Về đích để… chạy tiếp!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo dự kiến, ngày mai 22-12, tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) sẽ được vận hành chính thức. Cuối cùng thì đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) cũng về đích, ngay trong những ngày cuối năm 2024, giữ đúng cam kết vận hành chính thức trong năm mà không để leo qua năm sau, sau 5 lần hứa hẹn.

Metro số 1 sẵn sàng vận hành phục vụ người dân. Ảnh: QUỐC HÙNG
Metro số 1 sẵn sàng vận hành phục vụ người dân. Ảnh: QUỐC HÙNG

Một diện mạo mới của TPHCM, hiện đại hơn và cũng nhờ kết nối nhanh hơn nên khoảng cách đi lại cũng vì thế mà gần hơn, thân thiện hơn. Không chỉ niềm vui, hứng khởi của người dân đi tàu thử nghiệm mà ở các khu vực xung quanh nhà ga, các điểm kết nối xe buýt (điện) cùng hàng loạt “cổng thông tin” cung cấp dữ liệu, hướng dẫn thao tác cho người dân đã tạo nên một không khí “khởi hành” tràn ngập sự phấn khởi, tự hào khi tuyến metro đầu tiên của thành phố, của khu vực phía Nam đã đi vào hoạt động.

Khi những bước cuối về chỉnh trang toàn bộ đang hoàn thiện trong thực tế, trong đó chủ yếu là khảo sát ở khu vực bên ngoài metro thì ở không gian ảo, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cùng với Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) cũng đang gấp rút thực hiện “số hóa” tuyến metro số 1 - tức khảo sát và nắm chắc các chỉ số bên trong qua hệ thống kỹ thuật cao như máy bay không người lái kết hợp Lidar và máy ảnh chụp 3D đặc biệt, độ phân giải siêu cao, đa lens để giám sát chất lượng vận hành cũng như lưu giữ dữ liệu (đến hàng trăm năm sau) của cốt thép, đường kính thép, bề dày của lớp vỏ bê tông hầm, hệ thống cơ điện… cho đến khoảng cách, số đo của từng chi tiết một, kể cả từng con bu lông, ốc vít… Các công việc này sẽ không thể thực hiện được tại nhiều khu vực khi tàu bắt đầu vận hành, để đảm bảo an toàn tuyệt đối và tối ưu hóa hoạt động vận hành, bảo trì và lưu trữ cho metro số 1.

Như vậy, công đoạn này không chỉ tối quan trọng cho việc vận hành hiện tại mà còn là dữ liệu - thực cho tương lai, khi ngay trong ngày metro số 1 chính thức hoạt động thì Bộ Chính trị đã có Kết luận về Đề án Phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội, TPHCM đến năm 2035, trong đó TPHCM sẽ phát triển 355km đường sắt đô thị đến năm 2035 và 155km đường sắt đô thị đến năm 2045.

Ngay sau cú về đích, ở cả 2 thành phố lớn của cả nước lại tiếp tục bước vào hành trình… chạy đua để kịp với “Kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc. Xét trên tổng thể thì đây là bước hợp nhất thú vị của cả thách thức và cơ hội. Thách thức để tháo gỡ, phá bỏ những bất cập, trì trệ cũ (mà vì nó mà 20km metro số 1 đã phải kéo dài trong 20 năm qua). Cơ hội để xác lập mô hình vận hành mới tương thích với các cơ chế mới, khoa học, minh bạch và mạnh mẽ hơn nhiều.

Sức nóng đột phá để khởi động Kỷ nguyên mới trong mấy tháng vừa qua đã góp phần và cũng là minh chứng cho những tiền đề hành động, nhất quán (từ trung ương xuống địa phương, từ cơ chế mới đến tính thực thi) đầy tính khả thi, tạo hiệu ứng xã hội tích cực rõ nét.

Dù gì thì bài học 20 năm - 5 lần lỗi hẹn và những hệ lụy kéo theo của dự án tuyến metro số 1 là rất cần thiết cho giai đoạn triển khai sắp tới. Chắc chắn bộ “hồ sơ kinh nghiệm” vướng mắc từ pháp lý, thủ tục đến vốn, kỹ thuật và hẳn nhiên là con người sẽ cần được tiếp cận từ nhiều khía cạnh mà mục tiêu là không để lặp lại những bất cập khách quan lẫn sai sót chủ quan.

Hơn nữa, với khối lượng công việc phải đốc thúc và xử lý (trên mọi phương diện) trong gần 1 năm qua, đúng hơn là 6 tháng qua để quyết liệt giữ đúng cam kết của lãnh đạo thành phố với người dân là không thể lùi hơn nữa thời hạn vận hành thương mại cả về phía chủ nhà lẫn khách (đối tác nhà thầu, giám sát…) đã mang lại kết quả như mong muốn. Vấn đề không chỉ là không được thất hứa với dân mà còn ở chỗ chậm trễ ngày nào là gây ra lãng phí lớn ngày đó, trong tình hình hiện nay, hiệu quả còn phải đi cùng tiết kiệm, chống lãng phí như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Sẽ có ít nhất 43 cơ chế, chính sách đột phá được đề xuất, trong đó bao gồm 32 cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, 13 cơ chế thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ và phần còn lại thuộc về hiệu quả của phân cấp ủy quyền mạnh cho địa phương, phát huy tối đa nội lực của hai trục động lực tăng trưởng chính của quốc gia là Hà Nội và TPHCM. Để mục tiêu trong 10-15 năm tới, sẽ có tối thiểu 1.000km đường sắt đô thị xuyên qua, bao quanh 2 thành phố.

Tất cả đang được khởi động từ cú tiếp đích cuối năm - metro số 1 bắt đầu sứ mệnh tăng tốc của mình!

Theo NGUYỄN QUÂN CÁT (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

null