Sớm giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất, tránh khiếu kiện kéo dài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gửi đơn đến Báo Bình Định, bà Diệp Thị Sửu, ở thôn Diêu Quang, xã Hoài Hải, TX Hoài Nhơn, cho biết: Năm 1980, vợ chồng bà có làm đơn xin khai hoang thửa đất số 53, tờ bản đồ số 14 (bản đồ VN-2000) để trồng lúa. Sau khi chính quyền đồng ý, vợ chồng bà đã cải tạo, khai hoang đất để làm ruộng lúa. Tuy nhiên, vùng đất này chỉ có thể sản xuất 1 vụ/năm nhờ vào nước trời mưa, và sau đó do hạn hán kéo dài, gia đình bà tạm nghỉ sản xuất trên diện tích này.

Bà Diệp Thị Sửu chỉ tay vào phần đất đang tranh chấp mà ông Phạm Văn Danh xây dựng tường rào cổng ngõ làm trang trại. Ảnh: VĂN LƯU

Bà Diệp Thị Sửu chỉ tay vào phần đất đang tranh chấp mà ông Phạm Văn Danh xây dựng tường rào cổng ngõ làm trang trại.  Ảnh: VĂN LƯU

Năm 2020, lợi dụng thời gian bà Sửu đưa chồng đi điều trị bệnh tại TP Quy Nhơn, ông Phạm Văn Danh (ở cùng thôn) ngang nhiên đổ đất lấp ruộng của bà và xây tường kiên cố ngăn dòng chảy. Bà đã làm đơn yêu cầu chính quyền xã Hoài Hải kiểm tra ngăn chặn hành vi vi phạm của ông Danh, nhưng chính quyền không xử lý.

Đến tháng 7.2022, ông Danh tiếp tục chuyển một số cây lâu năm đến trồng trên diện tích này, dù bà đã trực tiếp đến UBND xã Hoài Hải trình báo nhưng chính quyền xã vẫn không xử lý dứt điểm.

“Việc ông Danh ngang nhiên chiếm dụng đất của tôi rồi đổ đất trồng cây, xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp là hành vi sử dụng đất không đúng mục đích. Do đó, UBND xã phải lập biên bản và đề nghị ngừng thi công, buộc ông Danh phải khôi phục hiện trạng của đất trước khi vi phạm. Hành vi của ông Danh đã có chế tài xử lý cụ thể nhưng vì sao UBND xã không xử lý dứt điểm?”, bà Sửu bức xúc.

Theo báo cáo của UBND xã Hoài Hải, ngày 25.1.2025, UBND xã tiến hành xác minh nguồn gốc thửa đất 53, tờ bản đồ số 14 (bản đồ VN-2000) mà bà Sửu khiếu kiện. Kết quả, thửa đất này thuộc thửa đất 128, 129 tờ bản đồ số 01 (bản đồ lập năm 1997). Năm 1975, ông Huỳnh Châu Đốc và bà Nguyễn Thị Lệ Thanh ở thôn Diêu Quang làm ruộng một vụ trên thửa đất này, đến năm 1980 vì già yếu nên không tiếp tục sử dụng. Từ năm 1984 đến năm 1995, vợ chồng ông Nguyễn Nhị và bà Diệp Thị Sửu ở thôn Diêu Quang cải tạo làm ruộng một vụ nhưng do không có nước tưới nên cả vùng bỏ hoang. Năm 2003, Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định, thì thửa đất này không ai kê khai nên UBND xã Hoài Hải đưa vào diện đất do xã quản lý.

Đến năm 2007, gia đình ông Phạm Văn Danh ở thôn Diêu Quang chiếm dụng thửa đất này, đổ đất san nền. Năm 2013 ông này tiếp tục đổ đất trồng cây lâu năm và đến 2020 đổ đất lần 3 trồng cây lâu năm, làm trang trại nuôi gà cho đến nay. Sau đó, ông Danh có làm đơn đề nghị cấp sổ, nhưng do không đủ điểu kiện nên xã không xác nhận để cấp sổ đỏ cho ông Danh.

Ngày 11.2.2025, UBND xã Hoài Hải đã tổ chức đối thoại giữa bà Sửu, ông Danh và một hộ sống lâu năm tại thôn Diêu Quang nhưng bất thành. Hiện UBND xã cũng đã lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi chiếm đất, xây dựng trái phép của ông Phạm Văn Danh theo quy định của pháp luật.

Về vấn đề này, ông Phạm Đình Nhanh, Quyền Chủ tịch UBND xã Hoài Hải, cho biết thêm: Việc tranh chấp phần đất này giữa bà Sửu và ông Danh xảy ra từ năm 2012, UBND xã Hoài Hải cũng đã nhiều lần lập biên bản, nhưng do chính quyền trước đây xử lý không đến nơi đến chốn, nên sự việc cứ kéo dài khiến bà Sửu bức xúc.

“Do vấn đề này vượt thẩm quyền xử lý của xã, nên UBND xã đã chỉ đạo bộ phận chức năng lập biên bản, xác lập hồ sơ gửi UBND TX Hoài Nhơn xử lý”, ông Nhanh thông tin.

VĂN LƯU

Có thể bạn quan tâm

Xe khách giường nằm biến dạng sau va chạm ở ngã tư Gò Găng trên quốc lộ 1 qua phường An Nhơn Bắc, Gia Lai.

Tài xế đều không có nồng độ cồn

(GLO)- Trưa 23-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách giường nằm tại nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, thuộc phường An Nhơn Bắc).

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null