(GLO)- Ngày 28-11, theo thông tin từ UBND xã Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một cháu bé sau khi tiêm thuốc tại tiệm thuốc tây đã tử vong. Nạn nhân là cháu Đ.T (SN 2020, trú tại thôn 3, xã Pờ Tó).
(GLO)- Ngoài số tiền bị phạt 230 triệu đồng do vi phạm sản xuất thuốc, cơ quan quản lý buộc hai công ty dược tiêu hủy lô thuốc kém chất lượng và thuốc sản xuất từ nguyên liệu hết hạn.
Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 2 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng“ quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.
(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, đơn vị đã giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện mua sắm đợt 1: 2.000 kg hóa chất khử khuẩn, 3.500 bộ trang phục phòng hộ, 2.000 cái khẩu trang N95, 60 Máy đo thân nhiệt cầm tay để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trị giá 929 triệu đồng.
Công bố này của Cục Quản lý Dược là lời cảnh báo cho các bệnh viện cũng như người dân cần thận trọng với nguồn thuốc từ các công ty có mặt trong danh sách “đen“.
Qua kiểm tra hai địa điểm ở quận Tân Bình và quận 10, TP.HCM, lực lượng chức năng tạm giữ một số lượng lớn thuốc tân dược không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
(GLO)- Ngày 22-11, Sở Y tế Gia Lai có công văn 1765/SYT-NVD gửi các cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn tỉnh; Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trong toàn tỉnh thuốc Livetin- EP không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Căn cứ vào thông báo của các cơ quan nghiên cứu và quản lý dược quốc tế, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế vừa yêu cầu thu hồi ngay 11 loại thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất NDMA nguy cơ gây ung thư ở hàm lượng vượt ngưỡng cho phép.