Thanh niên Đak Pơ liên kết phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những câu lạc bộ (CLB) khởi nghiệp của thanh niên ở huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã và đang phát huy hiệu quả trong liên kết phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Anh Ngô Minh Ngọc-một trong 14 thành viên CLB Thanh niên nuôi bò thị trấn Đak Pơ. Ảnh: Thiên Di
Anh Ngô Minh Ngọc (tổ 2, thị trấn Đak Pơ) là 1 trong 14 thành viên cốt cán của CLB Thanh niên chăn nuôi bò thị trấn Đak Pơ. Ảnh: Thiên Di

Anh Ngô Minh Ngọc (tổ 2, thị trấn Đak Pơ) là 1 trong 14 thành viên cốt cán của CLB Thanh niên chăn nuôi bò thị trấn Đak Pơ. Trò chuyện với chúng tôi, anh Ngọc kể: “Mấy năm trước, mình thấy mô hình nuôi bò lai sinh sản cho thu nhập ổn định nên quyết định làm theo. Hiện nay, mình sở hữu đàn bò 17 con với thu nhập 100 triệu đồng/năm. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình ổn định hơn. Giữa năm 2021, mình tham gia CLB Thanh niên chăn nuôi bò thị trấn Đak Pơ với mục đích chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi. Tham gia CLB là một quyết định đúng đắn bởi mọi người có thể trao đổi để giúp nhau cách chữa bệnh, tìm nơi mua bò giống tin cậy và thức ăn phù hợp. Vì thế, hoạt động chăn nuôi của gia đình đạt hiệu quả hơn, đàn bò sinh trưởng tốt, ít bệnh tật”.

Dẫn chúng tôi tham quan đàn bò của anh Ngọc, Bí thư Đoàn thị trấn Đak Pơ Ngô Hữu Mến chia sẻ về hiệu quả bước đầu của CLB: Trên địa bàn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển đàn bò nhưng hình thức nuôi còn nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế chưa cao. Vì vậy, tháng 8-2021, Huyện Đoàn đã thành lập CLB chăn nuôi bò nhằm tập hợp đoàn viên cùng tham gia. Từ đó đến nay, ngoài việc phối hợp với cơ quan chuyên môn mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức chăn nuôi bò, chúng tôi còn thành lập nhóm trên mạng xã hội để chia sẻ kinh nghiệm. Nhờ vậy, nhiều đoàn viên, thanh niên, nhất là người dân tộc thiểu số có thêm kiến thức trong chăn nuôi bò. Bên cạnh đó, một vài thành viên trong CLB đã thay đổi nếp nghĩ, đầu tư chuồng trại bài bản để nuôi bò lai sinh sản hoặc bò thịt nhằm mang lại thu nhập cao hơn.

 Mô hình CLB Thanh niên chăn nuôi gà của Đoàn xã Phú An (huyện Đak Pơ) góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thanh niên. Ảnh: Thiên Di
Mô hình CLB Thanh niên chăn nuôi gà của Đoàn xã Phú An (huyện Đak Pơ) góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thanh niên. Ảnh: Thiên Di


Một mô hình khác cũng đang phát huy hiệu quả trong việc giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao thu nhập là Tổ hợp tác đổi công làm rẫy ở xã Ya Hội. Tổ được thành lập từ tháng 7-2021 với 7 thành viên là đoàn viên, thanh niên của 4 làng. Từ khi về “ngôi nhà chung”, các thành viên luân phiên đổi công thu hoạch nông sản, gieo trồng. Mặt khác, các thành viên còn chia sẻ, động viên nhau về mặt tinh thần và truyền đạt kinh nghiệm trong sản xuất để đạt hiệu quả kinh tế tốt hơn. Anh Đinh Lan-Phó Bí thư Đoàn xã, Chủ nhiệm Tổ hợp tác đổi công làm rẫy xã Ya Hội-thông tin: “Mặc dù mới thành lập nhưng tổ đã phát huy được hiệu quả, tạo sự gắn kết giữa đoàn viên, thanh niên các làng trong xã. Tới đây, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này và triển khai thêm một vài mô hình khác nữa nhằm giúp đoàn viên, thanh niên có cuộc sống khấm khá hơn”.

Trên cơ sở các mô hình thí điểm, Huyện Đoàn Đak Pơ đã chỉ đạo, hướng dẫn thành lập thêm các CLB khác để giúp thanh niên, đoàn viên vươn lên làm giàu. Tháng 10-2021, Đoàn xã Tân An ra mắt CLB thanh niên làm cửa sắt với 11 thành viên. Mới đây nhất, Đoàn xã Phú An cũng ra mắt CLB thanh niên chăn nuôi gà. Từ khi thành lập đến nay, cả 2 CLB đều đã tập hợp được nhiều đoàn viên, thanh niên có chung đam mê, sở thích để cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển kinh tế, góp phần giải quyết nguồn lao động tại chỗ ở địa phương, tạo sức lan tỏa thúc đẩy thanh niên làm giàu.

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Vi Tình-Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ-cho biết: Tới đây, bên cạnh việc định hướng, tư vấn mô hình kinh tế hiệu quả để giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao thu nhập, chúng tôi sẽ nhân rộng thêm những mô hình, CLB hay tổ hội đã gặt hái được những kết quả khả quan trong thời gian qua. Điều này không chỉ giúp nâng cao thu nhập mà còn củng cố niềm tin, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên trong huyện, nâng cao hiệu quả của hoạt động Đoàn ở địa phương.

 

 THIÊN DI - NGUYỄN HIỀN

Có thể bạn quan tâm

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

(GLO)- Trong một lần tham dự lớp tập huấn về sản xuất sạch vào đầu năm 2024, chị Nguyễn Thụy Thúy Vy (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) nảy ra ý tưởng chưng cất tinh dầu từ lá bạc hà-loại cây dễ trồng, hợp khí hậu, đất đai tại địa phương.

Câu lạc bộ Kỹ năng QNU (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia các hoạt động kết nối, chào đón tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Ðiểm hẹn kết nối, phát triển kỹ năng

(GLO)- Câu lạc bộ trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn để sinh viên gắn kết, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ở đó, tuổi trẻ tìm thấy niềm vui, dấu ấn và hành trang cho chặng đường trưởng thành.

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

(GLO)- Ngày 11-7, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đơn vị chuyên đào tạo và kiểm định chất lượng cà phê Việt Nam Stone Village Lab cùng các đơn vị thuộc hệ sinh thái ngành cà phê Gia Lai tổ chức sự kiện “Xây dựng hương vị Robusta Gia Lai và lan tỏa những mẫu chế biến tốt lần 1-2025”.

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

(GLO)- Từng có công việc ổn định ở nước ngoài, anh Đào Huy Phong (SN 1996, trú tại tổ 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về Chư Sê khởi nghiệp từ mô hình nuôi hươu sao. Quyết định táo bạo ấy giúp anh có thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế mới trên quê hương.

Gen Z lan tỏa lối sống tích cực

Gen Z lan tỏa lối sống tích cực

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, giới trẻ đã thể hiện sự năng động, sáng tạo qua các nền tảng như Vlog, TikTok, podcast... Không chỉ là trào lưu mạng xã hội, xu hướng này phản ánh cách giới trẻ tiếp cận công nghệ, thể hiện bản thân và kết nối với cộng đồng.