(GLO)- Công an các đơn vị, địa phương tại Gia Lai đã chủ động tham mưu, xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ, giúp những người từng chấp hành án phạt tù trở về địa phương đoạn tuyệt với quá khứ lỗi lầm, quyết tâm làm lại cuộc đời.
(GLO)- Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và bằng nghị lực của bản thân, nhiều người đã vươn lên từ quá khứ lầm lỗi, sống có trách nhiệm với gia đình, chăm lo sản xuất, ổn định kinh tế và luôn tuân thủ quy định của pháp luật.
(GLO)- Trên con đường hoàn lương của những người từng lầm lỗi luôn có sự động viên, giúp đỡ của những cán bộ Công an cơ sở. Lòng nhân ái, bao dung của các anh đã gieo mầm thiện, chữa lành vết thương và mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhiều gia đình.
(GLO)- Hàng năm, trên địa bàn tỉnh có hơn 700 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Tâm lý tự ti, mặc cảm là rào cản ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của họ.
(GLO)- Nhiều người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đã được Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe "mở cánh cửa học nghề", giảm đến 50% học phí đào tạo để sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Qua đó, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.
(GLO)- Ngày 9-10, Huyện Đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an huyện tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương” năm 2024.
(GLO)- Những năm qua, Công an huyện Đak Đoa đã trở thành cầu nối giúp những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.
(GLO)- Từ chỗ là cốt cán trong tổ chức phản động FULRO, hoạt động “Tin lành Đê ga”, tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước nhưng sau khi được cảm hóa, nhiều người đã trở thành chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng.
(GLO)- Nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đã thắp sáng ước mơ hoàn lương cho các thanh niên lầm lỡ tại thị trấn Phú Thiện (tỉnh Gia Lai), giúp họ đầu tư phát triển sản xuất, ổn định thu nhập, xây dựng cuộc sống mới.
(GLO)- Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù có hiệu lực từ ngày 10-10-2023.
(GLO)- Những năm qua, Công an huyện Krông Pa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm tuyên truyền, vận động các đối tượng từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
(GLO)- Với sự phối hợp của các đơn vị và đoàn thể, những phụ nữ chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đã được hỗ trợ nhiều mặt để tái hòa nhập cộng đồng với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.
(GLO)- Để giúp những người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, Công an xã Hà Tam (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã tham mưu giúp chính quyền địa phương thành lập mô hình “Vững bước trên con đường hoàn lương”. Mô hình này góp phần giúp đỡ những người từng lầm lỗi xóa bỏ mặc cảm, vươn lên làm người có ích cho xã hội.
(GLO)- Ủy ban nhân dân thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) gặp mặt 67 cá nhân đại diện cho 173 người chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn, có điều kiện về địa phương, người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng vào chiều 17-8.
Thương cảm với những mảnh đời lầm lỡ, Thiếu tá Hoàng Trung Kiên, Trưởng Công an thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã hết lòng giúp đỡ nhiều người chấp hành án tù trở về địa phương để tái hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình.
(GLO)- Để giúp những người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, Công an xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã thành lập mô hình “Tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại cộng đồng”. Mô hình này đã tiếp thêm niềm tin cho những người từng lầm lỗi xóa bỏ mặc cảm, nỗ lực vươn lên và trở thành công dân có ích cho xã hội.
(GLO)- Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
(GLO)- Sáng 19-7, Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá năm 2021 của Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp xét đặc xá đối với 16 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã. Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì cuộc họp.
(GLO)- Thời gian qua, Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai đã có nhiều cách làm hay giúp các học viên cai nghiện hiệu quả, sớm tái hòa nhập cộng đồng.
(GLO)- Công an huyện Chư Pah, Gia Lai thường xuyên tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc nhằm động viên, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù vượt qua mặc cảm, chăm lo lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.
(GLO)- Bằng cách điều trị cắt cơn giải độc, sau đó dạy nghề, tạo việc làm và tổ chức lao động sản xuất để quản lý, giúp người cai nghiện phục hồi sức khỏe, Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai đã giúp nhiều người nghiện trở về địa phương có thể tự kiếm sống bằng những nghề đã được học.
(GLO)- Cùng với việc nỗ lực điều trị cai nghiện, những năm qua, Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện Ma túy (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) đã triển khai nhiều giải pháp để giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
(GLO)- Vì một phút bồng bột, cạn nghĩ hay vì chỉ bởi những chấp niệm vụn vặt, họ đã phải trả giá bằng những ngày tháng lao tù. Để rồi khi chấp hành xong án phạt trở về, đối mặt với xóm làng, đa số họ lại cảm thấy ái ngại. Trước thực trạng ấy, thời gian qua, huyện Kông Chro đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giúp những người từng lầm lỡ có thể tái hòa nhập cộng đồng.