Thư ngỏ kêu gọi đóng góp, ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin tỉnh Gia Lai vừa có Thư ngỏ gửi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về kêu gọi hưởng ứng phong trào hành động vì NNCĐDC, đóng góp, ủng hộ Quỹ NCCĐDC/dioxin tỉnh Gia Lai. 

THƯ NGỎ

Năm 2024, cả nước ta sẽ tổ chức kỷ niệm 63 năm thảm họa da cam/dioxin do đế quốc Mỹ gây ra (10/8/1961-10/8/2024).

Dù thảm họa này theo thời gian đã lùi khá xa, song những mất mát, đau thương do nó gây ra trên đất nước ta còn vô cùng nghiêm trọng, nghiệt ngã, với hậu quả, di chứng nặng nề, ảnh hưởng nhiều thế hệ.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn hết sức quan tâm, chia sẻ, cảm thông và hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin vượt qua bệnh tật, khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Ở tỉnh ta, bằng lương tâm, tình cảm và trách nhiệm, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp và nhiều cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh, nhiều năm qua đã đóng góp, ủng hộ vào Quỹ NNCĐDC của tỉnh hàng năm hàng tỷ đồng; góp phần rất hiệu quả vào việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân vươn lên trong cuộc sống.

Hiện nay, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã và đang quản lý, sử dụng Quỹ NNCĐDC của tỉnh đúng mục đích và ý nghĩa. Toàn bộ số tiền từ đóng góp được dành toàn bộ để hỗ trợ NNCĐDC làm nhà mới, sửa chữa nhà ở; cho vay không lấy lãi để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; hỗ trợ điều trị bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ việc xông hơi – giải độc, cải thiện sức khỏe; hỗ trợ nuôi dưỡng các cháu NNCĐDC, trẻ khuyết tật và thăm, tặng quà nhân các ngày Lễ và Tết cổ truyền của dân tộc hằng năm. Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh rất biết ơn và xin ghi nhận những tấm lòng vàng của các đơn vị, cá nhân đã ủng hộ Quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh trong những năm qua.

Để tiếp tục hưởng ứng phong trào hành động vì NNCĐDC Việt Nam do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phát động, phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh rất mong nhận được sự hưởng ứng, chia sẻ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh trong việc tiếp tục ủng hộ Quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh, để chăm sóc, giúp đỡ cho NNCĐDC/dioxin trong tỉnh, góp phần giúp đỡ cho nạn nhân và gia đình nạn nhân giảm bớt khó khăn trong cuộc sống và vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Mọi sự đóng góp xin gửi về: Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai - số tài khoản: 6201.0000.437.856 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai hoặc Văn phòng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai, địa chỉ số 14 đường Yết Kiêu, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M BAN CHẤP HÀNH TỈNH HỘI

CHỦ TỊCH

Bùi Thanh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Xe khách giường nằm biến dạng sau va chạm ở ngã tư Gò Găng trên quốc lộ 1 qua phường An Nhơn Bắc, Gia Lai.

Tài xế đều không có nồng độ cồn

(GLO)- Trưa 23-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách giường nằm tại nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, thuộc phường An Nhơn Bắc).

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null