Thí sinh Gia Lai Ksor Sơn giành giải cao nhất tại Cuộc thi "Tiếng hát đại ngàn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 9-7, vòng chung kết Cuộc thi “Tiếng hát đại ngàn” lần thứ I do Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đak Lak) với phần trình diễn của 15 thí sinh đến từ các tỉnh Tây Nguyên và 1 số thành phố lớn trong cả nước.  
 Giọng ca trẻ Ksor Sơn tri ân gia đình, khán giả sau khi xuất sắc giành giải nhất cuộc thi. Ảnh: Hoàng Ngọc
Giọng ca trẻ Ksor Sơn tri ân gia đình, khán giả sau khi xuất sắc giành giải nhất cuộc thi. Ảnh: Minh Châu
Gia Lai có 4 giọng ca trẻ người dân tộc thiểu số dự thi chung kết và xuất sắc giành giải tại cuộc thi. Cụ thể, ca sĩ Ksor Sơn giành giải nhất với ca khúc “Đôi chân trần” (Y Phôn K’sor), đây cũng là tiết mục mở màn cho đêm thi chung kết. Giành giải nhì là ca sĩ Rơ Mah Mơ Ly với ca khúc “Thênh thênh oong ơi” (Nguyễn Cường). Hai thí sinh khác giành giải khuyến khích là Martin R’com với ca khúc “Tắc tar đêm trăng” (Y Phôn K’sor) và Siu Djen với ca khúc “Kể chuyện dòng suối” (Đình Nghĩ).
“Tiếng hát đại ngàn” là cuộc nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa nghệ thuật dân gian Tây Nguyên, tìm ra những giọng hát triển vọng, gương mặt sáng giá cho nền âm nhạc Việt Nam, đồng thời tạo sân chơi cho những người trẻ đam mê âm nhạc. 
HOÀNG NGỌC
 

Có thể bạn quan tâm

Tuấn Trần vượt cả Hoài Linh, Thái Hòa

Tuấn Trần vượt cả Hoài Linh, Thái Hòa

"Mai" của Trấn Thành thắng lớn tại Ngôi sao xanh 2025 với nhiều hạng mục như Phim điện ảnh hay nhất, Nam - nữ diễn viên chính xuất sắc (Tuấn Trần - Phương Anh Đào) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Hồng Đào). Tuấn Trần vượt Hoài Linh, Thái Hòa nhận giải thưởng quan trọng.

Rapper Việt bị đè bẹp

Rapper Việt bị đè bẹp

Một năm qua, rap trên thị trường nhạc Việt vượt trội về số lượng sản phẩm và những dự án quy mô lớn như EP, album và mixtape. Dù vậy, so với các năm trước, rap đã giảm nhiệt.