Thương hiệu "Bò lai Hà Tam": Tại sao không?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Đak Pơ có bề dày gần 40 năm kinh nghiệm chăn nuôi bò lai. Mặc dù quy mô tổng đàn bò chưa lớn nhưng chất lượng con giống luôn giữ vị trí tốp đầu khu vực. Đây cũng là tiền đề để Đak Pơ hướng tới xây dựng thương hiệu “Bò lai Hà Tam” và trở thành nơi cung cấp các giống bò tốt nhất.

Từ thập niên 80 của thế kỷ trước, Nông trường chăn nuôi quốc doanh Hà Tam (nay là Trại giống vật nuôi Đak Pơ) đã hình thành và phát triển. Tại đây, đơn vị đã tiên phong thực hiện các đề tài lai cải tạo đàn bò, tiếp nhận tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi bò lai, nuôi giữ nguồn gen. Đặc biệt, hàng năm, nơi đây cung cấp cho ngành chăn nuôi địa phương những con giống đạt tiêu chuẩn tốt nhất, góp phần gia tăng tỷ lệ đàn bò lai của Đak Pơ cả về số lượng và chất lượng. Điều này trở thành lợi thế then chốt để bò lai Đak Pơ luôn được định giá tốt, mang tính cạnh tranh cao trên thị trường bò giống, bò thịt được xuất đi các tỉnh.

 Đàn bò sinh sản của nông dân xã Hà Tam. Ảnh: Nguyễn Diệp
Đàn bò sinh sản của nông dân xã Hà Tam (huyện Đak Pơ). Ảnh: Nguyễn Diệp


Có thâm niên nuôi bò hơn 30 năm, ông Nguyễn Tin (tổ 2, thị trấn Đak Pơ) bộc bạch: “Bò lai Đak Pơ được người chăn nuôi đánh giá cao. Thành ra, nuôi bò lai đạt tiêu chuẩn chất lượng thì sinh lợi đều đặn từ việc bán con giống là đương nhiên”. Lấy chăn nuôi bò lai làm gốc rễ để làm nên cơ nghiệp, ông Tin đã dồn hết công sức, tận dụng đồng cỏ tự nhiên, phụ phẩm từ cây mía, cây bắp để gầy dựng, chăm sóc đàn vật nuôi. Ông Tin bày tỏ: “Trong số nguồn thu từ nông nghiệp, có thể nói nuôi bò lai mang hiệu quả kinh tế rất ổn định nhờ chất lượng giống bò ở Đak Pơ. Hiện nay, tôi chỉ giữ đàn chừng 10 con để tập trung chăm sóc bò sinh sản bán con giống hoặc phối tinh nhân tạo vì được giá”.

Với lợi thế về nguồn giống bò chất lượng cao, hầu như gia đình nông dân nào tại Đak Pơ cũng lựa chọn nuôi bò như một hình thức tích lũy tài sản. Đây cũng là tiền đề thúc đẩy phong trào chăn nuôi bò lai quy mô nhỏ lẻ rất phát triển trên địa bàn. “Năm 2002, khi lên Đak Pơ lập nghiệp là tôi bắt đầu trồng mía, bạch đàn và nuôi bò lai. Năm nào tiền bạc dư dả một chút thì tôi không bán bò giống mà để lại gầy đàn. Từ 2 con bò ban đầu, đến nay, gia đình tôi có 10 con”-ông Phạm Văn Trí (thôn 4, xã An Thành) chia sẻ. Lấy việc nuôi bò làm nguồn thu nhập chính nên ông Trí tuyển chọn kỹ từng con giống có chất lượng từ Trại giống vật nuôi Đak Pơ.

Năm 2021, tổng đàn bò lai toàn huyện là 15.975 con, tỷ lệ bò lai chiếm 85,5%. Trong cơ cấu đàn, có 50% bò lai Zebu, 50% bò lai hướng thịt Angus, Droughmaster, 3B, Charolais mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đak Pơ đặc biệt chú trọng thực hiện chương trình cung cấp giống bò đực, hỗ trợ lai cải tạo đàn bò cho các làng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện các dự án liên kết theo mô hình vỗ béo bò thịt, mô hình giống cao sản, liên kết chuỗi giá trị trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: “Nông dân Đak Pơ giàu kinh nghiệm chăn nuôi bò lai. Tuy nhiên, huyện chưa xây dựng được thương hiệu, chưa đầu tư chăn nuôi quy mô lớn nên việc áp dụng công nghệ gặp khó khăn. Chúng tôi đã tham mưu giúp UBND huyện xây dựng định hướng đến năm 2025 tập trung phát triển chăn nuôi bò lai theo hướng công nghệ cao, sản xuất con giống chất lượng. Đồng thời, phát triển chăn nuôi bò thịt năng suất, chất lượng cao. Lấy doanh nghiệp làm đầu tàu liên kết với hộ chăn nuôi, trang trại, hợp tác xã nhằm xây dựng chuỗi giá trị; chuyển đổi phương thức từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung dựa vào điều kiện thế mạnh tại một số xã có khả năng phát triển đồng cỏ như Ya Hội, Yang Bắc, Hà Tam”.

Bên cạnh đó, địa phương cũng gắn định hướng phát triển của ngành chăn nuôi với xây dựng huyện Đak Pơ trở thành địa chỉ cung cấp các giống bò tốt nhất khu vực. Ông Lê Quang Vịnh-Phó Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh, phụ trách Trại giống vật nuôi Đak Pơ-thông tin: “Hiện nay, chúng tôi đang duy trì tổng đàn bò thường xuyên 200 con, trong đó, bò sinh sản 100 con. Đồng thời, đơn vị xây dựng thành công nhiều mô hình chăn nuôi nông hộ, góp phần gia tăng tỷ lệ đàn bò lai của địa phương”.

Cũng theo ông Vịnh, thời gian tới, Trại giống vật nuôi Đak Pơ sẽ tiếp tục tăng quy mô đàn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về con giống tốt cho người dân trong huyện và vùng lân cận. Định hướng đến năm 2025, nâng quy mô đàn bò lên 500 con với 300 con bò cái sinh sản; đưa cơ cấu giống bò thịt chất lượng cao lên 50-70% tổng đàn. Tiếp thu và ứng dụng công nghệ cấy truyền phôi để tạo ra các giống bò cao sản, phù hợp với điều kiện chăn nuôi của tỉnh, khai thác tối đa hiệu quả chăn nuôi cũng như tiến tới xây dựng thương hiệu “Bò lai Hà Tam”.

 

 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.