Tăng khuyến mãi, giảm lệ phí để đón đầu làn sóng mua xe ô tô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đón đầu làn sóng mua xe ô tô mới, các đại lý ô tô lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng như: giảm 50% lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm thân vỏ, thu xe cũ đổi xe mới với giá tốt...

khach-hang-tham-quan-tim-hieu-ve-cac-dong-xe-minh-quan-tam-tai-showroom.jpg
Khách hàng tham quan, tìm hiểu các dòng xe tại một showroom. Ảnh: ĐVCC

Đón đầu làn sóng mua xe ô tô mới, các đại lý ô tô lớn trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng như: giảm 50% lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm thân vỏ, thu xe cũ đổi xe mới với giá tốt, tặng voucher (phiếu giảm giá mua hàng) chăm sóc và làm đẹp xe với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Thông qua việc gia tăng các hoạt động, chương trình khuyến mãi là đòn bẩy kích cầu thị trường, tiếp nối đà tăng trưởng về doanh số trong các tháng vừa qua. Ông Nguyễn Trọng Tiến (55/6 Phan Đăng Lưu, TP. Pleiku) cho biết: “Trước khi quyết định chốt mua xe Honda CR-V, bên cạnh các yếu tố như uy tín thương hiệu, chất lượng, mẫu mã, giá cả thì tôi quan tâm đến các chương trình khuyến mãi đang áp dụng vào thời điểm mua xe.

Khi ký hợp đồng mua xe, tôi được hưởng nhiều ưu đãi từ chương trình của hãng và của đại lý nên tôi rất hài lòng với sự lựa chọn này”.

z6580795757168-7d1080b6f07411e0831a389484515eac.jpg
Các đại lý ô tô lớn tại Gia Lai vẫn giữ nhịp tăng trưởng tích cực về doanh số. Ảnh: ĐVCC

Theo ghi nhận, tổng dung lượng thị trường trong 3 tháng đầu năm 2025 là 1.100 xe, bao gồm tháng 1 là 444 xe, tháng 2 là 299 xe, tháng 3 là 357 xe. Hầu hết các đại lý ô tô lớn trên địa bàn tỉnh đều có chiến lược kinh doanh phù hợp để giữ nhịp tăng trưởng tích cực về doanh số theo kế hoạch, giữ được thị phần trong bối cảnh ngày càng cạnh tranh, đa dạng về thương hiệu như: Toyota, Hyundai, Honda, Kia, Mitsubishi, Mazda, Ford, Suzuki, Isuzu, Nissan, MG, Peugeot, Lexus, Vinfast, Mecedes Benz…

Thông qua kết quả kinh doanh, ông Nguyễn Văn Quynh-Tổng Giám đốc Honda Ô tô Gia Lai (519A Lê Duẩn, TP. Pleiku) cho hay: “Trong các tháng vừa qua, thị trường ô tô Gia Lai có nhiều yếu tố thuận lợi do các mặt hàng nông sản chủ lực giữ giá tốt, người dân có dòng tiền ổn định nên nhu cầu mua xe tăng, sức mua phân bổ đều ở cả khu vực thành thị, nông thôn. Nhóm khách hàng trẻ có nguồn thu nhập tốt mua sắm xe ô tô ngày càng tăng. Nhờ đó, doanh số bán xe của Honda Ô tô Gia Lai trong tháng 4-2025 đạt 88 chiếc, tăng 30% so với cùng kỳ, nhất là các dòng BR-V, HR-V, Civic, CR-V”.

cac-dai-ly-o-to-lon-tang-khuyen-mai-uu-dai-doi-voi-khach-hang-mua-xe-trong-thoi-gian-nay.jpg
Các đại lý ô tô lớn tặng nhiều ưu đãi đối với khách hàng mua xe ô tô mới. Ảnh: ĐVCC

Theo dự báo từ các đại lý ô tô lớn trên địa bàn tỉnh, nhu cầu mua sắm xe ô tô cá nhân hiện đang tập trung vào các dòng xe có phân khúc giá từ 500 triệu đồng đến 800 triệu đồng. Đây có thể là làn sóng mới, tạo đà tăng trưởng về doanh số bán xe trong thời gian tới. Đặc biệt, trong bối cảnh chuẩn bị sáp nhập tỉnh, kết nối liên vùng từ đồng bằng đến cao nguyên sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho nền kinh tế.

Thuận theo xu hướng của thị trường, ông Trần Văn Thịnh-Tổng Giám đốc Toyota Gia Lai (130 Võ Nguyên Giáp, TP. Pleiku) chia sẻ: "Bám sát nhu cầu của khách hàng, hiện nay, Toyota Gia Lai đang áp dụng chương trình giảm giá 50% lệ phí trước bạ, tặng phụ kiện, tặng bảo hiểm thân vỏ, tặng voucher chăm sóc và làm đẹp xe với nhiều ưu đãi”.

Ông Thịnh cũng cho biết, chương trình này áp dụng đối với các dòng xe có mức giá từ 500 triệu đồng đến 800 triệu đồng như: Yaris, Cross, Veloz, Vios, Avanza. Đồng thời, đại lý cũng đang tích cực triển khai chương trình lái xe thử, thu cũ đổi mới với mức giá tốt nhằm khuyến khích khách hàng nâng cấp, lên đời xe.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Quynh-Tổng Giám đốc Honda Ô tô Gia Lai (519A Lê Duẩn, TP. Pleiku) thông tin thêm: “Từ thực tế hoạt động tại showroom và các hoạt động liên quan cho thấy, mặc dù qua mùa cao điểm song lượng khách hàng trực tiếp đến showroom xem xe, tìm hiểu về xe vẫn phát sinh đều.

Khách hàng đã có sự chuẩn bị về tài chính, kế hoạch mua xe, nhất là nhóm khách hàng lớn tuổi, có nhu cầu mua sắm phương tiện ô tô cá nhân khi về hưu sớm. Đa phần khách hàng có xu hướng lựa chọn các dòng xe có phân khúc giá từ 690 triệu đồng đến hơn 800 triệu đồng, hoặc trên 1 tỷ đồng”.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null