Kỷ luật Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - bị kỷ luật khiển trách liên quan trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra sai phạm, khuyết điểm trong công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc-xin phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh; để xảy ra sai phạm tại CDC Đắk Lắk.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nay Phi La, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2023.

Trụ sở Sở Y tế Đắk Lắk.

Trụ sở Sở Y tế Đắk Lắk.

Theo quyết định này, với vai trò là người đứng đầu Sở Y tế, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Nay Phi La đã để xảy ra sai phạm, khuyết điểm trong công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc-xin phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra, ông Nay Phi La chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc để xảy ra một số viên chức thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, ngày 5/6, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk thống nhất kỷ luật ông Nay Phi La bằng hình thức Khiển trách.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null