(GLO)-Lãnh đạo RSF, tướng Mohamed Hamdan Dagalo tái khẳng định sự chấp thuận của họ đối với lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 18h ngày 18/4 và sẽ không kéo dài vượt quá khoảng thời gian 24 giờ được 2 bên thống nhất, để đảm bảo dân thường đi lại an toàn và sơ tán những người bị thương.
Khói bốc lên ở sân tay tại Khartoum, Sudan. Ảnh: Reuters
Ông cáo buộc Lực lượng vũ trang Sudan đã không "tôn trọng lệnh ngừng bắn, ném bom từ trên không vào các khu vực đông dân cư và gây nguy hiểm đến tính mạng của dân thường". Hai bên cũng lên kế hoạch cho các cuộc thảo luận tiếp theo. RSF tuyên bố rằng lực lượng này đang tiến hành một cuộc cách mạng mới nhằm "khôi phục quyền của người dân".
Theo Reuters, lệnh ngừng bắn được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có cuộc điện đàm với chỉ huy lực lượng quân đội Sudan và lãnh đạo RSF, các bên chịu trách nhiệm cho tình trạng bạo lực tại quốc gia châu Phi trong những ngày qua. Hôm 17/4, một đoàn xe ngoại giao của Mỹ đã bị tấn công tại Sudan bởi những tay súng có liên hệ với RSF.
Ông Blinken đã gọi vụ tấn công là một hành động "liều lĩnh" và "vô trách nhiệm". Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các thành viên trong phái đoàn của nước này đều an toàn nhưng khẳng định mối đe dọa với những người này là "không thể chấp nhận được".
Giao tranh tại Sudan giữa quân đội nước này và RSF khiến hàng trăm người thiệt mạng và làm gián đoạn quá trình chuyển giao quyền lực về tay chính quyền dân sự.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết sẽ phấn đấu hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân trong thông điệp được ông viết vào cuốn sổ lưu bút của Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima.
(GLO)- Sáng 19-5, Công đoàn cơ sở Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 (Trung đoàn 710) đã bế mạc Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có 87 đại biểu đại diện cho 343 đoàn viên công đoàn trong đơn vị.
(GLO)- Chiều 18-5, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đã khai mạc diễn tập phòng thủ dân sự và khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.
(GLO)-Dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ (giấu tên) hôm 17/5, Seymour Hersh – cựu phóng viên tờ New York Times – đưa tin, nhóm các quốc gia châu Âu nhóm gồm: Hungary, Đức, Séc, Litva, Latvia, Estonia và Ba Lan bí mật thúc giục Kiev sớm chấm dứt xung đột.
(GLO)- Theo kế hoạch, từ ngày 18 đến 20-5 sẽ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Gia Lai năm 2023. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2023 và trong cả nhiệm kỳ.
(GLO)- Sáng 16-5, Ban Chỉ đạo diễn tập DT-23 huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu xã Ia Blang khu vực phòng thủ năm 2023. Đây là xã diễn tập điểm để huyện rút kinh nghiệm tổ chức tại các xã tiếp theo.
(GLO)- Chiều 16-5, Công đoàn cơ sở Chi nhánh công 75 (Binh đoàn 15) bế mạc Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có 121 đại biểu đại diện cho hơn 1 ngàn đoàn viên Công đoàn Chi nhánh.
(GLO)-Ngày 14/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Kiev và các nước phương Tây ủng hộ Ukraine có thể khiến thất bại của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine là "không thể đảo ngược" và điều này diễn ra sớm nhất là trong năm nay.
(GLO)-Theo AFP ngày 14/5, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã chủ trì cuộc gặp giữa Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ông Michel có cuộc thảo luận song phương riêng rẽ với Thủ tướng Pashinyan và Tổng thống Aliyev trong 2 ngày.
(GLO)-Hãng tin Nga TASS vừa dẫn lời Đại sứ Nga Zamir Kabulov tại Afghanistan cho rằng, các nước phương Tây “đang đặt cỗ xe lên trước con ngựa” khi đảo ngược trật tự chính trị. Nhà ngoại giao Nga tin rằng Taliban trước tiên phải giải quyết vấn đề pháp lý.
(GLO)- Chiều 11-5, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế (13/5/1953-13/5/2023). Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ; tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh).
(GLO)- Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh kinh tế (ANKT) cùng với các lực lượng khác thuộc Công an tỉnh Gia Lai lập nên nhiều chiến công, đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo ANKT, đảm bảo sự phát triển ổn định kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Trải qua các giai đoạn lịch sử, lực lượng An ninh chính trị nội bộ (CTNB) Công an tỉnh Gia Lai đã tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia.
Cho ý kiến đối với dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, một số thành viên của Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân biệt phái khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.