Tìm việc làm mới cho lao động ở Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ đầu năm 2023 đến nay, cơ quan chức năng các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai đã và đang tiếp tục tập trung tạo việc làm mới cho người dân bị mất việc làm...

Anh Nay Vinh (xã Ea Sol, huyện Ea H’leo) cho biết: “Tôi làm công nhân tại Bình Dương, cuối năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tôi hồi hương.

Tư vấn việc làm cho người lao động ở Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Tư vấn việc làm cho người lao động ở Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Về tới Đắk Lắk, 5 tháng đầu tiên là thời điểm khó khăn nhất trong 10 năm qua vì không tìm được một công việc ổn định. Sau đó, đầu năm 2022, nhờ cơ quan chức năng tổ chức tư vấn việc làm, tôi tìm được công việc phù hợp với bản thân, thu nhập khá”.

Được biết, từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, tỉnh Đắk Lắk đón hơn 149.800 công dân trở về địa phương. Trong đó, có 127.715 người trong độ tuổi lao động.

Đến tháng 12.2021, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk - Nguyễn Tuấn Hà làm trưởng đoàn đã đến làm việc với UBND TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai nhằm kết nối hỗ trợ việc làm cho người lao động.

Ít ngày sau, đã có nhiều doanh nghiệp ở khu vực phía Nam đến tỉnh Đắk Lắk để tuyển dụng lao động, chủ động bố trí phương tiện đón công nhân về làm việc. Đến nay, hơn 95% người lao động hồi hương đã có việc làm ổn định trở lại.

Thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk: Từ 1.4 đến ngày 15.6.2023, có gần 1.000 người lao động làm việc trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nghỉ việc, nộp hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Trước đó, 3 tháng đầu năm 2023, tỉnh Đắk Lắk có 37 doanh nghiệp giải thể, 395 đơn vị tạm ngưng hoạt động, cao hơn số doanh nghiệp thành lập mới, số người lao động thất nghiệp cũng gia tăng so với cùng kì năm 2022.

Còn tại Gia Lai, tháng 6.2023, UBND tỉnh gửi công văn đến các sở, ngành, địa phương yêu cầu có những giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời có phương án kết nối, tạo cơ hội việc làm cho các công nhân lao động trở về quê hương.

Ông Lê Thanh Truyền-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai - cho biết: “trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã tổ chức 5 sàn giao dịch việc làm, 1 sàn giao dịch lưu động tại huyện Chư Sê, thu hút hàng nghìn lao động và nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null