Thời tiết 30/4-1/5: Nắng nóng rất gay gắt, người dân lưu ý gì khi đi du lịch?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo chuyên gia khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 thời tiết trên cả nước chủ đạo nắng nóng gay gắt, nguy cơ sốc nhiệt rất cao nên người cần lưu ý tới điều kiện sức khỏe khi đi du lịch.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn), trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới, thời tiết ban ngày phổ biến nắng nóng bao trùm ở hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước; chiều tối và đêm có khả năng sẽ xuất hiện mưa dông cục bộ kèm lốc, sét, gió giật mạnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Hữu Thành lưu ý trong điều kiện nắng nóng mạnh trên, nguy cơ sốc nhiệt rất cao, nên người dân cần chú ý tới sức khỏe khi tham gia các hoạt động ngoài trời...

Ngày nắng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa

- Xin ông cho biết những thông tin cơ bản về tình hình thời tiết trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới trên phạm vi cả nước?

Ông Nguyễn Hữu Thành: Theo dự báo của chúng tôi, trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài trong 5 ngày (từ 27/4-1/5) tới đây, thời tiết chủ đạo vào ban ngày sẽ phổ biến nắng nóng bao trùm hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Cụ thể những ngày đầu kỳ nghỉ lễ (từ 27-29/4), tại các tỉnh ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, ban ngày sẽ xuất hiện nắng, có nơi nắng nóng; vùng đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Từ ngày 30/4-1/5, nắng nóng ở khu vực Đông Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, chiều tối và đêm có mưa vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực Đông Bắc Bộ trong kỳ nghỉ lễ phổ biến từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; riêng vùng đồng bằng, nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ từ ngày 27/4-1/5, thời tiết phổ biến ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này phổ biến 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tại Trung Bộ, thời tiết ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế từ ngày 27/4-1/5, thời tiết phổ biến ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực này phổ biến từ 27-30 độ C; cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đây cũng là khu vực có nhiệt độ cao nhất cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 27/4-1/5 phổ biến ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong đó nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 34-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết từ ngày 27/4-1/5 cũng phổ biến ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Ông có thể thông tin rõ hơn về tình hình thời tiết tại thành phố Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây,có gì khác so với các khu vực?

Ông Nguyễn Hữu Thành: Trong dịp nghỉ lễ kéo dài từ ngày 27-1/5, thời tiết ở khu vực Hà Nội phổ biến ngày nắng nóng, ít khả năng có mưa dông. Dự báo từ ngày 30/4, nắng nóng ở khu vực Hà Nội sẽ giảm dần.

Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Hà Nội trong dịp nghỉ lễ phổ biến từ 26-28 độ C; cao nhất từ 35-38 độ C.

Người dân cần đặc biệt lưu ý gì?

- Vậy, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia có khuyến cáo gì với người dân khi đi du lịch, nhất là tại các địa điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước?

Ông Nguyễn Hữu Thành: Trong kỳ nghỉ lễ từ ngày 27-1/5, nhiệt độ cao nhất tại Sapa phổ biến từ 25-27 độ C; thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) 29-32 độ C; thành phố Huế từ 29-32 độ C; Đà Nẵng từ 35-37 độ C; Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) 33-35 độ C; Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) 33-35 độ C; Đà Lạt 27-29 độ C; Thành phố Hồ Chí Minh 35-37 độ C; Cần Thơ 34-36 độ C.

Nắng nóng là một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài sẽ gây ra nguy cơ cháy nổ rất cao, nhất là ở khu vực dân cư và rừng, cũng như gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân (như gây mất nước, sốc nhiệt, say nắng, đột quỵ).

Vì vậy người dân cần lưu ý trong những ngày nghỉ lễ sắp tới, khi tham gia các hoạt động ngoài trời cần chú ý tới điều kiện sức khỏe, mang theo nước uống, ô dù để che chắn nắng, kem chống nắng và mặc quần áo sáng màu.

Khi ra đường, người dân cần mặc kín, không nên mặc quần áo quá dày và tối màu vì dễ hấp thụ nhiệt; giảm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.

Đặc biệt người dân cần đến trung tâm y tế gần nhất nếu cảm thấy các dấu hiệu ảnh hưởng tới sức khỏe như sốc nhiệt.

Trong điều kiện thời tiết trên, người dân cần theo dõi, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết, dự báo nắng nóng để có giải pháp phòng tránh hiệu quả./.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 27/6: Nhiều nơi có mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở

Thời tiết ngày 27/6: Nhiều nơi có mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở

Ngày và đêm 27/6, nhiều địa phương, đặc biệt khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to tập trung vào chiều tối và đêm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Chiều tối và tối 27/6, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết ngày 25/6: Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, nhiều khu vực đất liền mưa lớn cục bộ

Thời tiết ngày 25/6: Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, nhiều khu vực đất liền mưa lớn cục bộ

Theo dự báo, ngày 25/6, vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông và có xu hướng mạnh lên trong những ngày tới. Trên đất liền, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng.

Nước lũ cô lập hơn 600 hộ dân ở Lạng Sơn

Nước lũ cô lập hơn 600 hộ dân ở Lạng Sơn

Từ ngày 19 đến ngày 23-6, mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã gây ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng tại 2 huyện Hữu Lũng và Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập, nhiều tài sản thiệt hại, sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

null