Trung Quốc khoe UAV trinh sát nhỏ chỉ bằng con muỗi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một chương mới trong lĩnh vực robot quân sự đang diễn ra tại Trung Quốc khi các nhà nghiên cứu đã công bố một UAV nhỏ đến mức có thể đậu giữa hai ngón tay.

Được phát triển bởi Đại học Công nghệ Quốc phòng Quốc gia (NUDT) tại tỉnh Hồ Nam, chiếc UAV này có kích thước tương đương một con muỗi và được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát bí mật. Mẫu UAV đã được giới thiệu trên đài truyền hình nhà nước CCTV 7, nơi sinh viên Liang Hexiang từ NUDT trình diễn khả năng của nó trước ống kính máy quay.

Chiếc UAV siêu nhỏ mà Trung Quốc vừa giới thiệu
Chiếc UAV siêu nhỏ mà Trung Quốc vừa giới thiệu

Với thiết kế mảnh mai, UAV này được trang bị hai cánh mỏng manh hình lá và ba chân siêu mỏng, cho phép nó di chuyển một cách kín đáo trong các môi trường phức tạp và hạ cánh trên nhiều bề mặt khác nhau. Sở hữu kích thước nhỏ bé khiến UAV rất khó bị phát hiện, điều này biến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhiệm vụ giám sát và thu thập thông tin tình báo ở các khu vực nhạy cảm.

Bên cạnh đó, các nhà phát triển cho rằng UAV siêu nhỏ phù hợp cho các hoạt động đặc biệt trên chiến trường, nơi việc ẩn mình là rất quan trọng.

Cánh của UAV vỗ để mô phỏng chuyến bay của côn trùng nhằm cải thiện khả năng cơ động và giảm thiểu âm thanh phát ra cũng như hình ảnh. Ba chân siêu mỏng của nó cho phép hạ cánh ổn định, hỗ trợ quan sát kéo dài và tiết kiệm năng lượng.

Việc tích hợp công nghệ tiên tiến vào một khung nhỏ như vậy là một thách thức kỹ thuật lớn. Tất cả thành phần thiết yếu như cảm biến, nguồn điện, mô-đun truyền thông và mạch điều khiển đều phải được thu nhỏ mà không làm giảm hiệu suất.

Thành tựu này dựa trên những đột phá trong hệ thống vi cơ điện tử, khoa học vật liệu tiên tiến và kỹ thuật mô phỏng sinh học. Việc tích hợp các cảm biến và chip ở quy mô này đòi hỏi sự chính xác cao và hợp tác chặt chẽ giữa các ngành. Kết quả là một UAV có thể được điều khiển từ xa, thậm chí thông qua smartphone và truyền dữ liệu cho người vận hành theo thời gian thực.

Cuộc đua phát triển UAV siêu nhỏ đang diễn ra nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu. Ví dụ lực lượng quân đội Na Uy đã phát triển và triển khai dòng UAV Black Hornet cỡ lòng bàn tay. Mẫu Black Hornet 4 mới nhất có tuổi thọ pin cải thiện và khả năng chống chịu thời tiết, cho thấy nỗ lực không ngừng để vượt qua các rào cản kỹ thuật trong quá trình thu nhỏ thiết bị.

Tại Mỹ, các nhóm nghiên cứu như tại Đại học Harvard cũng đã phát triển UAV lấy cảm hứng từ côn trùng, như RoboBee, có khả năng thực hiện các động tác trên không phức tạp và chuyển đổi giữa bay và bơi.

Black Hornet 4 (trái) của Na Uy và RoboBee của Mỹ
Black Hornet 4 (trái) của Na Uy và RoboBee của Mỹ

Mặc dù UAV siêu nhỏ chủ yếu được phát triển cho mục đích quân sự, nhưng tiềm năng ứng dụng của chúng còn vượt xa chiến trường. Trong ứng phó thảm họa, chúng có thể tìm kiếm người sống sót trong các tòa nhà bị sập. Trong giám sát môi trường, kích thước nhỏ cho phép thu thập dữ liệu trong các hệ sinh thái nhạy cảm. Trong y học, robot siêu nhỏ đã cho phép phát triển các công cụ ít xâm lấn cho chẩn đoán và điều trị.

