Tuyển nữ Việt Nam bị Úc đè bẹp 5 bàn không gỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mục tiêu không bị thủng lưới trước Việt Nam của HLV trưởng tuyển nữ Úc đã thành công, không những thế đội tuyển xứ "chuột túi" còn đè bẹp thầy trò ông Chung đến 5 bàn không gỡ hôm 6-3.
 
Kém hơn về thể lực, thể hình lẫn đẳng cấp, tuyển bóng đá nữ Việt Nam chỉ có thể cầm cự tuyển nữ Úc trong khoảng 10 phút đầu trận. Sau đó, các học trò của HLV Mai Đức Chung liên tục bị thủng lưới bởi những miếng đánh sắc bén, chuẩn xác xuất phát bên hai cánh của đội chủ nhà.
Diễn biến trận đấu
Trước dàn hảo thủ cao to, lực lưỡng và đầy tốc độ của HLV Ante Milicic, hàng công của Việt Nam bị vô hiệu hoàn toàn và không thể tạo ra một pha tấn công nào rõ nét như đã tập luyện trước đó. Trong khi đó, hàng thủ liên tục mắc sai lầm vì thua xa trong khả năng không chiến với đối thủ.
 
 
Chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 71%, các cô gái xứ "chuột túi" liên tục có cơ hội đối mặt thủ thành Kim Thanh và tung ra đến 28 pha dứt điểm, 9 trong số đó đi đúng mục tiêu, dẫn đến 5 bàn thắng đẹp mắt cho đội chủ nhà.
 
Thầy trò HLV Ante Milicic có lợi thế rất lớn trước trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh, Việt Nam) vào ngày 11-3. Thắng 5-0 ở trận lượt đi xem như tuyển nữ Úc đã nắm chắc trong tay tấm vé đến Tokyo tham dự Thế vận hội 2020 vào mùa hè này.
Tường Phước - Ảnh: The AFC (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null