"Tú bà" chuyên môi giới, gửi ảnh gái bán dâm cho khách lựa chọn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nữ nhân viên quán Karaoke gửi ảnh các cô gái bán dâm cho khách lựa chọn rồi thống nhất giá mỗi lượt mây mưa là 2 triệu đồng.
Sáng 12-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Thị Thu Thanh (31 tuổi, ngụ xã Cư Êbuar, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
 
"Tú bà" Nguyễn Thị Thu Thanh tại cơ quan công an
"Tú bà" Nguyễn Thị Thu Thanh tại cơ quan công an
Trước đó, chiều 11-9, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã kiểm tra 2 khách sạn ở TP Buôn Ma Thuột. Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 4 cô gái đang có hành vi bán dâm cho khách. Các cô gái khai nhận được đối tượng Thanh môi giới, điều đi bán dâm cho khách với giá 2 triệu đồng/lượt.
 
Lực lượng công an đột kích 2 khách sạn phát hiện 4 cô gái bán dâm
Lực lượng công an đột kích 2 khách sạn phát hiện 4 cô gái bán dâm
Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa "tú bà" Nguyễn Thị Thu Thanh về trụ sở làm việc. Tai đây, đối tượng Thanh khai nhận là nhân viên phục vụ tại các quán Karaoke trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Trong quá trình phục vụ, nếu khách có nhu cầu thì đối tượng Thanh sẽ trực tiếp đi bán dâm. Nếu số lượng khách đông, đối tượng Thanh sẽ môi giới cho những cô gái khác. Thông qua Zalo, đối tượng Thanh sẽ gửi hình ảnh các cô gái cho người mua dâm lựa chọn. Khi người mua dâm thống nhất được cô gái và địa điểm bán dâm thì đối tượng Thanh sẽ điều gái bán dâm đến phục vụ.
 
Các cô gái bán dâm sẽ phải chi tiền môi giới cho
Các cô gái bán dâm sẽ phải chi tiền môi giới cho "tú bà" Nguyễn Thị Thu Thanh
Đối tượng Thanh thỏa thuận với người mua dâm giá 2 triệu đồng/lượt. Trong đó, gái bán dâm được hưởng 1,3 triệu đồng, còn đối tượng Thanh lấy 700.000 đồng. Nếu khách có nhu cầu đi qua đêm thì phải trả 5 triệu đồng, đối tượng Thanh lấy 2 triệu đồng.
 
Giọt nước mắt muộn màng của
Giọt nước mắt muộn màng của "tú bà" Nguyễn Thị Thu Thanh
Theo thông tin ban đầu, "tú bà" Nguyễn Thị Thu Thanh thường xuyên quản lý, môi giới trên 10 cô gái bán dâm khi có nhu cầu.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null