Trách nhiệm của người trẻ trên mạng xã hội: Làm sao để trở thành công dân số văn minh?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích cho giới trẻ nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro như nguy cơ như bị bắt nạt, tin giả... Để sử dụng mạng xã hội (MXH) văn minh và có trách nhiệm, giới trẻ cần được trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng an toàn.

Trong thời đại công nghệ bùng nổ, MXH đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống nhiều người, nhất là giới trẻ. Từ kết nối bạn bè, chia sẻ thông tin đến thể hiện cá tính và quan điểm cá nhân, MXH giúp các bạn tuổi mới lớn có thể tự khám phá, giúp mở rộng tầm nhìn, sự hiểu biết của mình.

Tuy nhiên, việc sử dụng MXH cũng mang đến nhiều thách thức, đòi hỏi giới trẻ phải có ý thức trách nhiệm và sự văn minh trong từng hành động. Làm thế nào để có thể tận dụng tối đa tiềm năng từ MXH mà không rơi vào những hệ lụy tiêu cực, đang nỗ lo chung của cả cộng đồng.

Theo báo cáo từ We Are Social năm 2024, hơn 80% thanh thiếu niên Việt Nam sử dụng MXH hàng ngày. Facebook, Instagram, TikTok không chỉ là nơi chia sẻ khoảnh khắc đời thường mà còn là công cụ để kết nối và lan tỏa những thông điệp. Tuy nhiên, sự phổ biến này cũng đi kèm với nhiều hệ lụy như: tình trạng bắt nạt trên mạng (cyberbullying), lan truyền tin giả và thiếu bảo mật thông tin cá nhân.

Có thể thấy, MXH như con dao hai lưỡi. Một mặt, MXH giúp thế hệ trẻ dễ dàng tiếp cận thông tin, kết nối bạn bè và tham gia vào các hoạt động xã hội. Mặt còn lại, khiến nhiều thanh thiếu niên cảm thấy cô đơn, áp lực khi so sánh bản thân với bạn bè đồng trang lứa. Việc này có thể dẫn các bạn trẻ đến những tình trạng như trầm cảm và lo âu.

Tiến sĩ Lê Thị Lâm-Giảng viên khoa Tâm lý-Giáo dục Đại học Sư phạm (Trường Đại học Đà Nẵng) cho biết: "Áp lực khi thấy những hình ảnh về cuộc sống hoàn hảo của người khác trên MXH đã dẫn đến việc nhiều bạn trẻ cảm thấy tự ti và mất tự tin vào bản thân. Từ đó dẫn đến lối suy nghĩ tiêu cực, thụ động trong học tập và công việc, dần mơ mộng, xa rời thực tế. Đôi khi cái tôi bồng bột có thể dẫn đến hệ lụy không đáng có như trường hợp gần đây của bạn thí sinh của Đường lên đỉnh Olympia gây phẫn nộ vì có những phát ngôn vô ơn với đất nước".

"Giới trẻ hiện nay rất nhạy bén với công nghệ, chính vì vậy mỗi bản thân các bạn đều phải tự bảo vệ chính mình, phải có chính kiến, tư tưởng đúng đắn cho mình trước khi rơi vào những tác động của xã hội. Và điều quan trọng là các bạn trẻ cần nhận thức rõ rằng những gì họ thấy trên MXH không phải lúc nào cũng là sự thật và đừng để những hình ảnh đó chi phối cuộc sống của mình"-Tiến sĩ Lâm chia sẻ thêm.

Để MXH không là cái bẫy, một số bạn thanh niên đã chủ động tận dụng MXH để lan tỏa những thông điệp tích cực và ý nghĩa, như hưởng ứng "Chiến dịch Tin" với chủ đề “Anti Fake News”-chống tin giả, hay phong trào mang lá cờ Tổ quốc đi muôn nơi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Đây không chỉ là những hành động góp phần xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh mà còn là minh chứng rõ ràng về cách mà MXH có thể trở thành công cụ để truyền tải giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc.

