Thần đồng 10 tuổi đỗ đại học, 12 tuổi nhận đề cử Nobel Hòa bình

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Gregory Robert Smith (SN 1990) từng khiến cả thế giới kinh ngạc khi nhận đề cử giải Nobel Hòa bình lúc vừa tròn 12 tuổi.

Gregory Robert Smith sinh ra và lớn lên tại thành phố West Reading, bang Pennsylvania, Mỹ. Anh được biết đến là một trong những thiên tài nhỏ tuổi nhất thế giới.

Ước mơ sở hữu 4 bằng tiến sĩ

Khi mới lên 2 tuổi, Gregory Smith đã thể hiện trí thông minh vượt trội so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Với khả năng nhận biết ngôn ngữ và ghi nhớ nhanh chóng, Gregory dễ dàng thuộc lòng các cuốn sách, đặc biệt là sách về khủng long, khải cổ học.

Ở tuổi lên 3, anh đã có thể thực hiện các phép tính thuần thục và được mọi người xung quanh gọi là thiên tài.

than-dong-10-tuoi-do-dai-hocdd-3193-8041.png
Cậu bé thiên tài Gregory Smith.

Càng lớn, Gregory càng nâng độ khó các cuốn sách tìm đọc. Thậm chí chàng trai thiên tài còn đọc các tác phẩm của Jules Verne về chủ đề khoa học viễn tưởng.

Khác biệt với những đứa trẻ khác, Gregory chỉ mất 1 năm để hoàn thành chương trình học phổ thông đến lớp 8. Sau đó anh cũng không mất nhiều thời gian để tốt nghiệp loại xuất sắc tại trường Trung học Orange Park.

Gây chấn động nhất là thời điểm lên 10 tuổi, độ tuổi đáng ra vẫn còn đang vui chơi tìm hiểu các kiến thức cơ bản, Gregory đã đỗ vào đại học Randolph-Macon ở Ashland.

Trở thành sinh viên trẻ tuổi nhất nhưng Gregory nhanh chóng hoà nhập với môi trường, thuận lợi tốt nghiệp bằng cử nhân Khoa học, chuyên ngành Toán họ. Ngoài ra, anh học thêm chương trình về Lịch sử và Sinh học.

Vừa nhận bằng cử nhân, Gregory tiếp tục đăng ký nghiên cứu lên Tiến sĩ ngành Toán học. Thời điểm đó, thần đồng nước Mỹ khiến nhiều người nể phục khi bày tỏ mong muốn đạt 4 bằng tiến sĩ về Toán học, Nghiên cứu y sinh, Kỹ thuật hàng không vũ trụ và Khoa học chính trị.

Nhận đề cử Nobel khi mới 12 tuổi

Dù nhỏ tuổi nhưng Greogory luôn được các giáo sư đánh giá cao. Bên cạnh khả năng học tập nghiên cứu không giới hạn, Gregory còn được chú ý bởi nỗ lực bảo vệ trẻ em trên thế giới. Bên cạnh việc học, anh luôn dành thời gian tham gia các hoạt động vì hoà bình và trẻ em. Không ngần ngại phải đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới, chỉ cần ở đó có người cần giúp đỡ, Gregory luôn sẵn sàng.

Năm 2000, Gregory thành lập International Youth Advocates (IYA), tổ chức từ thiện với sứ mệnh thúc đẩy các hiểu biết về nguyên tắc hòa bình trên thế giới.

Thông qua IYA, Gregory xây dựng quỹ hỗ trợ cho trẻ em ở Sao Paulo và Đông Timor, xây dựng thêm thư viện cộng đồng ở Rwanda với mong muốn nhiều trẻ em được tiếp cận với tri thức.

Gregory kêu gọi các nước bảo vệ quyền lợi của trẻ em và chấm dứt bạo lực. Mọi hoạt động của anh đều hướng đến hoà bình. Những khi có cơ hội gặp lãnh đạo các nước hay những người đoạt giải Nobel Hoà bình, Gregory đều trình bày các kế hoạch của mình với mong muốn có thêm nhiều sự giúp đỡ.

than-dong-10-tuoi-do-dai-hoc-22-6368-6405.png
Gregory xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng.

