Tấn công có vũ trang bắt giữ con tin ở nhà máy của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một tay súng ủng hộ Palestine đã bắt giữ một nhóm con tin tại một nhà máy sản xuất mỹ phẩm gần Istanbul thuộc sở hữu của tập đoàn Procter & Gamble của Mỹ.
Cảnh sát phong tỏa lối vào nhà máy Procter & Gamble sau vụ tấn công bắt giữ con tin. (Ảnh: AFP)

Cảnh sát phong tỏa lối vào nhà máy Procter & Gamble sau vụ tấn công bắt giữ con tin. (Ảnh: AFP)

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin một kẻ tấn công có vũ trang ngày 1/2 đã đột kích vào một nhà máy thuộc sở hữu của tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng khổng lồ Procter & Gamble của Mỹ gần Istanbul và bắt một số người làm con tin.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cảnh sát đang lập hàng rào xung quanh nhà máy quy mô lớn này, nơi chủ yếu sản xuất mỹ phẩm.

Lực lượng đặc nhiệm và nhân viên y tế đã được điều động đến hiện trường.

Theo thông tin do hãng thông tấn Demiroren cung cấp, kẻ xâm nhập và bắt giữ con tin tại nhà máy Procter & Gamble dường như nhằm phản đối các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza.

Vụ đột kích xảy ra vào lúc 15h ngày 1/2 (giờ địa phương), tức khoảng 19h cùng ngày (giờ Việt Nam).

Hiện không rõ số lượng nhân viên có mặt trong nhà máy tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực gần hiện trường, đồng thời cố gắng thuyết phục đối tượng này đầu hàng.

Hãng tin AFP cho biết cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu thành công nhóm con tin bị bắt giữ.

Quan chức địa phương Seddar Yavuz thông báo với các phóng viên: “Khi đối tượng ra ngoài đi vệ sinh, lực lượng an ninh của chúng tôi đã tiến hành chiến dịch giải cứu mà không làm hại con tin nào”.

Có thể bạn quan tâm

Moscow đốt cháy chiến trường, tung bão bom kỷ lục vào Ukraine. Ảnh: Topwar

“Chiến dịch Choáng ngợp” của Nga khiến bộ chỉ huy Ukraine rơi vào hỗn loạn

(GLO)- Một chiến dịch quân sự được mô tả là “chưa từng có tiền lệ” đang khiến Kiev rung chuyển. Chỉ trong một đêm, hàng loạt UAV và tên lửa Nga đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu, trong khi Tổng thống Vladimir Putin thân chinh thị sát trung tâm chỉ huy, phát đi thông điệp “mở lối cho đầu hàng”.

Hàn Quốc và Campuchia nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo trực tuyến

Hàn Quốc và Campuchia nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đã nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chung nhằm điều tra các vụ lừa đảo trực tuyến và hoạt động tội phạm khác nhắm vào công dân Hàn Quốc.

null