Bộ đôi phi thuyền Voyager 1 và 2 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã vượt qua gần 2 tỉ km kể từ rời trái đất, và Voyager 1 dự kiến sẽ cách địa cầu đúng 1 ngày ánh sáng vào cuối tháng 11.
Chuyên gia cho biết hiện tượng hiếm có này sẽ xuất hiện rõ nhất trên bầu trời đêm vào khoảng ngày 21/1, và khuyên những người ngắm sao nên sử dụng bản đồ bầu trời để nhìn thấy chúng.
Quá trình tạo ra bức xạ vô cùng lớn làm AGN trở thành nguồn phát bức xạ mạnh nhất trong vũ trụ với độ sáng tương đương với bức xạ của hàng tỷ ngôi sao phát ra từ một vùng chỉ bằng hệ Mặt Trời.
Một “thế giới trong gương“ là bản sao gần hoàn hảo của hành tinh quen thuộc chúng ta vẫn nhìn thấy trên bầu trời, quay quanh một bản sao gần hoàn hảo khác của Mặt Trời, đang được thành hình.
Theo NASA, có hơn 5.000 hành tinh tồn tại ngoài Hệ Mặt trời. Tuần này, các nhà thiên văn thông báo có thể đã phát hiện ra hành tinh trẻ nhất tới thời điểm hiện tại.
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) xác nhận đã phát hiện thêm 65 hành tinh mới, nâng tổng số hành tinh được phát hiện ngoài hệ Mặt trời cho đến nay lên 5.005 hành tinh.
Trong chòm sao Thiên Cầm và Thiên Nga tồn tại 5 khu vực “có thể sinh sống vĩnh viễn“, là 5 hệ sao có ít nhất 2 “mặt trời“ trở lên và có thể sinh ra nhiều hành tinh giống Trái Đất.
Những phân tích bất ngờ về “thế giới ngầm“ ở 2 cực của Trái Đất cho thấy dấu hiệu của một “dạng sống bóng tối“ kỳ dị mà khoa học ngỡ rằng sẽ chỉ thấy trên Sao Hỏa hay Sao Diêm Vương.
Kính viễn vọng rất lớn của Đài thiên văn Nam châu Âu (ESO) đã chụp được những hình ảnh đầu tiên của một ngôi sao trẻ, giống như Mặt trời đi kèm với hai ngoại hành tinh khổng lồ.