Tổng kết Cụm thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 21-11, tại TP. Pleiku, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Gia Lai-trưởng Cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên năm 2023 tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động. Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Khúc Thị Hoa Phượng-Ủy viên Đoàn chủ tịch, giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam; lãnh đạo Hội LHPN 10 tỉnh: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hoà, Phú Yên, Bình Định, Đak Lak, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đak Nông.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Châu

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Châu

Hội nghị đánh giá, năm 2023, Hội LHPN các tỉnh trong Cụm thi đua đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội và cấp ủy địa phương, chủ động sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động của tổ chức Hội. Với phương châm “Tỉnh vận dụng sáng tạo, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ”, các đơn vị trong Cụm thi đua đã triển khai thực hiện đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội lần thứ 3 đề ra.

Một số kết quả nổi bật như: các tỉnh trong Cụm thi đua giúp gần 13,6 ngàn hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”/“Gia đình 5 có, 3 sạch”; giúp trên 6,7 ngàn hộ hội viên thoát nghèo, thoát cận nghèo; trồng trên 600 ngàn cây xanh; phát triển gần 56.000 hội viên mới, phát triển gần 1,5 ngàn hội viên danh dự (chủ yếu là hội viên nam)…

Các tỉnh huy động nguồn lực hỗ trợ thành lập mới 44 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, 15 tổ hợp tác, 17 tổ liên kết; huy động tổng trị giá trên 25 tỷ đồng để tặng cây, con giống, phương tiện sinh kế, mái ấm tình thương, hỗ trợ vay vốn cho hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” cũng đạt kết quả nổi bật, hội LHPN các tỉnh đã nhận đỡ đầu 1.209 trẻ mồ côi, hỗ trợ quà, tiền mặt với tổng trị giá thành tiền trên 7,5 tỷ đồng.

Về kết quả thực hiện hoạt động chung, trong năm 2023, các tỉnh trong Cụm thi đua hỗ trợ 100 triệu đồng làm 2 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo thuộc 2 tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Bàn giao cờ thi đua cho Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa làm Cụm trưởng năm 2024. Ảnh: Minh Châu

Bàn giao cờ thi đua cho Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa làm Cụm trưởng năm 2024. Ảnh: Minh Châu

Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: một số tỉnh địa bàn rộng, tình hình an ninh chính trị phức tạp ảnh hưởng tới tuyên truyền, vận động, công tác thu hút tập hợp hội viên chưa bền vững. Trang thiết bị công nghệ thông tin còn thiếu, hạ tầng internet tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa không ổn định ảnh hưởng tới việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội. Việc triển khai các nội dung Dự án 8 còn chậm so với tiến độ đề ra, tỷ lệ giải ngân ở một số địa phương còn thấp. Việc hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số xây dựng mô hình sinh kế, phát triển kinh tế, đặc biệt là sinh kế gắn với ứng dụng khoa học công nghệ còn gặp nhiều khó khăn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình mới, đồng thời đề xuất những giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Hội LHPN các tỉnh trong Cụm thi đua cũng thống nhất bàn giao vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024 cho Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa.

Cụm thi đua tặng "Mái ấm tình thương" cho gia đình chị Siu Ajuih-làng Bối, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh. Ảnh: Minh Châu
Cụm thi đua tặng "Mái ấm tình thương" cho gia đình chị Siu Ajuih-làng Bối, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh. Ảnh: Minh Châu

Chiều cùng ngày, Cụm thi đua đã bàn giao “Mái ấm tình thương” cho hộ chị Siu Ajuih-hội viên phụ nữ nghèo tại làng Bối, xã Hòa Phú (huyện Chư Păh). Căn nhà trị giá 130 triệu đồng, trong đó Cụm thi đua hỗ trợ 50 triệu, Hội LHPN huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, đối ứng của gia đình là 50 triệu đồng từ nguồn vốn vay Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và vận động Mạnh Thường Quân. Ngoài ra, Hội LHPN xã đã hỗ trợ gia đình chị Siu Ajuih làm nhà vệ sinh và ngày công trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà.

Dịp này, các đơn vị trong Cụm thi đua tham quan và trải nghiệm mô hình tổ liên kết “Đan lát, dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng” tại xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh).

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào năm học 2026 - 2027, đây là năm đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ sách. Một số nơi xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa khiến phụ huynh phải tìm mua nhiều lần.

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương thu hồi khí CO₂ phát sinh tại lỗ khoan giếng nước ở thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn thăm, chúc mừng Công an phường Quy Nhơn.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn thăm, chúc mừng Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026), 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), sáng 18-8, phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng Công an tỉnh Gia Lai và Công an phường Quy Nhơn.

Nghiên cứu hạ tuổi trợ cấp hưu trí từ 75 xuống 70: Ai có thể được hưởng?

Nghiên cứu hạ tuổi trợ cấp hưu trí từ 75 xuống 70: Ai có thể được hưởng?

(GLO)- Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống đủ 70 tuổi. Nếu được thực hiện, chính sách có thể mở rộng đáng kể diện người cao tuổi được hưởng an sinh, nhưng ngân sách dự kiến phải tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm.

null