Tình nguyện nhập ngũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mấy hôm nay, nhà anh chị tôi chộn rộn hẳn. Chẳng là cậu con trai lớn của anh chị vừa tròn 18 tuổi đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ và trúng tuyển. Sau Tết Nhâm Dần, cháu sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, tiếp bước truyền thống cha anh bảo vệ Tổ quốc.
Cháu trai tôi vô cùng háo hức. Chị dâu thì cứ lo trước, lo sau, mua sắm rồi dặn dò đủ thứ trong khi còn hơn 1 tháng nữa mới đến ngày tòng quân. Còn anh trai tôi thì phấn khởi xen lẫn tự hào vì con trai đã khôn lớn, hiểu chuyện, có mục tiêu, lý tưởng rõ ràng. Song có lẽ điều khiến anh tự hào hơn hết, đó là qua những câu chuyện, những trải nghiệm trong thời gian quân ngũ của mình đã góp phần hun đúc tình yêu, lý tưởng cũng như khát khao được cống hiến nơi con trai.
Anh trai tôi tham gia nghĩa vụ quân sự từ những năm 90 của thế kỷ trước ở Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Anh gọi khoảng thời gian này là “chuyến đi của tuổi trẻ” với những trải nghiệm tuyệt vời. Môi trường quân ngũ với “kỷ luật thép”; tình cảm đồng chí, đồng đội chân thành, sẻ chia… tất cả trở thành hành trang để anh vững vàng hơn trong cuộc sống sau này. Đặc biệt, từ những người vốn xa lạ, sau thời gian quân ngũ, họ trở nên thân tình, gắn kết. Đến nay, Hội đồng ngũ của anh vẫn duy trì liên lạc, gặp gỡ định kỳ để cùng nhau ôn lại kỷ niệm. Từ những buổi gặp mặt với bao câu chuyện không hồi kết ấy đã khiến cháu trai tôi vững tin hơn vào quyết định của mình. Với tinh thần xung kích tình nguyện cùng nhiệt huyết tuổi trẻ, gia đình đều tin rằng, cháu sẽ sớm thích nghi với môi trường mới và sẽ có những năm tháng tuổi trẻ ý nghĩa.
Tham gia nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Thực tế đã chứng minh, môi trường quân đội là trường đại học tổng hợp, là nơi lý tưởng giúp người trẻ rèn ý chí, nghị lực và trưởng thành hơn về mọi mặt. Môi trường ấy giúp mỗi người sống có kỷ luật và trách nhiệm hơn; biết quan tâm, chăm sóc, yêu thương và san sẻ với đồng chí, đồng đội; sẵn sàng đối diện và vượt qua những khó khăn, thử thách. Để rồi khi hoàn thành nghĩa vụ, trở về địa phương, họ không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, cường tráng về thể chất mà còn phong phú về tâm hồn, trong sáng về đạo đức.
Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là thời gian qua vẫn còn tình trạng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ tìm mọi lý do để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Thậm chí, một số trang mạng xã hội còn hướng dẫn những tiểu xảo hòng qua mặt lực lượng chức năng trong quá trình khám tuyển. Tất nhiên, những trường hợp trốn tránh đều bị phát giác và bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nhưng đó cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ hay nói đúng hơn là “con sâu làm rầu nồi canh”, bởi thực tế hàng năm vẫn có hàng trăm thanh niên trong tỉnh tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Mỗi lá đơn viết tay đều thể hiện rất rõ tinh thần xung kích, quyết tâm, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tự hào tiếp bước truyền thống cha anh, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, góp sức bảo vệ Tổ quốc. Hành động ấy thật thiêng liêng, cao cả.
AN NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.