Truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản, dương tính với ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, một tổ công tác của Công an TP. Buôn Ma Thuột truy bắt được đối tượng trộm cắp tài sản, dương tính với ma túy.

Vào khoảng 9 giờ ngày 1/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát lưu động trên đường Nguyễn Thị Định (thuộc địa bàn phường thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) tổ công tác do Đại úy Nguyễn Thái Sơn làm tổ trưởng đã phát hiện hai đối tượng đi trên xe máy biển kiểm soát: 47B2-438.46 chở theo một chiếc bơm nước màu trắng có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Đối tượng N.Q.H. tại cơ quan công an.

Đối tượng N.Q.H. tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, sau khi chiến sĩ cảnh sát giao thông phát hiệu lệnh dừng xe, 2 đối tượng liền tăng ga bỏ chạy, vào một con hẻm rồi vứt xe bỏ chạy bộ, tổ công tác đã tiến hành truy đuổi và bắt được người điều khiển xe mô tô cùng tang vật là một chiếc bơm nước.

Qua đấu tranh nhanh, đối tượng điều khiển xe mô tô khai nhận tên là N.Q.H. (sinh năm 2004, trú tại khối 15, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột). Đồng thời, khai nhận chiếc bơm nước là tài sản đối tượng trộm cắp được của một hộ dân đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Thấy đối tượng có biểu hiện sử dụng chất ma túy, qua xét nghiệm nước tiểu, đối tượng H. dương tính với chất ma tuý đá. Sau đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm với các lỗi vi phạm gồm: điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma tuý, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe. Đồng thời, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Riêng đối tượng H. cùng tang vật trộm cắp, tổ công tác đã bàn giao cho Công an phường Thành Nhất tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null