Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong cơ sở chăn nuôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày gần đây, thông tin vụ hỏa hoạn thiêu rụi khu trại nuôi heo của gia đình anh Hoàng Văn Tiếp (làng Lang, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) khiến mọi người không khỏi xót xa bởi thiệt hại quá lớn, nhất là khi Tết Nguyên đán 2025 đang cận kề.

“Bà hỏa” ghé thăm đã khiến 1.600 con heo (55 kg/con) chết cháy, đồng thời làm hư hại nhiều tài sản khác. Ước tính, gia đình anh Tiếp thiệt hại hơn 6,4 tỷ đồng. Trong tích tắc, khối tài sản lớn bỗng hóa thành tro bụi trong sự bàng hoàng, tiếc nuối của gia chủ.

Trên thực tế, các cơ sở chăn nuôi vẫn thường tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Cùng ngày xảy ra vụ cháy ở khu trại nuôi heo của gia đình anh Tiếp (ngày 12-1), trại nuôi heo của ông Nguyễn Văn Quỳnh (thôn Gia Lập, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) cũng xảy ra cháy, nguyên nhân là do chập điện.

Toàn bộ khu chuồng nuôi heo rộng 200 m2 bị thiêu rụi hoàn toàn, 56 con heo bị chết cháy, ước thiệt hại gần 300 triệu đồng. Trước đó, vào cuối năm 2022, tại trang trại của gia đình ông Hoàng Văn Thịnh (xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cũng bị “bà hỏa” ghé thăm khiến hơn 1.000 con heo chết cháy, hệ thống chuồng trại bị thiêu rụi, ước thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

z6224879704317-0561beb56c8ad6f54434ea4804c17a14.jpg
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: ĐPCC

Điểm chung của các cơ sở chăn nuôi là chuồng trại thường được làm từ vật liệu dễ cháy như: gỗ, tre nứa, tôn xốp chống nóng. Cùng với đó, khu vực chuồng trại thường được trang bị hệ thống điện chiếu sáng, điện sưởi ấm, quạt hút mùi, quạt làm mát… Ngoài ra, một số cơ sở còn dự trữ lớn lượng rơm rạ, thức ăn gia súc, gia cầm, chất đốt như than, gas.

Hầu hết các vụ cháy tại trang trại nêu trên thường xảy ra vào mùa hanh khô, tiết trời trở lạnh nên các cơ sở thường đốt lửa hoặc sử dụng hệ thống sưởi ấm cho đàn vật nuôi. Hệ thống điện cũ kỹ, xuống cấp, không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên cũng là những nguy cơ gây mất an toàn, tiềm ẩn khả năng dẫn đến cháy, nổ. Hơn nữa, phần lớn các cơ sở chăn nuôi đều nằm xa khu vực trung tâm, đường đi vào thường nhỏ hẹp, gây khó khăn cho lực lượng chức năng tiếp cận chữa cháy khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, cần phải nhìn nhận rằng, các chủ cơ sở chăn nuôi, nhất là quy mô gia đình, vừa và nhỏ chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhằm ứng phó khi có sự cố.

Đồng thời, theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18-7-2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC, các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm không nằm trong danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và danh mục các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ. Vì thế, công tác kiểm tra an toàn PCCC trong cơ sở chăn nuôi của cơ quan chức năng vẫn còn chưa chặt chẽ, thường xuyên.

Đảm bảo PCCC trong cơ sở chăn nuôi là việc làm rất quan trọng nhằm giữ an toàn cho người, tài sản và vật nuôi. Từ các vụ việc nêu trên cho thấy, mỗi khi có hỏa hoạn xảy ra trong các cơ sở chăn nuôi, mức thiệt hại về mặt kinh tế là rất lớn. Vì vậy, mỗi chủ cơ sở chăn nuôi cần nêu cao tính chủ động, nâng cao nhận thức pháp luật về PCCC, tự trang bị các trang-thiết bị PCCC tại chỗ.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên đăng ký cho bản thân và người lao động trong cơ sở tham gia các lớp tập huấn, trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về PCCC; diễn tập tại cơ sở nếu có điều kiện. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện; bố trí các khu vực chuồng trại, nơi để chất đốt, rơm rạ, thức ăn đảm bảo khoảng cách an toàn, khoa học, tránh nguy cơ cháy nổ.

Song song với đó, các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền đến các cơ sở chăn nuôi, nhất là quy mô gia đình vừa và nhỏ, giúp người dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc PCCC, tự nguyện trang bị các thiết bị chữa cháy tại chỗ cần thiết.

Các lực lượng chức năng cũng cần tổ chức những đợt kiểm tra chuyên đề về PCCC trong cơ sở chăn nuôi, qua đó kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở và chấn chỉnh những nguy cơ mất an toàn PCCC, hạn chế tối đa các sự cố đáng tiếc xảy ra. Và nên chăng, cần bổ sung cơ sở chăn nuôi vào danh mục thuộc diện quản lý về PCCC nhằm tăng cường vai trò của cơ quan chức năng lẫn chủ cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null