TP Pleiku: Những công trình hiện đại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những tòa nhà cao tầng, khu đô thị mới hay những công trình công cộng như Quảng trường Đại Đoàn Kết, Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, bệnh viện, trường học… đã tạo nên những dấu ấn nổi bật cho thành phố Pleiku, đô thị loại II-hiện đại, phát triển và văn minh.

Những ngôi nhà cao tầng
Nằm ở vị trí “đắc địa”-ngã ba  Phù Đổng- cửa ngõ vào trung tâm thành phố, Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai hướng mặt đón khách từ phía Nam (quốc lộ 14) và từ phía Bắc (quốc lộ 19) giải quyết được nhu cầu lưu trú của du khách, tổ chức các cuộc họp, hội thảo quy mô lớn. Công trình được đưa vào sử dụng năm 2006, với tổng diện tích trên 10.000 m2, quy mô 12 tầng, tạo mỹ quan cho bộ mặt đô thị thành phố hiện đại, khang trang.
Toàn thành phố hiện có trên chục tòa nhà cao tầng, chủ yếu là khách sạn, chung cư, trụ sở và văn phòng. Đa số công trình đã hoàn thành và đưa vào hoạt động như: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, chung cư Hoàng Anh Gia Lai (đường Hoàng Văn Thụ), Đức Long Tower (đường Trần Phú), Công ty Điện lực Gia Lai, Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức, trụ sở Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai... Đứng đầu Pleiku hiện nay là Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai với 6 công trình…
ẢNh: N.G
ẢNh: N.G
Các khu đô thị mới
Góp phần tạo cho bộ mặt thành phố thêm phần hiện đại, phát triển đó chính là các khu đô thị mới. Công ty cổ phần Bất động sản VK Highland đầu tư xây dựng Khu Đô thị Cầu Sắt rộng trên 372.000 m2, vốn đầu tư 900 tỷ đồng; khu dân cư và nhà ở công vụ Binh đoàn Tây Nguyên, rộng 31 ha, vốn đầu tư 97 tỷ đồng… Khu Đô thị Hoa Lư- Phù Đổng do Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển Doanh nghiệp (FBS) đầu tư, nằm giữa trung tâm thành phố, tổng mức đầu tư trên 131 tỷ đồng. Ông Đỗ Xuân Tuấn- Giám đốc Chi nhánh FBS tại Gia Lai cho biết: Các hạng mục giai đoạn I của dự án đã cơ bản hoàn thành. Công ty đang triển khai một số hạng mục của giai đoạn II như: Thi công san nền 6,5 ha, thi công cấp phối các tuyến đường giao thông và thiết kế thi công cho 208 lô thuộc kiểu nhà lô liền kề và nhà biệt thự. Riêng khu trung tâm thương mại và dịch vụ văn phòng sẽ triển khai thi công vào tháng 6-2011 do nhà đầu tư thứ phát là Tập đoàn Bất động sản Viettel tiến hành với diện tích 2.000 m2, quy mô 8 tầng.
Các khu đô thị mới khác góp phần thay đổi bộ mặt đô thị thành phố như: Khu Đô thị Phượng Hoàng (xã Trà Đa), khu dân cư Phú An do Công ty TNHH Vinh Quang I làm chủ đầu tư, khu liên hợp gồm 2 tòa nhà cao 15 tầng (phường Trà Bá) do Công ty TNHH một thành viên Tân Hải Minh đầu tư và sắp tới là Khu đô thị suối Hội Phú…
Và những công trình an sinh xã hội
Quảng trường Đại Đoàn Kết nằm ở vị trí trung tâm thành phố (ngã ba Hoa Lư) được đầu tư xây dựng năm 2008. Quảng trường rộng 40.000 m2, khuôn viên cây xanh chiếm hơn 20.000 m2, phần quảng trường chính có diện tích 18.000 m2, được xây dựng bằng chất liệu đá granit, xen lẫn thảm cỏ… Đây là nơi diễn ra các sự kiện, lễ hội văn hóa trọng đại của tỉnh, cũng là nơi giải trí thư giãn của người dân. Công trình mang ý nghĩa lịch sử, thể hiện tình đoàn kết, sự tri ân sâu sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đối với Bác Hồ. Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên nằm trong dự án công trình đang được triển khai với tổng mức đầu tư 112 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, các công trình an sinh xã hội như: Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai quy mô 200 giường bệnh, tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng, sẽ chính thức đi vào hoạt động vào quý III năm 2011; dự án nâng cấp quốc lộ 14 đoạn từ TP. Pleiku (Km 542)- cầu 110 (Km 607,85 giáp tỉnh Đak Lak), tổng kinh phí gần 1.400 tỷ đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đầu tư, một số công trình đã có chủ trương xây dựng như: Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại khu Đô thị Diên Phú, Trung tâm Đào tạo Chuyển giao công nghệ cao về y tế và Phân hiệu Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai; Trung tâm Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, quy mô 4.000-5.000 chỗ ngồi và các công trình phục vụ các môn thi đấu ngoài trời; dự án nâng cấp Sân bay Pleiku và Trung tâm Thương mại Pleiku… sẽ tạo điều kiện phát triển xã hội, nâng cao trình độ dân trí cũng như chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Tiến Dũng- Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku cho rằng: Để bộ mặt đô thị ngày càng đẹp hơn, thành phố đã đầu tư nhiều hạng mục chỉnh trang như: Đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nội thị; cải tạo hệ thống cây xanh trên các tuyến đường; nâng cấp, mở rộng hệ thống đèn chiếu sáng và tiến hành ốp lát gạch tại một số vỉa hè trên các tuyến đường trung tâm… Đặc biệt, công trình cải tạo nút giao thông Phù Đổng thành một hoa viên với kinh phí trên 1 tỷ đồng, sẽ giúp việc đi lại thuận tiện và ấn tượng đẹp mắt ngay cửa ngõ thành phố.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai khẩn trương sắp xếp, xử lý tài sản công

Gia Lai khẩn trương sắp xếp, xử lý tài sản công

(GLO)- Với tinh thần vừa làm, vừa rà soát, điều chỉnh bổ sung, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công.

Vải ngọt đầu mùa ở Kbang. Ảnh: Ngọc Minh

Vải ngọt đầu mùa ở Kbang

(GLO)- Từ cuối tháng 4 đến nay, một số nhà vườn ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) bắt đầu thu hoạch những chùm vải chín. Vải đầu mùa mọng ngọt dễ tiêu thụ, bán được giá, người trồng vải vui mừng và tin tưởng một vụ vải thắng lợi.