Siêu bão gần Trung Quốc đột ngột chuyển hướng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bão Khanun trở thành siêu bão vào ngày 31.7, di chuyển theo hướng bắc tây bắc về phía quần đảo Ryukyu, Nhật Bản.
Bão Khanun gần quần đảo Kyushu của Nhật Bản, bao gồm Okinawa (ở giữa trên cùng). Ảnh: RAMMB/CIRA/CSU

Bão Khanun gần quần đảo Kyushu của Nhật Bản, bao gồm Okinawa (ở giữa trên cùng). Ảnh: RAMMB/CIRA/CSU

Cơ quan Thời tiết Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, tính đến 21h ngày 31.7, bão Khanun cách Đài Bắc 1.170 km về phía đông đông nam và đang di chuyển theo hướng bắc tây bắc về phía quần đảo Ryukyu, Nhật Bản.

Bão Khanun có bán kính 250 km với sức gió duy trì tối đa 144 km/h, gió giật lên tới 180 km/h.

Dự báo bão cho thấy, bão Khanun sẽ đi qua gần quần đảo Ryukyu trong ngày 1.8, chuyển hướng tây tây bắc, rồi tiến về biển Hoa Đông.

Vào cuối tuần, bão bắt đầu chậm lại và chuyển hướng về phía đông bắc.

Trong khi đó, cơ quan dự báo thời tiết Nhật Bản cảnh báo, bão Khanun có khả năng áp sát tỉnh Okinawa vào ngày 2.8, mang theo gió mạnh và triều cường ở phía tây nam Nhật Bản.

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão Khanun. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão Khanun. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản

Bão Khanun đã dẫn đến việc hủy bỏ các chuyến bay đi và đến Okinawa. Theo hai công ty hàng không lớn của đất nước, tất cả chuyến bay nối thủ phủ Naha của tỉnh có khả năng bị hủy vào ngày 1.8, ảnh hưởng đến hơn 30.000 hành khách.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết hôm 31.7, cơn bão cũng có thể tiếp cận đảo Amami-Oshima ở phía tây nam tỉnh Kagoshima.

Trong khi đó, quân đội Mỹ tại Okinawa đang chuẩn bị sẵn sàng cho cơn bão Khanun dự kiến đổ bộ vào khoảng 5h sáng 2.8.

“Theo tin bão mới nhất, Khanun dự kiến là cơn bão tồi tệ nhất mà chúng tôi trải qua trong 5 năm” - tờ Stripes dẫn lời Đại úy Không quân William Hanson cho hay.

Dự báo sẽ có lượng mưa từ 150 đến 220 mm. Có thể xảy ra mất điện và lũ lụt ở các vùng trũng thấp.

Theo Hanson, cường độ của bão Khanun có thể vượt qua bão Hinnamnor - cơn bão đã tấn công đảo Okinawa với sức gió 120 km/h và lượng mưa từ 170 đến 200 mm vào tháng 9 năm ngoái.

Cơn bão đó đã gây ra sự cố mất điện trên khắp Trại Thủy quân lục chiến Courtney gần bờ biển phía đông của hòn đảo.

Có thể bạn quan tâm

Tháng 6, TPHCM và Nam bộ mưa dông gia tăng

Tháng 6, TPHCM và Nam bộ mưa dông gia tăng

Dự báo trong những ngày đầu tháng 6, khu vực TPHCM và Nam bộ sẽ bước vào giai đoạn mưa dông gia tăng, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, kết hợp với các hình thế khí quyển trên cao và rãnh áp thấp dịch chuyển về phía Nam.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng-chống thiên tai

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 76/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng-chống thiên tai trong thời gian tới.

Ứng phó áp thấp trên Biển Đông

Ứng phó áp thấp trên Biển Đông

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, việc chủ động ứng phó ngay từ đầu là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra trong bối cảnh thời tiết đang diễn biến khó lường.