Tầm vóc mới mở ra triển vọng mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm Việt Nam rất thành công. Cả về danh nghĩa lẫn trong thực chất, chuyến thăm Việt Nam này của ông Joe Biden đều là sự kiện rất đặc biệt và rất quan trọng đối với mối quan hệ giữa hai nước nói riêng và đối với toàn bộ chính sách đối ngoại của từng nước nói chung.

Ông Joe Biden đã dùng tính từ "lịch sử" để định tính hóa bản chất và ý nghĩa của sự kiện. Kết quả nổi bật nhất trong nhiều kết quả quan trọng mà Việt Nam và Mỹ đã đạt được nhân chuyến thăm Việt Nam này của ông Joe Biden là việc hai bên nâng cấp quan hệ song phương từ quan hệ Đối tác toàn diện lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện là cấp độ cao nhất về quan hệ đối tác của Việt Nam với thế giới bên ngoài. Mỹ là quốc gia thứ 5 trên thế giới - sau 4 nước Trung Quốc, Nga, Ấn Ðộ và Hàn Quốc - có cấp độ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Từ chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2015, phía Mỹ đã công nhận vai trò lãnh đạo đất nước Việt Nam của Ðảng Cộng sản Việt Nam và công nhận hệ thống chính trị ở Việt Nam. Cho đến nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới do Ðảng Cộng sản lãnh đạo mà Mỹ thiết lập mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Ông Joe Biden là Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm chính thức cấp nhà nước Việt Nam và theo lời mời của Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Kể từ khi Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với nhau vào năm 1995, tất cả các tổng thống đương nhiệm của Mỹ đều đến thăm Việt Nam và lần đầu tiên có cả tổng thống và phó tổng thống đương nhiệm cùng nhiệm kỳ cầm quyền đến thăm Việt Nam.

Nâng cấp quan hệ hợp tác song phương như thế là nâng quan hệ lên một tầm vóc mới và tầm vóc mới này đưa lại cơ hội mới, mở ra triển vọng phát triển mới cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Việc gác lại quá khứ và vượt qua khác biệt thật không mấy dễ dàng và chóng vánh đối với cả hai bên nhưng cả hai bên đều đã làm được. Vấn đề đặt ra cho cả hai bên bây giờ là tiếp tục phát huy tương đồng và kiên định cùng nhau hướng tới tương lai.

Kết quả của những cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam với ông Joe Biden và gặp gỡ giữa doanh nghiệp hai nước trong những ngày vừa qua ở Hà Nội đã lại một lần nữa cho thấy giữa hai nước có rất nhiều lợi ích chung và sự tin cậy lẫn nhau rất sâu rộng và vững chắc. Ðấy là nền tảng và tiền đề cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Triển khai thực hiện thành công cấp độ quan hệ đối tác cao nhất này sẽ mở ra thời kỳ quan hệ hợp tác mới giữa Việt Nam và Mỹ vì lợi ích chung cũng như riêng của hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển chung của thế giới.

Tiến triển mới này trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ là một thành quả có ý nghĩa rất quan trọng trong công cuộc triển khai thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Ðại hội Ðảng lần thứ XIII.

Đại sứ TRẦN ĐỨC MẬU

(nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại - Bộ Ngoại giao)

Có thể bạn quan tâm

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

Số hóa sách giáo khoa: Để cơ hội biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

Chăm lo đời sống nhân dân

Chăm lo đời sống nhân dân

Những quyết sách kịp thời, cụ thể của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn lan tỏa một thông điệp rõ ràng "không ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi cái tết thực sự là tết của sự yên tâm và niềm tin.

Đại hội của mệnh lệnh hành động

Đại hội của mệnh lệnh hành động

Đại hội Đảng lần thứ XIV không chỉ là một dấu mốc tổng kết chặng đường 40 năm đổi mới, mà còn là đại hội của mệnh lệnh hành động với mục tiêu lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo của cán bộ.

Niềm tin son sắt với Đảng

Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

Đại hội Đảng lần thứ XIV - Đại hội của khát vọng đổi mới

Đại hội Đảng lần thứ XIV - Đại hội của khát vọng đổi mới

(GLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt, đánh dấu bước chuyển tiếp chiến lược trong tiến trình phát triển của đất nước nhằm hiện thực hóa khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường, dân tộc Việt Nam có một tương lai và vị thế xứng đáng trên trường quốc tế.

Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và “Chiến dịch Quang Trung” đã trở thành 2 chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tết an cư

(GLO)- Thời điểm này, hàng trăm ngàn hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ đang khấp khởi vui mừng khi được đón Tết trong ngôi nhà mới vững chãi. Đó là thành quả từ chủ trương đúng đắn, nhân văn, sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

null