Sở Y tế Lâm Đồng: Thông tin 'Lâm Đồng thiếu thuốc' là không chính xác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những ngày qua, dư luận xôn xao chuyện thiếu thuốc, vật tư y tế (VTYT) ở tỉnh Lâm Đồng khiến bệnh nhân gặp nhiều khó khăn khi đi khám chữa bệnh. Ngành y tế tỉnh này giải thích thế nào?

Ngày 23.5, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Phó giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, khẳng định thông tin "Lâm Đồng thiếu thuốc" là không chính xác.

"Đến thời điểm hiện tại, Lâm Đồng cơ bản đảm bảo cung ứng thuốc cho người dân khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú. Đơn cử như tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đang tồn kho 900 mặt hàng thuốc với giá trị trên 18,2 tỉ đồng, VTYT hiện đang tồn 844 mặt hàng, trị giá trên 10,4 tỉ đồng. Trong khi đó, tháng 2.2024 có kết quả trúng 6 gói thầu vật tư tiêu hao, gồm 753 mặt hàng với giá trị hơn 106 tỉ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng", bà Duyên nói.

Phát thuốc cho bệnh nhân ở Lâm Đồng. Ảnh: A.T

Phát thuốc cho bệnh nhân ở Lâm Đồng. Ảnh: A.T

Cũng theo bà Duyên, ngày 17.5.2024, Sở Y tế Lâm Đồng có Công văn số 1393/SYT-NVD báo cáo Vụ bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) về tình hình thiếu thuốc, VTYT, thiết bị y tế (TBYT) và thực trạng người bệnh phải tự mua thuốc (theo Công văn số 2360/BYT-BH ngày 7.5.2024 của Vụ bảo hiểm y tế).

Mục đích của văn bản trên nhằm cung cấp thông tin cho Bộ Y tế làm cơ sở để đề xuất, xây dựng "Thông tư quy định thanh toán chi phí thuốc, VTYT, TBYT trực tiếp cho người có Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám bệnh, chữa bệnh" phù hợp và khả thi, nhằm có lợi hơn cho người bệnh hưởng BHYT. Tuy nhiên, có lẽ do hiểu nhầm nên một số đơn vị truyền thông đã thông tin là "Lâm Đồng thiếu thuốc…", điều này không đúng với thực tế.

Sở Y tế Lâm Đồng khẳng định hiện địa phương không thiếu thuốc. Ảnh: A.T

Sở Y tế Lâm Đồng khẳng định hiện địa phương không thiếu thuốc. Ảnh: A.T

Bà Duyên cũng thừa nhận thực tế có một số thời điểm 1 số cơ sở y tế thiếu một số thuốc, VTYT cho bệnh nhân do không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo quy định. Tuy nhiên, các loại thuốc này có thể thay thế sang các thuốc khác có cùng tác dụng điều trị đang trúng thầu và sẵn có tại đơn vị.

Ngoài ra, các cơ sở y tế đã thực hiện mua sắm theo khoản 4, Điều 23, luật Đấu thầu để đảm bảo thuốc phục vụ công tác cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null