Anh chàng từng gặp các Tổng thống và những cá nhân đoạt giải Nobel Hòa bình để mô tả kế hoạch của bản thân. Theo anh, giáo dục là nền tảng của sự phát triển. Gregory từng nói "bất cứ đứa trẻ nào cũng có quyền học hỏi và trở thành một thiên tài".

Với những việc làm xuất phát từ trái tim, Gregory đã bốn lần được đề cử giải Nobel Hòa bình. Lần đầu tiên được đề cử là vào năm 2012, khi ông chỉ mới 12 tuổi.

Sau nhiều năm nỗ lực, Gregory đạt được nhiều thành tựu lớn. Hiện anh công tác tại trường Y khoa Icahn, Mount Sinai, New York, chuyên nghiên cứu các phương pháp điều trị hiệu quả cho bệnh nhân ung thư.

Bên cạnh công việc chính, Gregory vẫn tiếp tục hành trình vì hoà bình của mình.

Theo Hiểu Lam (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Đường vào Harvard của nữ sinh 18 tuổi

Đường vào Harvard của nữ sinh 18 tuổi

Từng chỉ nói tiếng Anh bập bẹ khi sang Mỹ, nhưng Lê Nguyễn Nhật Hạ đã có sự thay đổi ngoạn mục. Cô bạn tốt nghiệp thủ khoa Trường THPT North Dallas ở bang Texas và hiện tại đang là tân sinh viên ĐH Harvard (Mỹ).

Nữ sinh chinh phục học bổng trị giá 6 tỉ đồng

Nữ sinh chinh phục học bổng trị giá 6 tỉ đồng

Phạm Ngọc Trúc Linh (18 tuổi, quê Hà Tĩnh) đã thành công chinh phục học bổng toàn phần trị giá 360.000 AUD (tương đương 6 tỉ đồng) từ Trường ĐH Monash (Úc). Được biết, Linh là một trong số ít ứng viên nhận được suất học bổng của trường đại học này dành cho thí sinh quốc tế.

Chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường

Chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường

(GLO)- Xây dựng văn hóa học đường là nội dung quan trọng để đổi mới giáo dục toàn diện. Hiện nay, các cơ sở giáo dục có học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) luôn chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường nhằm tạo nên thế hệ HS có đạo đức, lối sống đẹp, trở thành công dân tốt cho xã hội.
Chàng trai nói về cách học để đạt thủ khoa kép

Chàng trai nói về cách học để đạt thủ khoa kép

Nguyễn Hữu Hưng, sinh viên Khoa Văn học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, là thủ khoa tốt nghiệp đại học toàn trường với điểm trung bình tích lũy toàn khóa 9.2/10. Trước đó, nam sinh này cũng là thủ khoa toàn quốc khối C00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Giới thiệu nét đẹp quê hương thông qua video AI

Giới thiệu nét đẹp quê hương thông qua video AI

(GLO)- Nhằm phát huy tiện ích của trí tuệ nhân tạo (AI), nhóm tác giả của Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã sáng tạo các video tích hợp giới thiệu nét độc đáo của lễ hội truyền thống, danh lam thắng cảnh nhằm giúp cho việc học môn Giáo dục địa phương tốt hơn.
Anh em sinh đôi, người là thủ khoa, người xuất sắc

Anh em sinh đôi, người là thủ khoa, người xuất sắc

Những năm trước, anh em sinh đôi này đều xuất sắc giành học bổng, được chi trả toàn bộ chi phí học tập lẫn sinh hoạt từ bậc đại học đến tiến sĩ. Mới đây, khi hoàn thành chương trình ĐH, họ cùng nhau tốt nghiệp loại xuất sắc, trong đó người em là thủ khoa đầu ra.
Khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS tỉnh Gia Lai

Khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 10-9, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai nhằm triển khai khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số (DTTS) tại tỉnh.