Bắt Chủ tịch Công ty quản lý đô thị Bắc Giang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch, Phó chủ tịch và Giám đốc Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang lần lượt bị bắt giam với cáo buộc gây thiệt hại nhiều tỉ đồng.

Ngày 8.5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 lãnh đạo Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang, cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Ngô Duy Lượng. ẢNH: CACC
Bị can Ngô Duy Lượng. ẢNH: CACC

Đó là các bị can: Ngô Duy Lượng (50 tuổi), Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Hương (40 tuổi), Phó chủ tịch HĐQT; và Đỗ Văn Hoài (58 tuổi), Giám đốc.

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp cổ phần, vốn điều lệ hơn 10,5 tỉ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 65% vốn.

Bị can Ngô Duy Lượng là người được ủy quyền đại diện 65% vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Công an khám xét tại phòng làm việc của bị can. ẢNH: CACC
Công an khám xét tại phòng làm việc của bị can. ẢNH: CACC

Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang có ngành nghề kinh doanh chính là lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị: thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; quản lý, chăm sóc hệ thống cây xanh đô thị, vườn hoa, công viên, thảm hoa, thảm cỏ; quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng; quản lý vận hành hệ thống thoát nước đô thị; quản lý vận hành nghĩa trang nhân dân thành phố.

Cùng đó là dịch vụ tang ma mai táng, hỏa táng; kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng ô tô theo hợp đồng; tư vấn thiết kế, báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; trông giữ xe trong công viên.

Từ năm 2023 - 2025, 3 bị can là lãnh đạo công ty đã chỉ đạo lập khống các chứng từ chi tiền mặt với số tiền rất lớn như: chi hỗ trợ cán bộ, nhân viên, chi khen thưởng, chi thuê xe ô tô...

Hành vi này gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước nhiều tỉ đồng, đồng thời gây thiệt hại cho quyền lợi của các cổ đông, người lao động trong công ty.

Theo Tuyến Phan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

null