Vì sao Đà Lạt chấm dứt đạp vịt ở thắng cảnh hồ Xuân Hương?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hoạt động đạp Pedalo (đạp vịt) ngắm cảnh, thư giãn trên thắng cảnh hồ Xuân Hương mang tính biểu tượng của du lịch Đà Lạt tồn tại suốt 30 năm qua, nay phải dừng hoạt động.

Hoạt động đạp vịt trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Xuân Hương(TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) có từ trước những năm 1990. Hơn 30 năm qua, dịch vụ này đã cung cấp hoạt động vui chơi lành mạnh trên mặt nước hồ, tạo nên khung cảnh đẹp, sinh động trong khu vực, được du khách yêu thích và tham gia.

Hoạt động đạp vịt thư giãn trên hồ Xuân Hương tồn tại 30 năm qua, được du khách yêu thích. ẢNH: GIA BÌNH
Hoạt động đạp vịt thư giãn trên hồ Xuân Hương tồn tại 30 năm qua, được du khách yêu thích. ẢNH: GIA BÌNH

Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt (đơn vị quản lý khai thác mặt nước thắng cảnh hồ Xuân Hương), cho biết hiện trên mặt nước hồ Xuân Hương có 3 tổ chức, cá nhân cùng hoạt động Pedalo trong phạm vi 38 ha diện tích mặt nước hồ gồm: Chi nhánh Công ty CP Du lịch Lâm Đồng (nhà hàng Thủy Tạ); Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt và hộ kinh doanh Nguyễn Trần Anh Duy với tổng cộng 95 chiếc Pedalo và 3 chiếc ca nô cứu hộ. Hoạt động này từ trước đến nay luôn đảm bảo an toàn cho du khách và công trình thủy lợi, cũng như môi trường xung quanh.

Tuy nhiên theo UBND TP.Đà Lạt, việc kinh doanh loại hình dịch vụ này phải thực hiện theo quy định của luật Thủy lợi năm 2017, Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Thủy lợi.

Theo quy định của Luật Thủy lợi, hoạt động này phải được cấp phép. ẢNH: GIA BÌNH
Theo quy định của Luật Thủy lợi, hoạt động này phải được cấp phép. ẢNH: GIA BÌNH

Do đó các đơn vị khai thác dịch vụ này phải và đã thực hiện hồ sơ xin cấp phép tại Sở NN-PTNT nhưng đến nay chưa được cấp phép hoạt động. Vì vậy, UBND TP.Đà Lạt đã yêu cầu Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt phải chấm dứt hợp đồng, ngưng hoạt động dịch vụ đạp Pedalo ở thắng cảnh hồ Xuân Hương.

Ông Võ Văn Nhựt, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt, cho hay đã mời 3 đơn vị này lên để đề nghị các đơn vị này ngưng hoạt động loại hình kinh doanh này và làm các thủ tục liên quan để cấp phép, khi có phép các đơn vị này mới đi vào hoạt động được.

Cả tháng qua, hơn 90 Pedalo phải nằm im ngừng hoạt động. ẢNH: GIA BÌNH
Cả tháng qua, hơn 90 Pedalo phải nằm im ngừng hoạt động. ẢNH: GIA BÌNH

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Thuần, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật kinh doanh, Công ty CP dịch vụ Đô thị Đà Lạt, cho biết công ty đã hoạt động dịch vụ đạp Pedalo trên mặt nước hồ Xuân Hương đến nay đã được 20 năm. Hằng năm, công ty cũng thực hiện đóng các khoản thuê mặt nước, thủy lợi phí cho đơn vị quản lý hồ Xuân Hương.

"Chúng tôi đã nộp hồ sơ xin cấp phép, mong rằng trong thời gian chờ thực hiện các thủ tục để cấp phép, đề nghị các cấp cho phép được tiếp tục hoạt động dịch vụ đạp Pedalo này. Việc chuẩn bị mặt bằng để di dời các Pedalo về vị trí khác rất khó, đưa Pedalo lên bờ là sẽ nhanh chóng bị hư hỏng", ông Thuần nói.

Theo GIA BÌNH (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.