Gia Lai khẩn trương sắp xếp, xử lý tài sản công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với tinh thần vừa làm, vừa rà soát, điều chỉnh bổ sung, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công.

Trong bối cảnh toàn tỉnh đang gấp rút đẩy nhanh việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, đơn vị hành chính, công tác sắp xếp, xử lý tài sản công được xác định là một trong những nội dung quan trọng và xuyên suốt quá trình thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Nhằm thông tin đến bạn đọc rõ hơn về nội dung này, phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Đỗ Việt Hưng-Giám đốc Sở Tài chính.

ong-do-viet-hung-giam-doc-so-tai-chinh-tinh-gia-lai-anvcc.jpg
Ông Đỗ Việt Hưng-Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Ảnh: NVCC

*P.V: Thưa ông, đến thời điểm này, các nội dung trọng tâm trong việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh được triển khai như thế nào?

- Ông ĐỖ VIỆT HƯNG: Thực hiện Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14-4-2025 của Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp, đôn đốc hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 1-1-2025 của Chính phủ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Gia Lai đã hoàn thành công tác tổng kiểm kê tài sản công. Trong đó, toàn tỉnh có 1.543 đơn vị kiểm kê, thực hiện kiểm kê đối với 9 loại tài sản bao gồm tài sản cố định tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Song song với đó, Sở Tài chính chủ động đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện kiểm kê, phân loại, lập danh sách tài sản công, báo cáo đề xuất phương án sắp xếp, xử lý tài sản công thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời, xác định tài sản dôi dư, tiếp tục thực hiện các nội dung đối với tài sản đã có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tài chính, các huyện, thị xã, thành phố đang khẩn trương xây dựng dự kiến phương án bố trí, sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất (trụ sở làm việc, cơ sở nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp), xe ô tô, máy móc, thiết bị, các loại tài sản hạ tầng…

z6458405598294-db77800c8c5c04a5b79fb10e5bcc3752.jpg
Sở Tài chính tỉnh Gia Lai kiểm tra tiến độ kiểm kê tài sản công trên địa bàn TP. Pleiku.
Ảnh: Sơn Ca

*P.V: Trong bối cảnh toàn tỉnh đang đẩy nhanh việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy hành chính, các đơn vị, địa phương có gặp khó khăn gì trong việc sắp xếp, xử lý tài sản công, thưa ông?

- Ông ĐỖ VIỆT HƯNG: Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công phải được thực hiện đồng thời với quá trình xây dựng đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp. Sở cũng đã tiến hành làm việc trực tiếp với một số địa phương về việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu kiểm kê tài sản công và kiểm tra việc xây dựng phương án sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công.

Vấn đề khó khăn chung hiện nay là khối lượng công việc, số lượng tài sản công rất lớn cần sắp xếp, xử lý trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, do chưa có số liệu chính thức về số lượng đơn vị, phòng ban, số lượng biên chế của bộ máy chính quyền cơ sở mới nên phương án sắp xếp, bố trí sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp vẫn mang tính dự ước, dự kiến.

Các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo mô hình tổ chức mới, Bộ Tài chính đang trong quá trình xây dựng dự thảo các văn bản, lấy ý kiến dự thảo.

Về phía Sở, chúng tôi tiếp tục theo sát tình hình để kịp thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương, đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính để xem xét, điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

*P.V: Với vai trò cơ quan tham mưu, Sở Tài chính làm gì để việc tổ chức sắp xếp, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ đề ra?

- Ông ĐỖ VIỆT HƯNG: Với tinh thần vừa làm, vừa rà soát, điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, Sở đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công, tham mưu UBND tỉnh thực hiện đồng thời với Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Với vai trò cơ quan tham mưu, tập thể Ban lãnh đạo, các phòng chuyên môn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng tốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công đảm bảo phù hợp với thực tế, đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức; không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước.

*P.V: Xin cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null