chiều của Oslo".

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Anh đã kêu gọi Israel xem xét lại việc thu hồi chấp thuận đối với các nhà ngoại giao Na Uy tại chính quyền nhà nước Palestine. Ngày 28/5, Na Uy, Ireland và Tây Ban nha đã chính thức công nhận nhà nước Palestine.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null