Là một người trẻ làm sáng tạo nội dung trên MXH với hơn 35 ngàn lượt theo dõi, chị Rơ Châm H’Liên (xã Ia Sao, huyện Ia Grai) chia sẻ: "Mình hiểu rằng những gì mình đăng tải có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Vì vậy, mình luôn cố gắng lan tỏa những thông điệp tích cực, truyền thống hay, nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc Jrai nói riêng và người Việt Nam nói chung. Tránh xa các nội dung kích động hay gây hại mà thay vào đó là hưởng ứng vào những trend trong các dịp lễ, hướng về đồng bào vùng lũ lụt,... Mình cứ chia sẻ những điều nhỏ nhặt như vậy để dần dần giúp đổi thay nếp nghĩ và truyền tư duy tích cực cho những bạn trẻ theo dõi mình".

Hãy để MXH là một công cụ phát triển bản thân thành phiên bản hoàn thiện nhất. Ảnh: H.H

Hãy để MXH là một công cụ phát triển bản thân thành phiên bản hoàn thiện nhất. Ảnh: H.H

Đồng quan điểm với chị H’Liên, em Trương Phương Hoa-sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện (Trường Đại học Văn Lang, TP. Hồ Chí Minh) từng tham gia chiến dịch #CreateKindness (Chiến dịch kêu gọi lan tỏa sự tử tế trong cộng đồng) trên TikTok chia sẻ: “Mặc dù chỉ hưởng ứng tham gia sáng tạo video bằng việc tặng hoa cho bất kỳ một người phụ nữ trên đường nhân ngày 20-10 và gắn hashtag trên nền tảng MXH, nhưng thông qua video, mình đón nhận được nhiều sự đồng cảm của cộng đồng. Từ đó có nhiều nội dung tương tự như vậy giúp mình cảm nhận: chỉ cần mỗi ngày nói một lời tích cực với bản thân hoặc nói với người thân qua tin nhắn cũng có thể tạo nên sự khác biệt cho chính cuộc sống của mình”.

Để nâng cao nhận thức về việc sử dụng MXH một cách có trách nhiệm của thế hệ thanh niên, không thể thiếu sự chung tay từ gia đình và nhà trường. Chị Trần Thị Thanh Nga (tổ 11, phường Phù Đổng) có con đang học lớp 11 tại Trường THPT Pleiku chia sẻ: "Thời buổi công nghệ, con trẻ thường "bắt trend" và thao tác trên điện thoại, máy tính nhanh hơn mình. Tuy mình không kiểm soát gắt gao nhưng mình luôn nhắc nhở con không nên chia sẻ thông tin cá nhân lên MXH và kiểm tra tính xác thực của thông tin trước khi tin vào nó. Mình cũng cố gắng làm gương cho con khi sử dụng MXH một cách có trách nhiệm, không tham gia vào các cuộc tranh cãi vô bổ hay lan truyền tin đồn".

Sử dụng MXH một cách văn minh và có trách nhiệm không chỉ là yêu cầu đối với cá nhân mà còn là vấn đề của toàn xã hội. Giới trẻ cần được trang bị kỹ năng và nhận thức để tận dụng tốt các công cụ trực tuyến mà vẫn giữ được sự an toàn và tôn trọng lẫn nhau. Cơ sở giáo dục, gia đình, cộng đồng xã hội và cả các nền tảng MXH đều đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ý thức trách nhiệm cho giới trẻ, giúp họ trở thành những công dân số văn minh và có trách nhiệm trong thời đại công nghệ số.

Có thể bạn quan tâm

Thương những bờ xanh

Thương những bờ xanh

(GLO)- Từng có những bờ xanh thật xanh, mãi cứ ngời biếc ở một khoảng nào đó trong tâm thức chúng tôi, những đứa trẻ đã từng lớn lên giữa trong lành xa xưa ấy.
Nhà

Nhà

(GLO)- Bạn từ phố về quê chơi. Suốt đêm đầu tiên, tôi nghe tiếng bạn trở mình, lục đục đi ra, đi vào. Sáng dậy, mắt bạn đỏ kè, ngồi uống cà phê còn ngâm nga câu: “Thức đêm mới biết đêm dài”.
Ngóng mẹ đi chợ về

