Sở Y tế Đắk Lắk kết luận nguyên nhân tử vong của bé 2 ngày tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có kết luận về nguyên nhân cháu bé 2 ngày tuổi tử vong tại bệnh viện sau khi tiêm vắc-xin.

Ngày 14-8, nguồn tin cho biết từ báo cáo của đoàn điều tra, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã họp hội đồng và kết luận nguyên nhân tử vong của cháu bé 2 ngày tuổi.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - nơi xảy ra vụ việc

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin của đoàn điều tra, lúc 17 giờ 15 phút ngày 2-8, chị H.S.R.A. sinh thường 1 bé gái tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đến 10 giờ 30 phút ngày 3-8, bé được tiêm vắc-xin viêm gan B trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Sau khi tiêm chủng, bé được theo dõi sau tiêm 60 phút, không có biểu hiện bất thường và được trở về phòng bệnh khoa sản cùng mẹ.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình thông báo nhân viên y tế trẻ có biểu hiện sốt, qua kiểm tra nhiệt độ thì trẻ không sốt.

Đến khoảng 18 giờ 55 phút cùng ngày, trẻ quấy khóc, co giật tím tái, thở rên, khóc kém, phản xạ sơ sinh kém nên trẻ được chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh.

Trẻ được điều trị với chẩn đoán: Theo dõi nhiễm trùng huyết sơ sinh/suy hô hấp độ III/theo dõi bệnh tim bẩm sinh. Trẻ tử vong lúc 9 giờ 25 phút ngày 4-8.

Theo đoàn điều tra, trong ngày 3-8, có 25 trẻ khác được tiêm vắc-xin viêm gan B cùng loại, cùng lô với trẻ tử vong và không có trẻ nào có phản ứng sau tiêm. Quá trình bảo quản vắc-xin tại phòng tiêm đúng quy định.

Sau khi đoàn điều tra kết luận sơ bộ, Sở Y tế đã họp hội đồng và kết luận: Trẻ tử vong do nhiễm trùng huyết sơ sinh tổn thương đa cơ quan/theo dõi bệnh tim sớm/sơ sinh non tháng nhẹ cân/không liên quan đến tiêm vắc-xin viêm gan B.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, anh Lương Văn Trang (cha cháu bé) cho biết trong quá trình mang thai, anh đưa vợ đi khám thai định kỳ và không nhận được thông báo nào về việc thai nhi bất thường. Khi con gái anh chào đời, bác sĩ cũng nói bé khỏe mạnh, bình thường.

Anh Trang cho rằng con gái anh chỉ có những biểu hiện bất thường sau khi tiêm vắc-xin viêm gan B. Vì vậy, anh đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân khiến con gái anh tử vong.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null