Tinh thần Lý Tự Trọng: “Kim chỉ nam” cho hành động của thế hệ trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”-câu nói của Anh hùng Lý Tự Trọng đã trở thành kim chỉ nam hành động cho thế hệ trẻ qua các thời kỳ.

Noi gương đồng chí Lý Tự Trọng, tuổi trẻ Gia Lai phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, không ngừng sáng tạo, cống hiến để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Giáo dục tinh thần cách mạng

Cuộc thi giới thiệu cuộc đời hoạt động cách mạng, tấm gương hy sinh anh dũng và tinh thần, lý tưởng cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng do Tỉnh Đoàn tổ chức đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh.

Tham gia cuộc thi, các thí sinh thực hiện video clip giới thiệu về cuộc đời hoạt động cách mạng, tấm gương anh dũng và tinh thần, lý tưởng cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng. Khẳng định giá trị và ý nghĩa của câu nói “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” đối với thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Gia Lai nói riêng. Liên hệ thực tiễn về con đường cách mạng của thanh niên trong giai đoạn hiện nay…

tinh-than-ly-tu-trong-bg-7249.jpg
Huyện Đoàn-Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Chư Păh bàn giao tuyến đường thanh niên “sáng-xanh-sạch-đẹp” cho làng Mrông Yố 2, xã Ia Ka. Ảnh: P.L

163 bài dự thi của các thí sinh đến từ các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn và các tổ chức Đoàn trực thuộc có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình ảnh. Nhiều thí sinh lồng ghép đưa vào video clip những hoạt động tình nguyện của bản thân và tổ chức Đoàn ở địa phương.

Đại úy Nguyễn Hữu Hiếu-Bí thư Chi Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai), 1 trong 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024-chia sẻ: “Cuộc thi đã giúp tôi hiểu hơn về cuộc đời và lý tưởng cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng. Tôi nhận thức bản thân phải không ngừng nỗ lực, tin tưởng vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn, phát huy trách nhiệm của bản thân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay”.

Các tổ chức Đoàn-Hội-Đội cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng. Ngày 14-10, Liên Đội Trường THCS Trưng Vương (TP. Pleiku) đã tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Anh hùng Lý Tự Trọng-Gương anh sáng mãi”.

Để xây dựng tiểu phẩm về Anh hùng Lý Tự Trọng, 25 học sinh đã cùng nhau tập luyện trong 2 tuần. Liên Đội đầu tư trang phục, đạo cụ, xây dựng bối cảnh.

Em Huỳnh Nhật Phương Uyên (lớp 9.4) chia sẻ: “Trước khi tham gia tiểu phẩm, em xem các hoạt cảnh, video clip về Anh hùng Lý Tự Trọng trên mạng xã hội để có phần biểu diễn tốt nhất. Em rất xúc động và tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc, ý thức trách nhiệm nỗ lực học tập và rèn luyện để sau này trở thành người có ích, góp công sức xây dựng quê hương”.

Cô Hồ Thị Hương-Tổng phụ trách Đội Trường THCS Trưng Vương-cho biết: Các em học sinh rất phấn khởi khi tham gia hoạt động ngoại khóa này. Thông qua tiểu phẩm, các em dễ dàng ghi nhớ sự kiện lịch sử. Đây cũng là cơ hội để các em thể hiện năng khiếu diễn xuất, nhận thức trách nhiệm nỗ lực học tập, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương.

Khát vọng cống hiến

Noi gương đồng chí Lý Tự Trọng, tuổi trẻ Gia Lai đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào hành động cách mạng như: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

2doanvien-8818.jpg
Đoàn viên, thanh niên xã Ia Ka (huyện Chư Păh) lắp đặt đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: Phan Lài

Nổi bật là phong trào “Thanh niên tình nguyện” khi các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh linh hoạt triển khai những hoạt động phù hợp với nhu cầu của địa phương, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thanh niên. Huyện Đoàn-Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Chư Păh ra mắt tuyến đường thanh niên “sáng-xanh-sạch-đẹp” tại làng Mrông Yố 2, xã Ia Ka. Tuyến đường gồm các hạng mục: 2 camera an ninh, 100 cây muồng Hoàng Yến, 3 đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 15 triệu đồng.

Bà Rơ Châm Alui-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mrông Yố 2-chia sẻ: “Nhờ thanh niên góp tiền, góp công mà làng có công trình ý nghĩa này, góp sức cùng làng xây dựng nông thôn mới. Đây là tuyến đường chính của làng, có đèn đường, có camera, bà con ai đi lại thuận lợi hơn, an ninh an toàn thêm đảm bảo”.

