Trồng ớt xuất khẩu cho thu nhập cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với chi phí đầu tư thấp, lại dễ chăm sóc, thời gian quay vòng vốn nhanh, thị trường tiêu thụ ổn định, cây ớt đã mang lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân ở huyện Chư Sê.

 Nông dân phấn khởi thu hoạch ớt. Ảnh: N.T
Nông dân phấn khởi thu hoạch ớt. Ảnh: N.T

Trước thực trạng người dân trên địa bàn đang ồ ạt trồng cây hồ tiêu do hiệu quả kinh tế cao nhưng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do dịch bệnh ngày càng phức tạp, chi phí đầu tư lớn, việc hướng người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng những loại cây rau màu khác mang lại hiệu quả kinh tế cao như ớt, dâu tây... được huyện Chư Sê hết sức chú trọng. Tháng 4-2016, Trạm Khuyến nông huyện Chư Sê đã chọn gia đình anh Trần Trung Dũng (thôn 3, xã Ia Hlốp) để triển khai Đề án mô hình trồng ớt xuất khẩu, kết hợp ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm từ nguồn vốn khoa học công nghệ tỉnh trên diện tích 0,8 ha, với tổng kinh phí gần 231 triệu đồng.
 

Ông Nguyễn Hữu Tỵ-Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Chư Sê: “Mô hình trồng ớt xuất khẩu kết hợp ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm đang được nhân rộng tại huyện Chư Sê. Ngoài ra, Trạm Khuyến nông huyện cũng đề nghị UBND huyện tiếp tục đầu tư kinh phí để nhân rộng các mô hình chuyển đổi cây trồng có hiệu quả cho các hộ dân ở một số xã khác nhằm giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần đa dạng hóa cây trồng, phát triển nông nghiệp bền vững”.

Tham gia mô hình, gia đình anh Dũng được Trạm Khuyến nông huyện phối hợp UBND xã theo dõi kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật và được hỗ trợ các loại vật tư theo định mức của đề án như: 100% hạt giống, 50% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư hệ thống tưới. Ngoài ra, gia đình anh còn được đề án đầu tư đối ứng 50% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư hệ thống tưới còn lại; 100% công chăm sóc, le cắm chống đổ ngã, phân chuồng, tiền điện, dầu bơm nước.

Sau khi khảo sát các đơn vị có nguồn vật tư phù hợp, chất lượng đạt yêu cầu, Trạm Khuyến nông huyện đã ký hợp đồng với đơn vị cung ứng giống, vật tư phân bón, bạt phủ luống, nguyên liệu hệ thống tưới vận chuyển cấp phát một phần vật tư cho người dân. Trạm cũng hướng dẫn hộ tham gia mô hình mua đối ứng các loại vật tư còn lại. Ngoài ra, Trạm còn lắp đặt, vận hành sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel trên toàn bộ diện tích vườn ớt.

Sau 7 tháng trồng, vườn ớt của gia đình anh Dũng đã cho thu hoạch, sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu như vị cay, cuống trái không bị rụng, bảo quản được lâu và vận chuyển đi xa. Năng suất ớt thu đợt 1 đạt bình quân 1,5 tấn/sào. Với giá ớt đang được thu mua là 45.000-50.000 đồng/kg, trừ chi phí đầu tư, lợi nhuận gia đình anh Dũng thu được từ 0,8 ha ớt là khoảng 310-370 triệu đồng.

Anh Dũng phấn khởi nói: “Nhờ tham gia đề án trồng ớt xuất khẩu, gia đình tôi đã có nguồn thu nhập ổn định. Cây ớt không phải bỏ nhiều công chăm sóc mà lại ít sâu bệnh, cho năng suất cao. So với cách trồng ớt truyền thống thì trồng ớt theo phương pháp kết hợp ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm cho năng suất gấp đôi, giảm chi phí đầu tư công lao động, tăng hiệu quả sử dụng phân bón và kéo dài thời gian khai thác. Hiện gia đình tôi đã trồng thêm 1 ha ớt theo mô hình này”.

 Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null