Thủy điện Buôn Tua Srah cắt cơn lũ gần 700 mét khối /giây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mưa lớn nhiều ngày khiến hồ thủy điện Buôn Tua Srah (trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) phải hứng cơn lũ từ 650 đến 700 m3/giây.

Ngày 1-8, một lãnh đạo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (đơn vị quản lý 3 nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Sêrêpốk 3) cho biết hiện nước về hồ thủy điện Buôn Tua Sarh đạt khoảng 572 m3/giây.

Sáng 1-8, hồ thủy điện Buôn Tur Sarh chạy máy bình thường với lưu lượng 48 m3/giây.

Sáng 1-8, hồ thủy điện Buôn Tur Sarh chạy máy bình thường với lưu lượng 48 m3/giây.

Theo lãnh đạo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, trong mấy ngày qua, trên lưu vực hồ chứa Buôn Tua Srah mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, nhất là địa bàn tỉnh Đắk Nông, làm lưu lượng về hồ chứa tăng rất cao, đặc biệt trong 2 ngày qua.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông, đối với hồ thủy điện Buôn Tua Sarh, đợt lũ này với đỉnh lũ về hồ đạt mức khoảng 650-700 m3/giây vào đêm 31-7. Sau đó, lưu lượng về hồ giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Khu vực đập tràn hồ thủy điện Buôn Tua Sarh sáng 1-8

Khu vực đập tràn hồ thủy điện Buôn Tua Sarh sáng 1-8

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho biết dù lưu lượng nước về hồ thủy điện Buôn Tua Sarh ở mức cao nhưng do có sự chuẩn bị nên hiện dung tích phòng lũ khả dụng của hồ còn lớn, với hơn 250 triệu m3). Do đó, hồ thủy điện Buôn Tur Sarh sẽ cắt trọn cơn lũ đợt này, chỉ xả về hạ du với lưu lượng chạy máy bình thường (lúc 9 giờ ngày 1-8 là 48 m3/giây).

"Công ty đang tiến hành quan trắc và cập nhật thông số vận hành hồ chứa với tần suất 15 phút/lần và cung cấp bản tin dự báo 3 giờ/lần theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa" - lãnh đạo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null