Tư lệnh tuần duyên Mỹ: Hợp tác với Việt Nam đang hết sức tích cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đô đốc Karl L. Schultz tiết lộ trước các động thái bắt nạt gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, phía Mỹ đã hỗ trợ và hợp tác minh bạch với các đối tác, trong đó có Việt Nam trên cấp độ chuyên nghiệp lẫn cá nhân.
 
Đô đốc Karl L. Schultz trong một phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ - Ảnh chụp màn hình
"Chúng tôi đã trao đổi về các vấn đề chuyên môn với phía Cảnh sát biển Việt Nam, hỗ trợ họ bảo dưỡng và vận hành tàu bè, thiết bị được chúng tôi chuyển giao.
Tuần duyên Mỹ cũng đang kêu gọi các cơ quan khác của chính phủ Mỹ vào cuộc, giúp Việt Nam xây dựng và tăng cường năng lực hàng hải. Đó là một chiều hướng phát triển hết sức tích cực trong hợp tác với Cảnh sát biển Việt Nam", ông Schultz khẳng định trong cuộc họp báo qua điện thoại chiều 21-10.
Đô đốc Mỹ cũng dẫn ra cuộc gặp tại Washington hồi năm ngoái với trung tướng Nguyễn Văn Sơn - tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, nhấn mạnh đây là một cuộc tiếp xúc cấp cao quan trọng giữa hai lực lượng.
Được biết tuần duyên Mỹ đã chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam tàu tuần tra lớp Hamilton đầu tiên và theo một số đồn đoán đang chuẩn bị chuyển giao thêm một chiếc cùng loại nữa. Chiếm một số lượng đáng kể khác là 24 xuồng tuần tra lớp Metal Shark.
Theo đánh giá của đô đốc Mỹ, Trung Quốc đang ngày càng trở nên hung hăng và bắt nạt nước khác trong các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông: "Bắc Kinh đang tập trung thúc đẩy lợi ích và mở rộng ảnh hưởng của chính họ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chứ không phải vì lợi ích của các nước châu Á khác".
Tư lệnh tuần duyên Mỹ cũng cho rằng đang có sự "lệch pha" vô cùng rõ ràng giữa lời nói và hành động của Trung Quốc.
"Tôi gọi vui đó là tiếng không đi chung với hình. Chúng ta nghe Trung Quốc nói về sự phát triển hòa bình của họ nhưng sau đó chúng ta thấy các đảo nhân tạo trồi lên từ những nơi chẳng có gì trước đó.
Chúng ta thấy các đường băng xuất hiện trên những thực thể nhân tạo đó, bắt gặp tên lửa chống hạm và những vũ khí khác được đưa tới đó. Chúng hoàn toàn trái ngược với những gì họ nói", ông Schultz chia sẻ trong họp báo.
Tư lệnh tuần duyên Mỹ khẳng định các lực lượng nằm dưới quyền của ông sẽ tiếp tục các hoạt động trong khu vực, thúc đẩy một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và thượng tôn luật pháp quốc tế.
Trước câu hỏi mục đích cuối cùng của việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông là gì, đô đốc Schultz cho rằng đây chỉ là một phần trong tham vọng mở rộng ảnh hưởng ra toàn cầu của Bắc Kinh.
"Nếu nhìn vào Sáng kiến Vành đai, Con đường sẽ thấy rõ Trung Quốc có hẳn lộ trình cho điều đó. Tôi đã tới Greenland gần đây và được nghe thông tin Bắc Kinh đang đề nghị xây sân bay, mở cảng biển ở đó để tiếp cận Bắc Cực" - ông Schultz nói.
Đô đốc Schultz cũng kể lại việc các tàu tuần duyên Mỹ thường xuyên bắt gặp tàu nghiên cứu Rồng Tuyết của Trung Quốc ở Bắc Cực trong những năm gần đây ra sao. "Trung Quốc rõ ràng có ý định mở rộng phạm vi hiện diện của họ".
Bảo Duy (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

Biên cương đất ấm tình người

Biên cương đất ấm tình người

(GLO)- Trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân để xây dựng vùng đất biên cương giàu đẹp, ấm tình người.

Rèn cán gắn với luyện binh

Rèn cán gắn với luyện binh

(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

Giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng

Giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng

(GLO)- 2026 là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo mô hình chính quyền 2 cấp. Các nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển về cấp xã, một phần về cấp tỉnh; yêu cầu đặt ra là giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng.

null