Thanh niên Lâm Hà sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 16/2 tới đây, 157 thanh niên của huyện Lâm Hà sẽ chính thức lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện tại, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lâm Hà đang tập trung triển khai các công việc nhằm đảm bảo cho lễ giao nhận quân diễn ra trang nghiêm, trọng thể, đúng nghi thức quy định.

 
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lâm Hà phối hợp với địa phương thăm hỏi, động viên gia đình các thanh niên nhập ngũ
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lâm Hà phối hợp với địa phương thăm hỏi, động viên gia đình các thanh niên nhập ngũ
Những ngày đầu xuân Nhâm Dần, gia đình ông Nguyễn Thành (thôn Tân Hòa, xã Tân Văn) làm mâm cơm mời bà con hàng xóm đến chung vui, mừng người con trai duy nhất trong gia đình sắp sửa lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ông Thành chia sẻ, gia đình có chút bịn rịn và lo lắng vì cậu con trai duy nhất từ trước tới nay cũng chưa xa nhà bao giờ, nhưng các thành viên trong gia đình đều coi việc trúng tuyển nghĩa vụ quân sự là điều rất đáng phấn khởi và tự hào. Đây cũng là quãng thời gian vô cùng quý giá của tuổi trẻ để được học tập, rèn luyện, phấn đấu khi trở thành một người lính Cụ Hồ. 
Còn ở gia đình ông K’Nheo (tổ dân phố Xoan, thị trấn Đinh Văn), những ngày này, chàng thanh niên 20 tuổi K’Nhìn lại đang tranh thủ hoàn thành nốt những công việc của một lao động chính trong nhà trước khi lên đường nhập ngũ. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố bị mất sức lao động, gia đình lại nhiều em đang tuổi đi học, song cả gia đình đều rất ủng hộ quyết định của K’Nhìn. Ông K’Nheo chia sẻ: “Gia đình tôi có gần một mẫu ruộng, K’Nhìn đi nghĩa vụ thì gia đình sẽ thiếu đi một lao động chính, nhưng bản thân tôi và vợ đều rất vui khi cháu được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Chỉ mong K’Nhìn yên tâm lên đường làm tròn trách nhiệm của mình trong quân đội, sau này hoàn thành nghĩa vụ trở về sẽ trưởng thành hơn. Thời gian qua, chính quyền địa phương, cũng như cán bộ quân sự, các ban ngành ở tổ dân phố đã quan tâm, động viên gia đình. Vì thế, gia đình chúng tôi đã thu xếp mọi việc, động viên cháu cố gắng phấn đấu rèn luyện làm tốt nhiệm vụ của một thanh niên đối với quê hương, đất nước”.
Sau một thời gian thực hiện chặt chẽ quy trình các bước trong công tác tuyển quân năm 2022, đến nay, huyện Lâm Hà có 163 công dân từ 18 đến 25 tuổi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn để tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Thượng tá Trịnh Ngọc Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lâm Hà cho biết, trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, 100% thanh niên trúng tuyển đã nhận lệnh gọi nhập ngũ, có mặt tại địa phương và được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã, thị trấn gặp mặt, tặng quà, động viên yên tâm tư tưởng, sẵn sàng tâm thế lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.
Những ngày này, cùng với tâm trạng hân hoan, háo hức của các thanh niên, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lâm Hà và các địa phương cũng đang tập trung công tác chuẩn bị cho hoạt động quan trọng này. Năm nay, cũng là năm thứ 3 liên tiếp, lễ giao nhận quân diễn ra trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, vì thế, cùng với việc tổ chức nghi thức giao quân ngắn gọn, trang nghiêm, trọng thể, đúng quy định, là công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã chỉ đạo các địa phương đảm bảo 100% thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3; đoàn bộ cán bộ đi giao quân và công dân nhập ngũ phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR có kết quả âm tính; test nhanh Covid-19 cho toàn bộ lãnh đạo chính quyền địa phương và đại biểu tham dự lễ giao nhận quân năm 2022.
Không khí ngày hội tòng quân vào đầu xuân Nhâm Dần đang đến rất gần, cũng như các địa phương khác trong tỉnh, huyện Lâm Hà cũng đang khẩn trương hoàn tất công việc cuối cùng để tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2022 tiễn con em lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, thanh niên Lâm Hà đã sẵn sàng. Trên tất cả, trong họ là niềm vinh dự, tự hào được tiếp nối truyền thống cha ông, góp sức mình xây dựng quân đội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.
THANH TRÀ (Báo Lâm Đồng)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null