Ngóng mẹ đi chợ về

(GLO)- Ngóng mẹ đi chợ về luôn là cả một niềm yêu thích với tuổi thơ của chị em chúng tôi. Mỗi lần mẹ đi chợ là chị em mau mải chạy ra cổng hoặc tận đầu ngõ, trốn dưới một bóng cây nào đó và mắt thì cứ liên tục ngóng ra phía mẹ đi về.
Làm người mẫu nhưng... không lộ diện

Làm người mẫu nhưng... không lộ diện

(GLO)- Làm người mẫu cần phải có vóc dáng và gương mặt đẹp-đó gần như là nhận định của mọi người khi nhắc đến nghề này. Tuy nhiên hiện nay, có những lĩnh vực, người mẫu chẳng cần để lộ vóc dáng hay khuôn mặt, và nghề làm mẫu tay là một trong số đó.

Ngày hè đã xa

Ngày hè đã xa

(GLO)- Khi những cơn gió Lào bắt đầu xao xác rặng tre gầy, cái ran rát đã cảm nhận được trên da thịt cũng là lúc ngày nghỉ hè chính thức bắt đầu.
Mo cau ngày cũ

Mo cau ngày cũ

(GLO)- “Nửa đêm nghe tiếng tàu cau rụng/Trở mình nội phẩy chiếc quạt mo/Đêm hè tôi ngủ tròn giấc mộng/Thương nhớ mo cau đã cũ càng”. Đọc những câu thơ của bạn, tôi rưng rưng nhớ về chiếc mo cau một thời ở quê nhà.
Lời ru của mẹ

Lời ru của mẹ

(GLO)- Dù đang rất mệt, nhưng khi được nghe tiếng mẹ hát ru cháu ngủ, ký ức những ngày tháng tuổi thơ của tôi cứ thế ùa về, thân thương đến lạ.
Bãi bồi ven sông

Bãi bồi ven sông

(GLO)- Làng nằm bên bờ con sông nhỏ, có đoạn hẹp chỉ như con kênh đào, bề ngang ước chừng hơn trăm mét. Vậy nhưng nước sông 4 mùa trong xanh.
Thân thương cối đá

Thân thương cối đá

(GLO)- Khi ngắm nhìn chiếc cối đá xay bột-vật dụng thân thương, gần gũi và đượm màu xưa cũ, tôi lại nhớ về một thời gian khổ, chịu thương, chịu khó của các bà, các mẹ và xoay tròn cùng những giấc mơ thơ ấu đời người.
Thói quen ăn vội của gen Z: Nhiều hệ lụy!

Thói quen ăn vội của gen Z: Nhiều hệ lụy!

(GLO)- Công việc, lịch học tập dày đặc cùng với các vấn đề trong cuộc sống khiến nhiều gen Z có thói quen ăn vội vã, thiếu khoa học và không chú trọng đến dinh dưỡng. Điều này không những khiến các bạn dễ mắc bệnh lý về tiêu hóa mà còn kéo theo nhiều hệ lụy cho sức khỏe.

Tân sinh viên: Làm gì để không bị bỡ ngỡ trước cuộc sống xa nhà?

Tân sinh viên: Làm gì để không bị bỡ ngỡ trước cuộc sống xa nhà?

(GLO)- Hàng ngàn bạn trẻ Gia Lai đang chuẩn bị bước vào giảng đường cao đẳng, đại học. Bên cạnh tiếp cận với phương thức học tập mới, việc thích nghi với cuộc sống xa nhà cũng là điều khiến không ít tân sinh viên lo lắng. Vậy, các bạn nên làm gì để không bị bỡ ngỡ trước cuộc sống xa nhà?

Thương hoài chòi mòi

Thương hoài chòi mòi

(GLO)- Nếu ai đã từng dừng chân dưới tán lá xanh, thưởng thức vài ba quả chòi mòi chín mọng, chắc hẳn khó có thể quên cái vị chua thanh, dịu ngọt. Không chỉ là món quà của thiên nhiên, quả chòi mòi còn là ký ức tuổi thơ của bao người.