Thanh tra Chính phủ yêu cầu Đắk Lắk thu hồi hàng trăm tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thanh tra Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý về kinh tế với tổng số tiền 535,6 tỷ đồng. Trong đó, đôn đốc, thu hồi vào ngân sách Nhà nước của các tổ chức, cá nhân còn nợ đọng tiền đất, tiền tạm ứng và các khoản thu nộp tính đến 31/3/2022, số tiền gần 381 tỷ đồng.
Cho doanh nghiệp tạm ứng hơn 55 tỷ đồng, nguy cơ mất
Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố thông báo kết luận thanh tra (KLTT) trách nhiệm của UBND tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý, sử dụng đất đai.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
Theo KLTT này, đối với dự án Trồng cây nông nghiệp, cây dược liệu và khoanh nuôi quản lý bảo vệ rừng; dự án Nhà máy Điện mặt trời kết hợp với nông nghiệp Long Thành Đắk Lắk (xã Ia Lốp, huyện Ea Súp), việc phê duyệt quy hoạch, chủ trương đầu tư, tổ chức thực hiện, gia hạn dự án có nhiều bất cập.
Theo TTCP, từ năm 2017-2020, báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk cho thấy, diện tích rừng tự nhiên tỉnh này suy giảm 27.460 ha.
Đối với dự án nhà máy điện gió ở huyện Ea H’leo, theo TTCP, dù chưa có quyết định thu hồi và bàn giao ký hợp đồng thuê đất, hoàn thiện thủ tục đất đai, xây dựng nhưng chủ đầu tư đã thi công xây dựng trụ móng tuabine, nhà điều hành, trạm biến áp, vi phạm khoản 2 Điều 7 Thông tư 02/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương; vi phạm Luật Đầu tư 2014 và Luật Đất đai 2013; ảnh hưởng đến hoạt động canh tác nông nghiệp và người dân địa phương.
“Đến nay báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk cho thấy đã xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện trình tự, thủ tục của dự án để đưa vào vận hành, phát điện theo quy định nhưng những sai phạm, tồn tại cần được kiểm điểm, rút kinh nghiệm”, TTCP đề nghị.
Theo TTCP, tại dự án Đầu tư phát triển chăn nuôi đại gia súc hướng thịt ở thôn 8, xã Ea Lai (huyện M'Drắk), UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trương tạm ứng số tiền hơn 55 tỷ đồng ngân sách để hỗ trợ chủ đầu tư đền bù, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay nhà đầu tư chưa thống nhất hoàn trả, dẫn đến nguy cơ mất tiền ngân sách nhà nước (NSNN). Ngoài ra, trong công tác quản lý rừng tự nhiên, chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, bảo vệ 71,5 ha rừng tự nhiên, nhưng hiện nay chỉ còn lại 20,27 ha, suy giảm 51,23 ha so với diện tích ban đầu nhưng UBND tỉnh chưa làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý.
Yêu cầu thu hồi hàng trăm tỷ đồng, chủ yếu nợ đọng tiền đất
Liên quan đến tình trạng để các doanh nghiệp xây dựng công trình điện mặt trời trái phép trên trang trại đất nông nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk, theo TTCP có trách nhiệm của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung và trực tiếp là Giám đốc Cty Điện lực Đắk Lắk.
Tính đến 31/12/2020, tỉnh Đắk Lắk có tới hơn 400 công trình điện áp mái, tổng công suất khoảng 50MW không kịp đấu nối vào hệ thống điện. Ngoài ra, toàn tỉnh có tới 411 công trình đã đấu nối, bán điện nhưng chưa bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo đầy đủ thủ tục theo quy định.
TTCP yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý về kinh tế với tổng số tiền 535,6 tỷ đồng. Trong đó, đôn đốc, thu hồi vào NSNN của các tổ chức, cá nhân còn nợ đọng tiền đất, tiền tạm ứng và các khoản thu nộp tính đến 31/3/2022, số tiền 380,8 tỷ đồng.
Đồng thời, thu hồi vào Quỹ phát triển rừng số tiền 44,3 tỷ đồng của 8 dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế. TTCP cũng đề nghị tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ dự án nộp tiền ký quỹ tính đến 15/4/2022 số tiền gần 109 tỷ đồng…
“Trách nhiệm chính để xảy ra các sai phạm, vi phạm về quản lý sử dụng đất đai và việc thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách có sử dụng đất ở trên trước hết thuộc Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực; Giám đốc các sở: KH&ĐT, TN&MT, Xây dựng, NN&PTNT, Công Thương, Tài chính; Trưởng ban Quản lý Khu Công nghiệp; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; chủ đầu tư các dự án có sai phạm và các tổ chức, cá nhân có liên quan”, TTCP nêu rõ.
Căn cứ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của UBND tỉnh và các tổ chức, cá nhân về những thiếu sót, tồn tại, vi phạm có liên quan.
Trao đổi với Tiền Phong, chủ đầu tư nhà máy điện gió ở Ea Hleo, cho biết, trong thời gian thực hiện dự án, với phạm vi ranh dự án hơn 6.000 ha trải dài qua 3 xã, khâu giải phóng mặt bằng, giải tỏa đền bù mất rất nhiều thời gian và công sức. Công ty đã đưa ra nhiều phương án để thực hiện việc này ngay sau khi có chủ trương xây dựng nhà máy.
Với phần vi phạm theo kết luận thanh tra, chủ đầu tư cho biết đã hoàn thành việc nộp phạt và hoàn thành thủ tục đất đai ngay tại thời điểm đó. Đến thời điểm này dự án đã đi vào vận hành hơn 1 năm và vẫn tiếp tục đóng góp vào ngân sách của tỉnh.
Theo Nhóm PV Tây Nguyên (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null