Vì sao mỗi năm thế giới có 250 ngàn người chết do bệnh ung thư phổi dù không hút thuốc?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo cảnh báo từ các nhà khoa học Anh, trên thế giới có khoảng 250 ngàn người chết mỗi năm do bệnh ung thư phổi dù không hút thuốc, mà vì họ hít khói xe và khói từ nhiên liệu hóa thạch.
Ung thư phổi xuất hiện ngày càng nhiều ở người không hút thuốc . Ảnh nguồn nld.com.vn
Ung thư phổi xuất hiện ngày càng nhiều ở người không hút thuốc. Ảnh nguồn nld.com.vn
Mới đây, nhóm tác giả đến từ Viện Francis Crick và University College London (thuộc Đại học London) của Anh vừa trình bày một nghiên cứu tại Đại hội ESMO 2022. Theo nhóm tác giả, khoảng một nửa số bệnh nhân ung thư phổi không hút thuốc sở hữu một đột biến gen nguy hiểm. Tỷ lệ này có thể gia tăng trong tương lai do hít khói xe và khói từ nhiên liệu hóa thạch.
Phát hiện mới này dựa trên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trực tiếp trên con người về đột biến trong gen gọi là EGFR, được tìm thấy ở khoảng 1/2 người bị ung thư phổi chưa từng hút thuốc.
Quá trình nghiên cứu nhận thấy, hạt siêu mịn PM2.5 đã thúc đẩy sự thay đổi nhanh chóng trong các tế bào đường thở có đột biến ở EGFR và cả một gen khác có liên quan đến ung thư phổi là KRAS, từ đó dẫn tới bệnh ung thư.
Hạt siêu mịn này (những hạt ô nhiễm nhỏ có đường kính dưới 2,5 micromet) thường xuất hiện trong khói xe và các loại khói do nhiên liệu hóa thạch khác-còn thúc đẩy dòng chảy của đại thực bào giải phóng chất trung gian gây viêm interleukin-1β, như một chất xúc tác tăng sức mạnh cho các tế bào có đột biến EGFR.
Trong một loạt thử nghiệm sau cùng, nhóm nghiên cứu đã sử dụng một công cụ truy tìm đột biến tinh vi trong các mẫu nhỏ của mô phổi bình thường và tìm thấy các đột biến điều khiển EGFR và KRAS lần lượt xuất hiện với tỷ lệ 18% và 33% mẫu.
Tuy các biện pháp nhằm ức chế interleukin-1β giúp chặn bớt sự khởi phát của ung thư phổi nhưng về lâu dài con đường dẫn tới ung thư phổi này rất đáng sợ, bởi nhiều người trong chúng ta vẫn đang hít khói xe và khói từ các dạng nhiên liệu hóa thạch khác như than, dầu, khí đốt... hàng ngày.
Dù khả năng gây ung thư của thuốc lá vẫn cao hơn ô nhiễm không khí nhưng số người phải tiếp xúc với ô nhiễm ngày càng cao, do đó tỷ lệ người bị ung thư phổi vì ô nhiễm có thể sẽ ngày càng tăng, gây nên hệ quả toàn cầu khủng khiếp.
Đúng là tránh xa thuốc lá là điều quan trọng nhất có thể làm để giảm nguy cơ bị ung thư phổi. Bên cạnh đó, việc tránh xa khói xe và khói từ các dạng nhiên liệu hóa thạch khác như than, dầu, khí đốt... hàng ngày cũng vô cùng quan trọng để phòng tránh ung thư phổi.
XUÂN PHẠM (tổng hợp từ benhvienungbuouhanoi.vn, nld.com.vn)
 

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân mắc sởi điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Ảnh: N.N

Bệnh sởi diễn biến phức tạp

(GLO)- Những ngày qua, Gia Lai ghi nhận nhiều ca bệnh sởi ở trẻ em và người lớn. Hiện bệnh sởi đang diễn biến phức tạp. Nhiều trường hợp chủ quan, không kịp thời phát hiện bệnh đã trở thành nguồn lây cho gia đình và cộng đồng.

Gia Lai: Liên tiếp tử vong do bệnh dại, người dân lo ngại ổ dịch chó dại trong cộng đồng

Gia Lai: Liên tiếp tử vong do bệnh dại, người dân lo ngại ổ dịch chó dại trong cộng đồng

(GLO)- Chỉ từ tháng 12-2024 đến nay, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 5 ca tử vong do bệnh dại. Số lượt người đến tiêm phòng vắc xin dại cũng tăng cao do người dân lo ngại ổ dịch chó dại đã và đang tồn tại trong cộng đồng, vì vậy, chủ động tiêm phòng vắc xin dại khi chẳng may bị chó mèo cào, cắn.

Vì sao tập thể dục lại tốt cho não?

Vì sao tập thể dục lại tốt cho não?

Nhiều nghiên cứu cho thấy tập thể dục giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường và ung thư. Tuy nhiên, chúng ta thường bỏ qua vai trò của việc tập thể dục trong việc giúp não khỏe mạnh.

Nhiễm cúm rồi có cần tiêm vắc xin?

Nhiễm cúm rồi có cần tiêm vắc xin?

Thời điểm lây lan mạnh nhất của virus cúm thường rơi vào khoảng 3 - 4 ngày đầu tiên của bệnh. Nếu trẻ đang bị cúm, bạn nên chờ cho đến khi trẻ hoàn toàn khỏi bệnh trước khi tiêm vắc xin cúm.

Nơi hy vọng chưa bao giờ tắt

Nơi hy vọng chưa bao giờ tắt

(GLO)- Với chức năng điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch, các y-bác sĩ Khoa Nội 12 (Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 211) luôn trong tâm thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tại đây, niềm hy vọng chưa bao giờ tắt dù bệnh nhân đang trong tình huống “thập tử nhất sinh”.