Tuy nhiên, chúng vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn. Kích thước nhỏ hạn chế khả năng tải trọng, ảnh hưởng đến loại cảm biến hoặc thiết bị mà chúng có thể mang theo. Nguồn điện cũng là một vấn đề, khi pin cần phải nhỏ gọn nhưng đủ mạnh để duy trì chuyến bay và liên lạc.

Việc Trung Quốc công bố UAV có kích thước chỉ bằng con muỗi là một bước tiến lớn giúp mở ra một tương lai mà những cỗ máy không lớn hơn côn trùng có thể đóng vai trò quan trọng trong cả nhiệm vụ quân sự và dân sự.

Theo Kiến Văn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam tăng 1 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026

Việt Nam tăng 1 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026

(GLO)- Tối 29-9 (theo giờ Việt Nam), tại Geneva, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026. Kết quả cho thấy chỉ số GII của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, xếp hạng 43/139 quốc gia, nền kinh tế, tăng 1 bậc so với năm 2025.

Trung Quốc dùng AI lập bản đồ địa chất toàn sao Hỏa

Trung Quốc dùng AI lập bản đồ địa chất toàn sao Hỏa

(GLO)- Trung Quốc đặt mục tiêu đến cuối năm 2028 hoàn thành bản đồ địa chất thế hệ mới bao phủ toàn bộ sao Hỏa với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ nghiên cứu lịch sử địa chất hành tinh đỏ và chuẩn bị cho sứ mệnh Thiên Vấn-3.

Singapore tăng tốc chuẩn bị vắc xin mRNA ứng phó đại dịch mới

Singapore tăng tốc chuẩn bị vắc xin mRNA ứng phó đại dịch mới

(GLO)- Singapore đang chuẩn bị hỗ trợ chương trình thí điểm phát triển và sản xuất vắc xin cúm mRNA trong nước, nhằm tăng cường năng lực ứng phó với các đại dịch tương lai, trong đó có nguy cơ từ một mầm bệnh chưa được xác định, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi là “Disease X”.

gia-lai-mua-eSIM Viettel-chi-125.000đ

Trải nghiệm vượt trội với eSIM Viettel

(GLO)- Viettel vừa cho ra mắt gói cước eSIM 5G tốc độ cao, mang đến trải nghiệm kết nối di động vượt trội với dung lượng 10GB/ngày, mức giá 125.000đ cho chu kỳ 30 ngày. Đây là ưu đãi độc quyền dành cho khách hàng hòa mạng mới eSIM.

Gia Lai: Ngôi làng biệt lập giữa núi rừng - thôn O2 chính thức có sóng mạng internet

Gia Lai: Ngôi làng biệt lập giữa núi rừng - thôn O2 chính thức có sóng mạng internet

(GLO)- Ngày 25-9, thôn O2 (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai), nơi lâu nay chưa có sóng viễn thông chính thức được kết nối internet vệ tinh Starlink. Đây cũng là điểm lõm sóng cuối cùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai được khắc phục, mở ra cơ hội tiếp cận thông tin và các dịch vụ số cho người dân vùng cao.

Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh về an ninh môi trường biển tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 25-9, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Điều tra, phân tích, dự báo và xây dựng các phương án phòng ngừa, đảm bảo an ninh môi trường biển trên địa bàn tỉnh Gia Lai".

Vì sao Google muốn đưa AI lên không gian?

Vì sao Google muốn đưa AI lên không gian?

(GLO)- Google đang thử nghiệm khả năng đưa chip trí tuệ nhân tạo (AI) lên quỹ đạo, nhằm nghiên cứu một hướng mới cho hạ tầng điện toán, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của AI ngày càng tăng.

null