Tạm giam “yêu râu xanh” có hành vi đồi bại với con riêng của vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 30-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng với đối tượng Đỗ Đăng Trường (SN 1988, trú tại làng Blang 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, trong khoảng tháng 5-2024, Trường đã có 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu N.T (SN 2011, hiện đang học lớp 8) là con riêng của vợ.

Đối tượng Trường đã bị khởi tố và tạm giam. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Đối tượng Trường đã bị khởi tố và tạm giam. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Đối tượng khai nhận sau khi uống rượu bia trở về nhà thấy vợ đi làm, cháu T. ở nhà một mình nên nảy sinh ý định đồi bại. Sau khi thực hiện hành vi giao cấu với cháu, Trường đã đe dọa khiến cháu T. không dám kể chuyện này với ai.

Tuy nhiên đến ngày 23-8, cháu T. bị đau bụng và có những biểu hiện bất thường nên đã được đưa đi khám tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku. Tại đây, qua siêu âm các bác sĩ xác định cháu đã mang thai khoảng 15-16 tuần. Qua gặng hỏi, cháu T. đã thừa nhận bị cha dượng nhiều lần đe dọa, cưỡng bức.

Sau khi thu thập chứng cứ và làm việc với những người liên quan, ngày 26-8, Công an huyện Ia Grai đã tạm giữ đối tượng Trường để phục vụ công tác điều tra. Được biết, hiện cháu T. đã được đưa đi TP. Hồ Chí Minh để lấy mẫu ADN với thai nhi đồng thời có hướng xử lý để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cháu.

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null