Từ việc cử các nhóm cảnh sát tinh nhuệ tới các hội đồng thi cho đến bắt giữ thí sinh gian lận trong kỳ thi vào đại học, giới chức an ninh Trung Quốc đang mạnh tay trấn áp đối tượng gian lận thi cử, những người có thể đối mặt với án tù nếu bị bắt quả tang.
Trong tuần này, kỳ thi đại học kéo dài 2 ngày sẽ diễn ra cùng lúc trên khắp cả nước Trung Quốc. Thông thường, việc chọn trường, chọn ngành và kết quả thi đại học sẽ quyết định tương lai của các sĩ tử.
![]() |
Lần đầu tiên, thí sinh gian lận trong kỳ thi đại học tại Trung Quốc có thể đối mặt với mức án 7 năm tù. |
Năm nay, có khoảng 9,4 triệu học sinh trung học phổ thông dự thi đại học và lần đầu tiên, thí sinh bị bắt gặp gian lận thi cử có thể phải ngồi tù tới 7 năm - Tân Hoa xã đưa tin.
Năm nay cũng là năm đầu tiên tại thủ đô Bắc Kinh, công việc phát giấy thi do cảnh sát tinh nhuệ đảm trách. Tại mỗi hội đồng thi, có ít nhất 8 cảnh sát bảo vệ.
Giới chức Trung Quốc đặc biệt sẽ chống các chiêu thức gian lận thi cử sử dụng thiết bị không dây và thi hộ - Tân Hoa xã đưa tin.
Cảnh sát tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, đã bắt giữ 9 người bán giấy báo dự thi giả. Hàng chục đối tượng khác cũng bị bắt giữ tại các địa phương khác.
Một chuyên gia đến từ Học viện Nghiên cứu giáo dục thế kỷ 21 của Trung Quốc, ông Xiong Bingqi bình luận, chính phủ Trung Quốc mạnh tay trấn áp gian lận thi đại học vì sự gian lận làm suy giảm cái uy của cuộc thi, thậm chí ảnh hưởng đến uy tín của chính phủ.
Tố Uyên (Theo Reuters)