TP HCM công bố hướng dẫn mới về biện pháp cách ly với người đến từ Hải Dương và Quảng Ninh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

TP yêu cầu người dân tự giác ra khai báo y tế, nếu mắc bệnh mà trước đó không khai báo y tế thì sẽ bị xử phạt nghiêm hành vi để lây lan dịch bệnh.

Chiều 30-1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) phát đi thông báo yêu cầu người dân tự giác ra khai báo y tế, nếu mắc bệnh mà trước đó không khai báo y tế sẽ bị xử phạt nghiêm hành vi để lây lan dịch bệnh.

Cập nhật mới nhất lúc trưa cùng ngày, HCDC có hướng dẫn tạm thời mới về thực hiện biện pháp cách ly và theo dõi sức khỏe đối với trường hợp đến từ Hải Dương và Quảng Ninh.

Theo đó, những người tiếp xúc gần ca bệnh và những người đã từng đến những địa điểm, mốc dịch tễ mà Bộ Y tế công bố phải cách ly tập trung đủ 21 ngày, kể từ ngày tiếp xúc.


 

 Với những người ngoài TP Chí Linh, cần khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, xét nghiệm khi có triệu chứng.
Với những người ngoài TP Chí Linh, cần khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, xét nghiệm khi có triệu chứng.


Với những người rời Hải Dương, Quảng Ninh từ ngày 1 đến 27-1 được chia thành các khu vực áp dụng thời gian cách ly. Theo đó, người từ TP Chí Linh (Hải Dương) đến TP HCM từ ngày 1 đến 14-1 cần theo dõi sức khỏe tại nhà; từ ngày 15 đến 27-1 cần phải xét nghiệm và cách ly tập trung ít nhất 14 ngày.

Với những người ngoài TP Chí Linh, cần khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, xét nghiệm khi có triệu chứng.

 

Đường dây nóng các trung tâm y tế trên địa bàn TP HCM để người dân khai báo
Đường dây nóng các trung tâm y tế trên địa bàn TP HCM để người dân khai báo


Với những người rời tỉnh Quảng Ninh mà trước đó có làm việc hoặc đi qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (sân bay Vân Đồn) từ ngày 5 đến14-1, phải xét nghiệm và theo dõi sức khỏe tại nhà. Còn những người làm việc hoặc đi qua sân bay Vân Đồn từ ngày 15 đến 27-1, phải được xét nghiệm và cách ly tập trung ít nhất 14 ngày.

Những người từ các địa điểm khác ngoài sân bay Vân Đồn cũng cần khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe và hạn chế tiếp xúc; xét nghiệm ngay khi có triệu chứng.

Cuối cùng, những người rời tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh từ ngày 28-1, phải được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung ít nhất 14 ngày.

Theo NGUYỄN THẠNH (NLĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null