Theo anh Nguyễn Đức Quỳnh-Phó Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh: Đầu năm, Huyện Đoàn chủ động khảo sát nhu cầu của các địa phương, đặc biệt là các làng đang phấn đấu về đích nông thôn mới để hỗ trợ nguồn lực phù hợp. Các phong trào, hoạt động đã tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên được bồi dưỡng, rèn luyện, phát huy trách nhiệm của bản thân.

Đồng chí Lý Tự Trọng (tên thật là Lê Hữu Trọng) sinh ngày 20-10-1914 trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Năm 1923, đồng chí Lý Tự Trọng được sang Trung Quốc học tập và hoạt động trong Hội Thanh niên cách mạng. Năm 1931, trong buổi mít tinh kỷ niệm 1 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái tổ chức tại Sài Gòn, đồng chí Lý Tự Trọng đã bắn chết viên mật thám Le Grand để bảo vệ diễn giả Phan Bôi đang diễn thuyết. Đồng chí Lý Tự Trọng bị bắt giam ngay sau đó. Thực dân Pháp đã không dám xử công khai. Lợi dụng lúc rạng sáng ngày 21-11-1931, chúng đã hèn hạ dựng máy chém ở ngay khám lớn Sài Gòn giết đồng chí trong im lặng.

9 tháng qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 235 hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới; 105 hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh; 75 hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các cấp bộ Đoàn phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 2.500 lượt người với tổng kinh phí gần 85 triệu đồng; trồng hơn 350.000 cây xanh; nhận giúp đỡ thường xuyên 486 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Tất cả đều có sự lan tỏa sâu rộng, để lại dấu ấn tốt đẹp với chính quyền địa phương và người dân.

Anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-thông tin: Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng, tấm gương hy sinh anh dũng và tinh thần, lý tưởng cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng để lại cho thế hệ trẻ bài học về lòng yêu nước và ý chí kiên định với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các tổ chức Đoàn-Hội-Đội đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc đời, tấm gương hy sinh, ý nghĩa và giá trị câu nói tiêu biểu của Anh hùng Lý Tự Trọng. Đồng thời, phát huy trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên với cộng đồng, xã hội, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Ghi nhớ công ơn, đền đáp nghĩa tình

Gia Lai: Ghi nhớ công ơn, đền đáp nghĩa tình

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, tuổi trẻ Gia Lai đến với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng bằng... với lời thăm hỏi, sự sẻ chia và những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

“Mùa hè xanh”: Sinh viên góp sức, hướng về cộng đồng

“Mùa hè xanh”: Sinh viên góp sức, hướng về cộng đồng

(GLO)- “Mùa hè xanh” là chiến dịch tình nguyện mang dấu ấn của sinh viên. Rời giảng đường, những người trẻ đến với các địa phương, cùng thực hiện những công trình, phần việc cụ thể. Mỗi nơi một nhu cầu, nhưng ở đâu có dấu chân tình nguyện, ở đó sức trẻ góp thêm những đổi thay tích cực.

Đổi mới phương thức sản xuất để vườn cà phê phát triển bền vững.

Đổi mới phương thức sản xuất để vườn cà phê phát triển bền vững

(GLO)- Từ lựa chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật đến tham gia chuỗi liên kết, nhiều nông hộ ở Gia Lai đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất cà phê. Cách làm mới giúp nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây, giảm chi phí và tạo nền tảng cho sản xuất bền vững.

Đưa khoa học, công nghệ lượng tử trở thành động lực phát triển của Gia Lai

Đưa khoa học, công nghệ lượng tử trở thành động lực phát triển của Gia Lai

(GLO)- Đó là ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tại Diễn đàn Kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh vào chiều 28-7. Diễn đàn tập trung đề xuất giải pháp tạo dựng động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

“Say Hi Rực Rỡ” tập 8: Các “Anh trai” viết ca khúc riêng tặng Lê Dương Bảo Lâm.

“Say Hi Rực Rỡ” tập 8: Các “Anh trai” viết ca khúc riêng tặng Lê Dương Bảo Lâm

(GLO)- Tiếp tục nối dài hành trình sinh tồn trên đảo với nhiều thử thách mới, các “Anh trai” sẽ tranh tài ở phần thi tài năng, nhận nhiệm vụ “gác hải đăng” và cùng nhau khám phá Bàn Cờ Tiên, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và tiếng cười trong tập 8 chương trình “Say Hi Rực Rỡ”.

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Học viên tham gia trải nghiệm văn hóa và học tiếng Hàn tại Học viện King Sejong Quy Nhơn

Học viện King Sejong Quy Nhơn: Kết nối bằng ngôn ngữ, lan tỏa bằng văn hóa

(GLO)- Cùng với sự phát triển của quan hệ hợp tác Việt - Hàn tại Gia Lai, Học viện King Sejong Quy Nhơn không chỉ duy trì các lớp dạy tiếng Hàn miễn phí mà còn đẩy mạnh giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp, từng bước trở thành cầu nối đưa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với người dân địa phương.