UNESCO đề cao đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học tự nhiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bà Lidia Arthur Brito, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO đề cao sự tham gia, đóng góp của Việt Nam đối với các hoạt động của UNESCO trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.
Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh gặp bà Lidia Arthur Brito, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Khoa học tự nhiên và chính xác. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh gặp bà Lidia Arthur Brito, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Khoa học tự nhiên và chính xác. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 30/8, tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ở thủ đô Paris, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO đã có cuộc gặp làm việc với bà Lidia Arthur Brito, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Khoa học tự nhiên và chính xác. Theo kế hoạch, bà Lidia Arthur Brito sẽ có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 9-12/9 tới.

Tại buổi gặp, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh khẳng định Việt Nam rất vui mừng chào đón bà Lidia Arthur Briton thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được tổ chức từ ngày 5-17/9 tại Cao Bằng.

Nhân dịp này, Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam rất coi trọng hợp tác với UNESCO trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và hải dương học, cảm ơn sự hỗ trợ và tư vấn của UNESCO thông qua các chương trình liên quan đến môi trường, khí hậu, an ninh nguồn nước...

Đại sứ bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với UNESCO thời gian tới trong các lĩnh vực này, đồng thời đề nghị UNESCO tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng các hồ sơ mới để xin được công nhận Công viên địa chất toàn cầu và Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Về phần mình, bà Lidia Arthur Brito bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam - đất nước có nhiều chương trình hợp tác với UNESCO trong lĩnh vực khoa học tự nhiên - và tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bà cảm ơn Việt Nam đã đăng cai Hội nghị, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và tỉnh Cao Bằng trong công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị quan trọng này.

Bà cũng đề cao sự tham gia, đóng góp của Việt Nam đối với các hoạt động của UNESCO trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Bà mong muốn nhân dịp này sẽ gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương liên quan của Việt Nam để trao đổi về các chương trình hợp tác hiện nay cũng như tìm ra hướng hợp tác mới trong thời gian tới.

Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ diễn ra từ ngày 5-17/9 tại Cao Bằng với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế.

Hội nghị này được tổ chức luân phiên 2 năm/lần tại các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mục tiêu nhằm trao đổi kinh nghiệm, các mô hình hiệu quả, giải pháp hữu ích trong công tác xây dựng và phát triển danh hiệu Công viên địa chất, theo các tiêu chí của UNESCO, giữa các thành viên trong Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hội nghị lần này không chỉ là sự kiện của riêng tỉnh Cao Bằng mà còn là ngày hội của các địa phương đang sở hữu danh hiệu UNESCO, góp phần định vị Cao Bằng nói riêng, các địa phương của Việt Nam nói chung trên bản đồ Di sản Thế giới.

Đây vừa là cơ hội để tăng cường kết nối hợp tác quốc tế, vừa là dịp quảng bá, đưa các địa phương Việt Nam ra thế giới và mang thế giới đến gần hơn với Việt Nam.

Công viên địa chất Non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu vào ngày 12/4/2018. Công viên có diện tích hơn 3.275 km² thuộc tỉnh Cao Bằng. Nơi đây đang là khu vực sinh sống của hơn 250.000 người thuộc 9 dân tộc của Việt Nam như Tày, Nùng, H’Mông, Kinh, Dao, Sán Chay.

Thời gian qua, với sự hỗ trợ và tư vấn của UNESCO, Việt Nam đã tích cực hưởng ứng các đợt hoạt động trong khuôn khổ Chiến lược hành động của UNESCO nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động Lima (2016-2025) về Chương trình Con người và Sinh quyển và các Khu dự trữ sinh quyển thế giới, triển khai Chương trình Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Việt Nam cũng đã tổ chức thành công các lễ kỷ niệm có liên quan như: Ngày quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển; Ngày đa dạng địa chất theo Nghị quyết của UNESCO; phát động "Thập kỷ Đại dương của Liên hợp quốc". Bên cạnh đó, nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học cấp khu vực về quản trị biển và quy hoạch không gian biển cũng đã được tổ chức với sự phối hợp của Ủy ban UNESCO Việt Nam.

Theo Nguyễn Thu Hà (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo về quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo về quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya

(GLO)- Chiều 19-7, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai (cơ sở 2, phường Pleiku), đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và xã Biển Hồ để nghe báo cáo hiện trạng và định hướng quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya.

Hội An là 1 trong 6 thành phố tốt nhất thế giới

Hội An là 1 trong 6 thành phố tốt nhất thế giới

(GLO)- Nét đẹp cổ kính, văn hóa đa dạng, đặc sắc lại một lần nữa giúp cho Hội An (TP. Đà Nẵng) được tạp chí du lịch danh giá Travel+Leisure vinh danh "World’s Best Awards 2025". Với 91/100 điểm, phố cổ Hội An xếp thứ 6 trong danh sách 10 thành phố tốt nhất thế giới.

Nhiều sản phẩm du lịch đêm đặc sắc "trình làng" trong dịp hè

Nhiều sản phẩm du lịch đêm đặc sắc "trình làng" trong dịp hè

(GLO)- Du lịch đêm từ lâu đã trở thành một sản phẩm không thể thiếu nhằm giữ chân và khiến du khách chi tiêu nhiều hơn tại một điểm đến. Nắm bắt xu thế chung, nhiều địa phương trong cả nước đã tập trung xây dựng và ra mắt các sản phẩm du lịch đêm trong dịp hè này nhằm hấp dẫn du khách.

Du lịch Phú Quốc: Cảnh báo nguy cơ 'vượt quá sức tải' của đảo

Du lịch Phú Quốc: Cảnh báo nguy cơ 'vượt quá sức tải' của đảo

Đề án đưa Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển đảo tầm cỡ quốc tế được đánh giá khả thi có tính tới phát triển bền vững. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ quá tải hạ tầng, nên cần tính toán kỹ “sức tải” không gian đảo, đảm bảo tăng trưởng hài hòa, lâu dài.

null