Tổng kết NQ liên tịch 03 về phối hợp hành động, phòng chống ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-3 tại Hội trường Công an tỉnh Gia Lai, Cụm thi đua số 7 gồm 5 tỉnh Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Liên tịch 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên”. Tham dự có đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Nghị quyết Liên tịch 03 của 5 tỉnh.

 

Ảnh: Nguyễn Diệp
Ảnh: Nguyễn Diệp

Trong năm 2017, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy nói chung và ma túy trong thanh thiếu niên nói riêng tại các tỉnh Tây Nguyên diễn biến phức tạp, số vụ bắt giữ nhiều hơn, nhiều vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển với số lượng lớn,…

Lực lượng Công an các tỉnh trong Cụm đã phát hiện bắt giữ 615 vụ với 938 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 72 vụ và 43 đối tượng so với năm 2016.Thu giữ 1.081,3293g heroin; 3.574,5595g và 386 viên ma túy tổng hợp; 370,503g nhựa thuốc phiện; 141,3317g cần sa và 134 cây cần sa tươi cùng nhiều công cụ khác. Trong tổng số 938 đối tượng phạm tội về ma túy đã phát hiện bắt giữ có 430 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ 45,8% giảm 145 đối tượng. Ngoài ra còn phát hiện 16 vụ trồng cây cần sa trái phép. Tính đến giữa tháng 11-2017, tổng số người nghiện trên địa bàn 5 tỉnh trong Cụm là 5.405 người, tăng 235 người so với năm 2016. Trong đó, số người nghiện trong độ tuổi thanh thiếu niên là 3.160 người, chiếm tỷ lệ 58,5%,

Ban Chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 03 Cụm thi đua số 7 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Lực lượng Công an các địa phương tập trung lực lượng trấn áp có hiệu quả tội phạm ma túy. Nhờ đó, giảm số đối tượng phạm tội về ma túy trong độ tuỏi thanh thiếu niên. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại như công tác phối hợp tuyên truyền chưa thường xuyên, nội dung chưa thực sự phong phú. Việc rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ chưa thực sự quan tâm đúng mức…

Với những kết quả đạt được, trong năm 2018 Cụm thi đua số 7 tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch liên ngành của Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, trách nhiệm của thanh, thiếu niên phòng, chống ma túy. Rà soát danh sách đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ thanh, thiếu niên phòng-chống ma túy. Phối hợp cảm hóa, giúp đỡ giáo dục thanh, thiếu niên sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, tăng cường công tác phát hiện bắt giữ tội phạm, tệ nạn ma túy. Phối hợp trao đổi thông tin nhằm phát hiện kịp thời, triệt phá các đường dây phạm tội về ma túy hoạt động liên tỉnh…

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null