Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông báo cáo về vụ nữ giáo viên bị phụ huynh hành hung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày 31.5, ông Trần Sĩ Thành - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đắk Nông - đã báo cáo UBND tỉnh này về vụ việc phụ huynh đến nhà hành hung giáo viên khi con bị xếp loại hạnh kiểm trung bình. Vụ việc gây xôn xao dư luận địa phương.
Nữ giáo viên bị hành hung với thương tích. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nữ giáo viên bị hành hung với thương tích. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Như Lao Động đã đưa tin, sau khi nắm bắt thông tin một giáo viên trên địa bàn bị hành hung tại nhà riêng, ngày 26.5, ông Lê Văn Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông - đã ký văn bản chỉ đạo Công an tỉnh vào cuộc điều tra, xử lý.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Nông cũng có văn bản đề nghị Sở GDĐT tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý thông tin. Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Nội dung báo cáo, người bị hành hung là cô giáo V.T.K.Q - giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Lê Duẩn. Còn người hành hung cô giáo Q là ông L.M.D - giáo viên trường THCS Hoàng Văn Thụ, cùng huyện Đắk G’long, Đắk Nông.

Ông D có con là L.M.Q đang học lớp 12C1 tại Trường THPT Lê Duẩn. Ngày 25.5, ông D đã tự ý xông vào nhà riêng của cô Q ở Bon Nung, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'long chửi bởi, xúc phạm và hành hung cô Q. Sau khi được hàng xóm, người thân can ngăn, ông D đã rời đi.

Còn theo lời khai của cô Q, trước đó trong tiết 4 vào ngày 10.4, môn Ngữ văn, lớp 12C1, học sinh L.M.Q vào lớp muộn hơn 15 phút. Khi cô Q nhắc nhở về lỗi đi muộn, em L.M.Q tranh cãi, có thái độ không hợp tác và không đúng chuẩn mực.

Sau đó, cô Q yêu cầu em L.M.Q di chuyển xuống Văn phòng Đoàn Thanh niên nhà trường để giáo viên chủ nhiệm và Đoàn Thanh niên xử lý thì học sinh này chống đối, đứng trước lớp có lời lẽ và hành động (nhảy múa) thách thức giáo viên.

Sau tiết dạy, cô Q có phê hành động của em L.M.Q vào sổ đầu bài của lớp. Ngày 15.4, giáo viên chủ nhiệm đã họp xét kỷ luật học sinh tại lớp với hình thức "hạ một bậc hạnh kiểm" trong năm học 2022-2023 đối với em L.M.Q.

Đến ngày 20.5, nhà trường tổ chức họp xét hạnh kiểm học sinh khối 12 năm học 2022-2023 và xếp loại hạnh kiểm học sinh L.M.Q loại trung bình với số phiếu là 11/14.

Gia đình em L.M.Q đã có đơn kiến nghị nhưng ở lần họp xét lại hạnh kiểm sau đó, em Q vẫn bị xếp hạnh kiểm trung bình với số phiếu 16/19. Sau đó, phụ huynh của em L.M.Q đã nhiều lần gọi điện với lời lẽ xúc phạm giáo viên.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm