Hamas không cử đoàn đi đàm phán, chỉ đồng ý kế hoạch ngừng bắn của tổng thống Biden

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hamas ngày 11/8 cho biết họ không có kế hoạch cử phái đoàn đến tham gia các cuộc đàm phán hòa giải với Israel về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin dự kiến diễn ra tại Cairo hoặc Doha vào ngày 15/8 tới.
Đồ họa vị trí các đô thị ở Gaza. Ảnh: BBC

Đồ họa vị trí các đô thị ở Gaza. Ảnh: BBC

Lý do theo một thông cáo báo chí được phóng viên TTXVN tại Trung Đông trích dẫn, Hamas yêu cầu các nhà hòa giải trình bày một kế hoạch dựa trên các cuộc đàm phán trước đây, thay vì tham gia vào các cuộc đàm phán mới để đạt được thỏa thuận.

Tuyên bố Hamas nêu rõ: “Phong trào kêu gọi các nhà hòa giải trình bày một kế hoạch thực hiện những gì đã được phong trào nhất trí vào ngày 2/7/2024, dựa trên tầm nhìn của tổng thống Mỹ Biden và nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ... Các nhà hòa giải nên thực thi kế hoạch này đối với lực lượng chiếm đóng (Israel) thay vì theo đuổi các vòng đàm phán tiếp theo hoặc các đề xuất mới có thể che đậy hành vi xâm lược của lực lượng chiếm đóng và cho họ thêm thời gian để tiếp tục cuộc diệt chủng chống lại người dân của chúng tôi”.

Các bên trung gian gồm Mỹ, Qatar và Ai Cập trước đó mời Israel và Hamas tham gia vòng đàm phán vào ngày 15/8. Sau vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Iran ngày 31/7, Tel Aviv đã nhất trí tham gia vòng đàm phán mới để tạo điều kiện cho việc thả con tin vẫn bị giam ở Gaza.

Về kế hoạch ngừng bắn mà Hamas theo đuổi, hồi tháng 5 tổng thống Biden công bố đề xuất ba giai đoạn cho lệnh ngừng bắn mới ở Gaza.

Giai đoạn một thời gian 6 tuần, ngừng bắn hoàn toàn và toàn diện, lực lượng Israel rút khỏi "tất cả các khu vực đông dân cư ở Gaza" và Tel Aviv thả hàng trăm tù nhân Palestine. Đổi lại, Hamas thả một số con tin, gồm phụ nữ, người già và người bị thương, cũng như trao trả thi thể con tin đã chết.

Giai đoạn hai dự kiến cũng kéo dài 6 tuần, lực lượng Israel sẽ rút khỏi Gaza. Hamas sẽ thả "tất cả con tin còn sống", gồm cả binh sĩ nam Israel. Đây là điểm then chốt gây tranh cãi với Hamas trong các cuộc đàm phán trước đó.

Giai đoạn ba, thực hiện kế hoạch tái thiết và ổn định Gaza, với sự hậu thuẫn của Mỹ và cộng đồng quốc tế.

Cho đến nay, nhiều vòng đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza đã thất bại, ngoại trừ lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Lúc đó, Hamas đã thả hàng chục con tin để đổi lấy hàng chục tù nhân Palestine bị giam trong các nhà tù của Israel.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

null