Thấu hiểu, tin tưởng và đồng hành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Năm học 2023-2024 được ngành giáo dục xác định chủ đề là: Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng GD-ĐT. Xã hội, phụ huynh, học sinh, các thầy cô giáo cũng mong chờ rất nhiều ở năm học mới này.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, đây là năm học có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông, mà trọng tâm là triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây là một năm với lượng công việc nhiều, tầm quan trọng lớn.

Thầy trò Trường Tiểu học Thái Hưng, quận 8, TPHCM trò chuyện làm quen trong ngày tựu trường. Ảnh: CAO THĂNG

Thầy trò Trường Tiểu học Thái Hưng, quận 8, TPHCM trò chuyện làm quen trong ngày tựu trường. Ảnh: CAO THĂNG

Chất lượng công việc có tác động lớn tới chất lượng đổi mới giáo dục phổ thông, nhất là trong bối cảnh đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa đưa ra rất nhiều kiến nghị liên quan đến đổi mới giáo dục phổ thông, sách giáo khoa. Trong đó, việc chuẩn bị sách giáo khoa cho các năm cuối cấp (lớp 5, 9, 12) có yêu cầu, đòi hỏi đặc biệt hơn. Bởi bên cạnh là các lớp cuối cấp còn là lớp cuối cùng của giai đoạn triển khai cuốn chiếu Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, năm học này, ngành giáo dục phải tập trung chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát cao độ để hoàn thành công việc, tạo đà hoàn thành lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông. Trong tiến trình đổi mới giáo dục phổ thông, yêu cầu đặt ra là cần tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, ở từng nội dung giáo dục, môn học, hoạt động. Việc hoàn thành lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông vào năm 2025 là một “đáp án” mà ngành giáo dục sẽ phải “trả nợ” xã hội, để trả lời cho việc đổi mới có hiệu quả đến đâu.

Cùng với nội dung đổi mới giáo dục phổ thông, có hàng loạt vấn đề mà xã hội, phụ huynh, các thầy cô giáo đang “nhìn vào” trong năm học này. Đó là vấn đề giải bài toán thiếu giáo viên đang ngày càng trầm kha; là hoàn thiện cơ sở vật chất, khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp để thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông; là giải quyết vấn đề tiền lương, thu nhập cho giáo viên; là việc chuẩn bị, xây dựng Luật Nhà giáo… Song song với đó là tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 (về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT), nhìn lại chặng đường 10 năm đổi mới, đồng thời xác định hướng phát triển giáo dục cho chặng đường tiếp theo.

Dù còn nhiều khó khăn về chế độ đãi ngộ, lương thấp, điều kiện và trang thiết bị giảng dạy… song lực lượng nhà giáo - nguồn lực quan trọng nhất của ngành giáo dục và của quá trình đổi mới, đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện đổi mới. Do đó, hơn lúc nào hết, chúng ta cần dành sự quan tâm đặc biệt cho đội ngũ nhà giáo. Sự quan tâm không chỉ dừng ở chính sách đãi ngộ mà cả ủng hộ về tinh thần, ở việc tạo điều kiện để họ toàn tâm toàn ý với công việc. Bởi, suy đến cùng, đổi mới giáo dục thành công phải thể hiện ở sự hào hứng học tập của học sinh và hào hứng giảng dạy của thầy, cô giáo.

Năm học 2023-2024 đang đứng trước nhiều nhiệm vụ khá nặng nề đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên và ngành giáo dục. Một trong những thuận lợi lớn nhất của ngành là đang nhận được sự quan tâm lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân. Đó sẽ là sự hỗ trợ rất lớn đối với ngành giáo dục, đồng thời tạo ra động lực quan trọng cho sự nghiệp đổi mới giáo dục. Đổi mới càng sâu thì thách thức càng lớn. Do đó, đổi mới rất cần sự ủng hộ của phụ huynh và toàn xã hội. Dĩ nhiên, để nhận được sự đồng hành, chia sẻ tối đa của xã hội, trước hết, ngành giáo dục phải chủ động khắc phục những vấn đề về chuyên môn để phụ huynh, học sinh thấu hiểu, từ đó tin tưởng và đồng hành.

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null