Tổng cục Chính trị phối hợp với Binh đoàn 15 khảo sát và tọa đàm bảo vệ môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sáng 12-8, đoàn công tác do Đại tá Đỗ Khắc Cẩn-Phó Chánh văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã phối hợp với Binh đoàn 15 tiến hành khảo sát và tọa đàm về nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường năm 2023 tại Binh đoàn 15.


Tại buổi tọa đàm, đại diện lãnh đạo Binh đoàn 15 nêu rõ: Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của các cấp về công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường. Binh đoàn đã tham gia trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo vệ rừng (mỗi năm tổ chức trồng hơn 30.000 cây xanh các loại); tổ chức cải tạo gần 1.200m mương thoát nước; xử lý tốt nước ao, hồ; tích cực xây dựng đường giao thông nội vùng; tổ chức các hoạt động xây dựng khu dân cư có “hàng rào xanh, con đường hoa”, xây dựng cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Đoàn công tác và Binh đoàn 15 tọa đàm về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đoàn công tác và Binh đoàn 15 tọa đàm về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ngoài ra, Binh đoàn còn thực hiện có hiệu quả “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, tổ chức thu gom và xử lý rác thải đúng theo quy trình; phát huy có hiệu quả hoạt động của mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” tại các cơ quan, đơn vị; 100% công trình vệ sinh được xây dựng tự hoại và bán tự hoại, xử lý nước thải bằng phương pháp lắng lọc; các chất thải rắn tại khu vực thao trường được thu gom, xử lý và huỷ theo đúng quy định; làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác tiến hành khảo sát mô hình liên doanh trồng dứa tại Công ty 715. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đoàn công tác tiến hành khảo sát mô hình liên doanh trồng dứa tại Công ty 715. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trong 2 năm (2021-2022), Binh đoàn đã huy động hơn 13 ngàn ngày công giúp Nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới; trồng 52 ha lúa; hỗ trợ cây giống, phân bón, vật tư sản xuất trị giá gần 1,4 tỷ đồng. Cùng với đó, đầu tư, sửa chữa, làm mới 48,2 km đường giao thông các loại trị giá hơn 30 tỷ đồng; tổ chức nạo vét 6 km kênh mương thuỷ lợi; xây dựng, tu sửa hệ thống nước sinh hoạt, đường điện, sân thể thao trị giá gần 200 triệu đồng… góp phần xây dựng, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại tá Đỗ Khắc Cẩn nhấn mạnh: Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên được triển khai sâu rộng ở các đơn vị trong toàn quân. Do đó, Đại tá Đỗ Khắc Cẩn đề xuất, thời gian tới, đơn vị cần thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường, qua đó sẽ góp phần đảm bảo tốt sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đơn vị đứng chân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Khảo sát mô hình trồng cao su, chống xói mòn đất tại Công ty 715. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Khảo sát mô hình trồng cao su, chống xói mòn đất tại Công ty 715. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trước đó, đoàn công tác đã tiến hành khảo sát mô hình liên doanh trồng dứa giữa Công 715 và Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, với diện tích hơn 200 ha, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao vừa góp phần bảo vệ môi trường, chống xói mòn đất.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 19-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở phường Pleiku.

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

(GLO)- Tại hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai vào chiều 17-7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu lấy kết quả phát triển KT-XH làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành.

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

(GLO)- Ngày 16-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất cao thông qua 30 nghị quyết quan trọng tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Thông qua 30 nghị quyết, tạo động lực phát triển giai đoạn mới

(GLO)- Với tinh thần, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 16-7. Kỳ họp đã thông qua 30 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

(GLO)- Chiều 15-7, tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 5 HÐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, từ tăng trưởng, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đến xử lý tài sản công dôi dư, quản trị đất đai, an sinh xã hội…

null